Ngày 20/7, tại xã Ia Krel (tỉnh Gia Lai), Thư viện Quân đội phối hợp với Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 75 (Binh đoàn 15) tổ chức khai mạc Triển lãm sách - báo với chủ đề "Vững kinh tế, chắc quốc phòng: Giữ vững bờ cõi biên cương".
Đồng hành cùng chương trình, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) đã trao tặng 200 bản sách cho Trường Mầm non Sao Mai, góp phần bổ sung nguồn học liệu cho học sinh và các cơ sở giáo dục trên địa bàn biên giới.
Phát biểu tại chương trình, ông Phạm Vĩnh Thái, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết, đây là lần đầu tiên đơn vị phối hợp tổ chức hoạt động triển lãm và trao tặng sách trong môi trường giáo dục thuộc lực lượng vũ trang.
Theo ông Thái, nhiều năm qua, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thường xuyên phối hợp với các sở giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục trên cả nước triển khai các chương trình trao tặng sách, phát triển văn hóa đọc. Việc đồng hành cùng Thư viện Quân đội và Binh đoàn 15 lần này mở ra cơ hội để tri thức tiếp tục đến gần hơn với cán bộ, chiến sĩ và học sinh ở những địa bàn còn nhiều khó khăn.
"Chúng tôi mong muốn tiếp tục phối hợp với các đơn vị quân đội để lan tỏa văn hóa đọc, xây dựng thêm nhiều tủ sách, đưa sách đến với vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, góp phần nâng cao dân trí và tạo điều kiện học tập tốt hơn cho người dân", ông Thái nhấn mạnh.
Lãnh đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết, với vai trò là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, đơn vị hiện đảm nhiệm nhiệm vụ xuất bản và phát hành sách giáo dục phục vụ hơn 20 triệu học sinh từ bậc mầm non đến đại học trên cả nước.
Bên cạnh bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đang chuẩn bị hệ thống học liệu phục vụ Chương trình giáo dục mầm non mới; đồng thời xuất bản sách giáo khoa bằng 8 ngôn ngữ dân tộc thiểu số, phát triển học liệu điện tử và nhiều đầu sách ngoại ngữ nhằm đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng đa dạng.
Không chỉ tập trung phục vụ giáo dục trong nước, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam còn phối hợp với các tổ chức quốc tế và cơ quan đại diện ngoại giao xây dựng hơn 30 Tủ sách Việt Nam ở nước ngoài, góp phần quảng bá văn hóa đọc và tri thức Việt.
Đánh giá cao sự đồng hành của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Đại tá Nguyễn Hồng Lam, Phó Tư lệnh Binh đoàn 15 cho rằng, những đầu sách và sách giáo khoa được trao tặng không chỉ mang giá trị vật chất mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội, tinh thần sẻ chia đối với cán bộ, chiến sĩ và đồng bào nơi biên cương.
Theo Đại tá Nguyễn Hồng Lam, phát triển vùng biên không chỉ là nâng cao đời sống kinh tế mà còn phải chăm lo phát triển con người, nâng cao dân trí và xây dựng văn hóa đọc.
"Muốn vùng biên giới phát triển bền vững phải bắt đầu từ tri thức; muốn xây dựng thế trận lòng dân vững chắc phải bắt đầu từ việc nâng cao dân trí", Đại tá Nguyễn Hồng Lam nhấn mạnh.
Triển lãm giới thiệu nhiều sách, báo, tư liệu về đường lối xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, kết hợp phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam và các mô hình phát triển vùng biên giới. Chương trình không chỉ tạo không gian tiếp cận tri thức cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân mà còn góp phần lan tỏa văn hóa đọc, khơi dậy tinh thần học tập suốt đời, hướng tới xây dựng xã hội học tập và phát triển bền vững.
Cùng chung quan điểm, Đại tá Mạc Thùy Dương, Giám đốc Thư viện Quân đội khẳng định, triển lãm sách không chỉ là hoạt động giới thiệu, trưng bày sách báo mà còn là không gian sinh hoạt chính trị, văn hóa, góp phần tuyên truyền sâu rộng về vai trò của Quân đội trong phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, đặc biệt tại các địa bàn chiến lược, vùng sâu, vùng xa và biên giới.
Thông qua chương trình, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng các đơn vị quân đội, cơ sở giáo dục và địa phương trong việc đưa tri thức đến mọi miền Tổ quốc. Từ những cuốn sách trao tận tay học sinh vùng biên, những tủ sách tại đơn vị quân đội đến hơn 30 Tủ sách Việt Nam được xây dựng ở nước ngoài, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu lan tỏa văn hóa đọc, góp phần xây dựng xã hội học tập và phát triển nguồn nhân lực cho đất nước.