(NB&CL) Chỉ sau chưa đầy một năm có hiệu lực, Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT (gọi tắt là Thông tư 29) của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã được đưa vào diện sửa đổi. Động thái này không chỉ phản ánh những bất cập phát sinh trong quá trình triển khai, mà còn cho thấy một thực tế quen thuộc của quản lý giáo dục khi chính sách chưa theo kịp thực tiễn, các biến tướng sẽ nhanh chóng xuất hiện, thậm chí tinh vi hơn sau mỗi lần siết chặt.
(CLO) Một năm sau khi Thông tư 29 của Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực, mục tiêu chấn chỉnh dạy thêm, học thêm chưa kịp ghi nhận chuyển biến rõ rệt thì một thực tế khác đã lộ diện: Nhiều phụ huynh cho rằng chi phí họ bỏ ra cho việc học thêm của con thậm chí còn cao hơn trước.
(CLO) Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm, trong đó lần đầu tiên đưa ra quy định cấm giáo viên lợi dụng người thân để tổ chức, chi phối hoạt động dạy thêm ngoài nhà trường, nhằm ngăn ngừa xung đột lợi ích và lập lại trật tự trong hoạt động này.
(CLO) Nếu thiếu tiêu chí rõ ràng cho "trường hợp đặc biệt," tình trạng dạy thêm có thể tràn lan và chỉ khác ở chỗ có thêm giấy phép kinh doanh, được ví như “bình mới rượu cũ”
(CLO) Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho biết, việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT được tiến hành nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm và đảm bảo thống nhất với các quy định tại Luật Giáo dục, Luật Doanh nghiệp và một số văn bản pháp luật liên quan.
(CLO) Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đang lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm; trong đó, đề xuất cho phép các trường được dạy thêm vượt quá mức 2 tiết/tuần/môn nếu thuộc “trường hợp đặc biệt” do Giám đốc Sở GD&ĐT phê duyệt.
(CLO) Chiều 19/6, trong khuôn khổ phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ sự quan tâm đến việc thực hiện quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động dạy thêm, học thêm.
(CLO) Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các trường không tổ chức dạy thêm, kiểm tra hay dạy trước chương trình trong kỳ nghỉ hè năm 2025, đảm bảo an toàn cho học sinh.
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và tốt nghiệp THPT 2025 đang đến rất gần. Thế nhưng, việc thực hiện Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT – quy định mỗi môn học trong nhà trường chỉ được dạy thêm không quá 2 tiết/tuần – đang khiến nhiều giáo viên và học sinh rơi vào tình cảnh “tiến thoái lưỡng nan”.
(CLO) Ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông, Bộ GD-ĐT cho biết, dù Bộ GD-ĐT đã yêu cầu các Sở GD-ĐT báo cáo tình hình triển khai thực hiện thông tư 29 nhưng vẫn còn 19 tỉnh/ thành phố chưa gửi báo cáo.
(CLO) Thực hiện Thông tư 29 của Bộ GD&ĐT về việc dạy thêm không thu tiền trong nhà trường, nhiều Sở GD&ĐT cho biết đang đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí cho việc dạy thêm để ôn thi cho học sinh, trong đó có những sở dự toán kinh phí hỗ trợ hàng chục tỉ đồng.
(CLO) Theo các thầy cô, để không bị động trước những thay đổi, học sinh lớp 9 cần sớm có kế hoạch ôn tập phù hợp. Tập trung vào tư duy logic, hiểu bản chất vấn đề thay vì chỉ học thuộc lòng. Bên cạnh đó, làm quen với các dạng đề đánh giá năng lực để có chiến lược làm bài hợp lý.
(CLO) Sau khi có nhiều quy định mới về việc dạy thêm, học thêm theo Thông tư 29, các trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã siết chặt việc kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm. Đồng thời, hướng dẫn các giáo viên tổ chức dạy thêm ngoài nhà trường phải đăng ký kinh doanh.
(CLO) Dự kiến, trong tháng 2/2025, tất cả các tỉnh, thành phố sẽ công bố môn thi thứ 3 kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
(CLO) Hiểu rõ về Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về dạy thêm, học thêm, các nhà trường và giáo viên đã nghiêm túc thực hiện. Bên cạnh đó là tiến hành làm các thủ tục cần thiết để có thể dạy thêm ngoài giờ lên lớp.