EU, Mỹ đẩy mạnh nhập khẩu nhôm, niken của Nga sau xung đột Ukraine

(CLO) Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ đã tăng cường mua các kim loại công nghiệp quan trọng từ Nga, bất chấp các vấn đề hậu cần thúc đẩy bởi xung đột ở Ukraine và cuộc nói chuyện gay gắt về việc Moscow “đói” nguồn thu ngoại hối.

Không để “lọt” lệnh trừng phạt vào mảng kim loại công nghiệp

Các lô hàng kim loại đã nêu bật khó khăn của phương Tây trong việc gây sức ép đối với nền kinh tế Nga, vốn đã hoạt động tốt hơn dự kiến và đồng rúp của nước này tăng vọt do doanh thu từ dầu thô tăng cao đã giúp bù đắp tác động của các lệnh trừng phạt.

eu my day manh nhap khau nhom niken cua nga sau xung dot ukraine hinh 1

Các khối nhôm cho ngành công nghiệp ô tô ở Gradacac, Bosnia và Herzegovina năm 2022. (Nguồn: REUTERS / Dado Ruvic / File Photo)

Nhập khẩu của EU và Mỹ đối với các sản phẩm kim loại cơ bản chính của Nga là nhôm và niken trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 6 đã tăng tới 70%, dữ liệu thương mại chính thức do Reuters tổng hợp từ cơ sở dữ liệu Comtrade của Liên Hợp Quốc cho thấy.

Theo đó, tổng giá trị nhập khẩu của EU và Hoa Kỳ đối với hai kim loại này từ tháng 3 đến tháng 6 năm nay là 1,98 tỷ USD, số liệu cho thấy.

Các nước phương Tây đã áp đặt nhiều lần các biện pháp trừng phạt đối với hàng loạt sản phẩm, con người và tổ chức của Nga, nhưng phần lớn lại không để lọt lệnh trừng phạt nào vào lĩnh vực kim loại công nghiệp.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết khi trả lời phỏng vấn của Reuters: "Mặc dù chúng tôi chưa xem xét lại các hành động trừng phạt của mình, nhưng không có gì đáng bàn để làm trầm trọng thêm cuộc gây hấn của Putin với Ukraine”.

Ủy ban châu Âu đã không đưa ra bình luận sau khi có yêu cầu.

Các nhà phân tích cho biết Hoa Kỳ và châu Âu đã rút ra bài học sau sự gián đoạn lớn trong lĩnh vực xây dựng, ô tô và năng lượng gây ra bởi các lệnh trừng phạt mà cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt đối với sản phẩm nhôm của Nga vào năm 2018.

Các lệnh trừng phạt đó đã được dỡ bỏ vào năm sau.

Giá của cả hai kim loại này đã tăng lên mức cao kỷ lục ngay sau khi Nga tiến hành cuộc xung đột Ukraine vào ngày 24/2 do lo ngại rằng các lệnh trừng phạt hoặc hậu cần khó khăn sẽ chặn các chuyến hàng.

Nhưng những lo ngại đó là không có cơ sở, vì dữ liệu cho thấy xuất khẩu của Nga trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 6 tương đối mạnh.

Nhôm và niken đến cảng nhập khẩu nhiều hơn

Công ty Rusal của Nga là nhà sản xuất nhôm lớn nhất thế giới bên ngoài Trung Quốc và chiếm khoảng 6% sản lượng ước tính của thế giới.

Trong 4 tháng sau khi Nga gây hấn Ukraine, EU là nhà nhập khẩu nhôm chưa gia công lớn nhất từ Nga, đạt trung bình 78.207 tấn/tháng từ tháng 3 đến tháng 6, nhiều hơn 13% so với cùng kỳ năm ngoái.

Rotterdam - cảng lớn nhất châu Âu cho biết trong một báo cáo rằng tổng khối lượng hàng hóa tăng 0,8% trong nửa đầu năm 2022, nhưng "hàng rời" (hàng hóa không vừa container) đã tăng mạnh 17,7%, do nhập khẩu kim loại nhiều hơn.

Một phát ngôn viên của cảng nói với Reuters rằng các lô hàng nhôm và niken vẫn đến cảng vì chúng không bị xử phạt, nhưng từ chối đưa ra bất kỳ số liệu nào.

Hôm qua (ngày 6/9), một bộ phận của công ty nhôm và năng lượng tái tạo của Na Uy - Norsk Hydro cho biết họ sẽ loại trừ kim loại Nga khỏi các giao dịch mua nhôm cho năm 2023.

Nhập khẩu nhôm Nga hàng tháng của Hoa Kỳ đạt trung bình 23.049 tấn trong tháng 3 đến tháng 6, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ông Tom Price, trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại ngân hàng Liberum, cho biết: “Đối với người Mỹ, điều rất quan trọng là họ phải có được càng nhiều nguồn nhôm khác nhau càng tốt.

Họ rất miễn cưỡng mua bất kỳ kim loại nào từ Trung Quốc, nơi xuất khẩu đang bị thu hẹp, vì vậy nhôm Rusal của Nga rất quan trọng, đó là lý do tại sao họ không đóng nguồn thương mại này”.

Nhìn chung, các chuyến hàng tương đối ổn định.

Nhập khẩu nhôm của Nga đến 7 cảng nhập khẩu hàng đầu trong tháng 3 đến tháng 6 đạt trung bình 221.693 tấn/tháng, ít hơn 9% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng cao hơn 4% so với mức trung bình hàng tháng cho cả năm 2021.

Mỹ tăng 70% nhập khẩu Niken

Về niken, Nga chiếm khoảng 10% sản lượng toàn cầu và công ty Nornickel của nước này sản xuất khoảng 15% -20% niken cấp pin trên thế giới.

Nhập khẩu niken từ Nga của ba cảng nhập khẩu hàng đầu trong tháng 3 đến tháng 6 đã tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hoa Kỳ có mức tăng nhập khẩu Niken Nga lớn nhất, tăng 70% so với năm ngoái, trong khi các lô hàng của EU tăng 22%.

Các nhà phân tích cho biết, giá tăng sau cuộc xung đột đã tạo thêm động lực để tiếp tục xuất khẩu.

Niken chuẩn trên Sàn giao dịch kim loại London đã tăng gấp đôi lên mức kỷ lục trên 100.000 USD/tấn vào ngày 8/3, khiến Sàn giao dịch Kim loại London (LME) phải tạm ngừng giao dịch và hủy bỏ các giao dịch.

Sơn Tùng (Theo Reuters)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: