Khoảng 200 tòa nhà và địa danh bao gồm tòa thị chính lát gạch đỏ của Berlin, Nhà hát Opera Quốc gia và Cung điện Charlottenburg sẽ chìm trong bóng tối vào ban đêm, các quan chức ở thủ đô Đức cho biết trong tuần này.
Toà thị chính của Berlin. Ảnh: AFP
Bài liên quan
Hơn 1.000 chuyến bay bị hủy tại Đức do đình công
Tỷ lệ người trẻ ở Đức giảm xuống mức thấp kỷ lục
Viện trợ nhiệt: Dự án mới của Đức dành cho người vô gia cư
Đức và nỗi lo tụt hậu về kỹ thuật số
Bà Bettina Jarasch, quan chức chính về môi trường của thành phố cho biết: “Với cuộc xung đột Ukraine và các mối đe dọa chính sách năng lượng của Nga, điều quan trọng là chúng tôi phải điều chỉnh tiêu thụ năng lượng của mình".
Bà Jarasch của đảng Xanh nói rằng đây là điều đúng đắn cần làm trong bối cảnh hiện nay. Chính sách ban đầu ảnh hưởng đến sáu di tích trong tuần này và cuối cùng sẽ bao gồm 200 tòa nhà và địa danh trong bốn tuần tới, văn phòng của bà Jarasch cho biết.
Việc tắt điện sẽ do một công ty dịch vụ thực hiện. Do đó, chi phí lao động được kỳ vọng sẽ tương xứng với lợi ích của việc cắt giảm sử dụng năng lượng.
Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier tuần này cho biết ông muốn làm gương bằng cách tắt điện tại dinh thự chính thức của mình, Cung điện Bellevue, vào ban đêm.
Một số thành phố của Đức cho biết họ sẽ tăng cường nỗ lực cắt giảm việc sử dụng năng lượng và khí đốt.
Chính phủ trung tả của Thủ tướng Olaf Scholz trong nhiều tuần đã kêu gọi một nỗ lực quốc gia nhằm tiết kiệm năng lượng trong bối cảnh giá cả tăng cao.
Các quan chức Đức cũng cảnh báo rằng Nga có thể cắt nguồn cung trong mùa đông này để trả đũa việc phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm vào Moscow.
Các nỗ lực tiết kiệm năng lượng bao gồm giảm việc sử dụng điều hòa không khí, khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông công cộng và thúc đẩy việc sử dụng nước hiệu quả hơn.
Hôm thứ Tư, tập đoàn năng lượng nhà nước khổng lồ Gazprom của Nga đã cắt giảm việc cung cấp khí đốt qua đường ống Nord Stream tới Đức xuống còn 20% công suất so với 40% trước đó.
Hoàng Nam (theo DW)