Ấn Độ: Khát vọng trở thành nền kinh tế lớn thứ ba toàn cầu

(CLO) Phát biểu trước cộng đồng người Ấn Độ ở Pháp hôm thứ Hai, Bộ trưởng Nội các Piyush Goyal nói rằng quốc gia này sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ ba vào năm 2027.

Theo Bộ trưởng, Ấn Độ đang là nền kinh tế lớn thứ năm, và sẽ vươn lên trở thành nền kinh tế lớn thứ ba trên thế giới trong khoảng 2027-2028. Ông cũng hi vọng quốc gia này sẽ trở thành nền kinh tế 30-35 nghìn tỷ đô la vào năm 2047, kỷ niệm 100 năm độc lập của đất nước.

Năm ngoái, xuất khẩu của Ấn Độ đạt 676 tỷ USD và đã vượt mức 750 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu trong năm độc lập thứ 75. Ấn Độ đang dần khẳng định được vị thế trên nhiều lĩnh vực như dược phẩm, lương thực và là đối tác đáng tin cậy của các quốc gia khác.

an do khat vong tro thanh nen kinh te lon thu ba toan cau hinh 1

Ảnh minh họa: Internet.

Bộ trưởng Piyush Goyal bày tỏ sự coi trọng mối quan hệ của Ấn Độ với Pháp, tin tưởng mối quan hệ hợp tác này sẽ tiếp tục phát triển cả về cơ hội và tình hữu nghị. Trong một bài phát biểu trước cộng đồng người Ấn Độ ở Paris, ông tuyên bố: “Mỗi người sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự hợp tác của hai bên”.

Ông Goyal sẽ tham gia Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Ấn Độ-Pháp tại Paris với tư cách là đồng chủ trì. Đây là sự kiện kỷ niệm 25 năm tình hữu nghị giữa hai quốc gia.

Hội nghị thượng đỉnh sẽ tập trung vào các chủ đề như xây dựng một tương lai xanh, các công nghệ mới nổi, hợp tác quốc phòng và hợp tác Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Hội nghị đã thu hút hơn 400 người tham gia cũng như nhiều sự chú ý và quan tâm.

Bộ trưởng Goyal sẽ gặp gỡ các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Pháp từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Ngoài ra, ông cũng sẽ có mặt tại đại sứ quán Ấn Độ ở Paris để tham dự hội nghị bàn tròn CEO với sự hợp tác của Medef, CII, Business France và IFFCI.

Anh Tuấn (Theo The Economic Times)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: