Bộ GD&ĐT đề xuất nới quy định dạy thêm trong trường

(CLO) Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đang lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm; trong đó, đề xuất cho phép các trường được dạy thêm vượt quá mức 2 tiết/tuần/môn nếu thuộc “trường hợp đặc biệt” do Giám đốc Sở GD&ĐT phê duyệt.

Dự thảo không nêu rõ tiêu chí xác định các trường hợp này, song đây được xem là bước “nới” quan trọng so với quy định hiện hành.

Theo Thông tư 29 ban hành tháng 2, chỉ các trường THCS, THPT mới được dạy thêm cho 3 nhóm học sinh: Học sinh chưa đạt yêu cầu, học sinh giỏi và học sinh cuối cấp tự nguyện ôn thi; đồng thời việc dạy thêm phải hoàn toàn miễn phí.

Quy định giới hạn tối đa 2 tiết/tuần/môn từng vấp phải nhiều ý kiến phản hồi, đặc biệt từ TP Hồ Chí Minh, nơi phụ huynh và giáo viên cho rằng thời lượng này không đủ để nâng cao năng lực học sinh, nhất là vào giai đoạn ôn tập.

Dự kiến sẽ được áp dụng từ năm học 2025-2026 với trẻ em mầm non và học sinh phổ thông đang theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập..
Các trường học có thể dạy thêm nhiều hơn 2 tiết/tuần/môn, nếu thuộc diện "đặc biệt" được Giám đốc Sở cho phép, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: VH

Ở lần sửa đổi này, Bộ GD&ĐT cũng đề xuất yêu cầu giáo viên dạy thêm ngoài nhà trường phải công khai và cập nhật thường xuyên thông tin về môn dạy, thời lượng, địa điểm, hình thức học, danh sách học sinh và mức học phí, điểm mới so với quy định trước.

Một nội dung đáng chú ý khác là UBND cấp xã sẽ được giao nhiệm vụ quản lý, hướng dẫn và kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm tại địa phương, đồng thời xử lý hoặc kiến nghị xử lý vi phạm.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã gửi dự thảo tới 11 địa phương gồm: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên, Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng. Các đơn vị được đề nghị góp ý trước ngày 7/12, trước khi Bộ GD&ĐT hoàn thiện và công bố lấy ý kiến toàn dân.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, cô Bùi Lan Hương, giáo viên THCS tại Bắc Ninh cho biết: “Nhiều em yếu môn Toán hay tiếng Anh cần ít nhất 3–4 tiết mỗi tuần để theo kịp chương trình. Giữ trần 2 tiết khiến giáo viên rất khó xoay xở, đặc biệt vào thời điểm ôn thi”.

Phụ huynh Nguyễn Vũ Minh (phường Ngọc Hà, Hà Nội) cũng bày tỏ đồng tình với đề xuất nới trần: “Nếu học thêm trong trường, có quản lý, có giám sát, nội dung đúng chương trình thì tôi yên tâm hơn nhiều so với học ngoài. Quan trọng là không được gây áp lực hay biến tướng buộc học sinh phải đăng ký”.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: