'Chạy đua' với 2 tiết/tuần: Thầy trò loay hoay ôn thi dưới sức ép Thông tư 29

Khi 2 tiết/tuần là không đủ

Theo Thông tư 29, chỉ có ba đối tượng được học thêm trong nhà trường: học sinh yếu kém, học sinh giỏi được bồi dưỡng, và học sinh cuối cấp có nhu cầu ôn thi. Đặc biệt, mỗi môn học được tổ chức dạy thêm không quá 2 tiết/tuần. Quy định này được kỳ vọng góp phần giảm áp lực học hành, tạo điều kiện cho học sinh phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần.

770-202504160808121.jpg
Học sinh lớp hang hái xây dựng bài trong các tiết học them ở trường (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, trong thực tế, nhiều thầy cô giáo khẳng định: 2 tiết học thêm mỗi tuần là không đủ để đảm bảo chất lượng ôn tập – nhất là trong bối cảnh các kỳ thi đang cận kề và kỳ thi vào lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 là năm đầu tiên thực hiện theo chương trình mới.

Cô Trần Hà, giáo viên môn Sử tại một trường THCS ở Thành phố Thái Nguyên chia sẻ: “Mỗi tuần dạy thêm 2 tiết, cùng lắm chỉ giải được 1 đề. Từ giờ đến khi thi không còn bao lâu nữa. Giáo viên không có thời gian sửa bài, phản hồi, điều chỉnh – việc ôn luyện vì thế trở nên hình thức”.

Tương tự, cô Thu Hương – giáo viên môn Văn tại trường THPT Chuyên Thái Nguyên cũng cho biết: “Một tuần 2 tiết thì nhiều nhất chỉ có thể phác thảo dàn ý cho vài đề, không thể đi sâu vào kỹ năng phân tích, diễn đạt hay luyện viết. Không thể chấm, không thể sửa bài, vậy ôn để làm gì?”

Áp lực chuyển sang phụ huynh

Không chỉ giáo viên loay hoay, nhiều phụ huynh cũng đang bối rối. Khi nhà trường dừng tổ chức dạy thêm – hoặc chỉ dạy ở mức hạn chế – phụ huynh buộc phải chạy đôn chạy đáo tìm trung tâm, nhóm học, hay gia sư phù hợp cho con.

Anh Ngọc Sơn, phụ huynh có con học lớp 9 tại Đồng Hỷ (Thái Nguyên) cho biết: “Con tôi trước đây ôn tập ổn định ngay tại trường, nay trường thông báo dừng hết. Mọi kế hoạch học bị đảo lộn, tôi phải gấp rút tìm chỗ học thêm khác – mà không dễ để tìm được nơi phù hợp cả về chuyên môn lẫn lịch học”.

Trong khi đó, nhiều phụ huynh khác lo ngại con em họ bị bỏ lại phía sau, nhất là khi các kỳ thi ngày càng có tính cạnh tranh cao. “Một số em đặt mục tiêu thi vào trường chuyên, trường top đầu – thì rõ ràng 2 tiết/tuần là không đủ để luyện đề, rèn kỹ năng”, hiệu trưởng một trường THCS tại Thành phố Thái Nguyên nói.

Câu chuyện phía sau: Kinh phí và sự lúng túng của nhà trường

Theo Thông tư 29, các lớp học thêm trong trường tổ chức cho học sinh yếu, giỏi, hoặc ôn thi cuối cấp phải miễn phí. Điều này dẫn đến một rào cản lớn: không có kinh phí để duy trì hoạt động.

Nhiều trường buộc phải dừng tổ chức lớp học thêm do không đủ nguồn lực để chi trả cho giáo viên, tổ chức lớp học. Trong khi đó, hướng dẫn cụ thể về việc sử dụng ngân sách nhà nước hoặc các nguồn hợp pháp để bù đắp vẫn chưa rõ ràng. Kết quả là học sinh phải ra ngoài học, cơ sở vật chất trong trường bị bỏ phí, còn giáo viên thì không có điều kiện để hỗ trợ học sinh như trước.

Thầy Phan Đình Thuận – giáo viên với 15 năm trong nghề – thẳng thắn: “Giáo viên dạy miễn phí cũng được một thời gian thôi. Nếu muốn triển khai nghiêm túc và rộng rãi, Bộ cần sớm có hướng dẫn cụ thể về việc chi trả và tổ chức lớp học trong khung quy định”.

Quản lý học thêm: Không thể thiếu nhưng cần linh hoạt

Không thể phủ nhận mục tiêu của Thông tư 29: giảm học thêm tràn lan, tăng tính tự học và nâng cao chất lượng giờ học chính khóa. Tuy nhiên, khi áp dụng vào thực tế – nhất là trong giai đoạn nước rút của năm học – quy định này lại khiến giáo viên, học sinh và phụ huynh bị động, lúng túng.

Thầy Hoàng Thanh Lâm, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du (Thái Nguyên) chia sẻ: “Ngay cả với trường điểm trên toàn tỉnh, học sinh giỏi, chúng tôi cũng không thể chủ quan. Năm nay là kỳ thi đầu tiên thực hiện theo chương trình mới, cần có thời gian ôn luyện kỹ càng. Chỉ 2 tiết/tuần thực sự chưa đáp ứng được”.

Thông tư 29 ra đời với nhiều kỳ vọng và mục tiêu tốt đẹp. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả, quy định này cần được điều chỉnh một cách linh hoạt hơn, đặc biệt với học sinh cuối cấp – đối tượng đang phải chịu áp lực thi cử cao nhất. Những phản hồi từ giáo viên, hiệu trưởng và phụ huynh cần được lắng nghe để có những thay đổi phù hợp hơn trong thời gian tới.

Xem thêm

Mưa lũ dâng cao, Thanh Hóa yêu cầu sẵn sàng cho học sinh nghỉ học

Mưa lũ dâng cao, Thanh Hóa yêu cầu sẵn sàng cho học sinh nghỉ học

(CLO) Trước diễn biến mưa lớn trên địa bàn, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa yêu cầu các cơ sở giáo dục chủ động phương án ứng phó, bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên; trường hợp cần thiết có thể cho học sinh nghỉ học theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Một năm thực hiện Nghị quyết 71: Thách thức ở khả năng thực thi và sự đồng bộ của cả hệ thống

Một năm thực hiện Nghị quyết 71: Thách thức ở khả năng thực thi và sự đồng bộ của cả hệ thống

(NB&CL) Sau một năm triển khai Nghị quyết 71-NQ/TW (gọi tắt là Nghị quyết 71), nhiều chủ trương lớn về giáo dục đã được thể chế hóa và bắt đầu đi vào cuộc sống, từ miễn học phí, sắp xếp mạng lưới trường học đến đào tạo nhân lực STEM và chuyển đổi số. Nhưng khi những “đường ray” chính sách dần được thiết lập, thách thức giờ đây không còn nằm ở việc ban hành thêm quy định, mà ở năng lực đưa chúng thành kết quả thực chất.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Cỡ chữ bài viết: