Tự ý rời bệnh viện, sản phụ sinh con trên taxi: Sở Y tế TP HCM chỉ đạo làm rõ

(CLO) Liên quan vụ việc một sản phụ sinh con trên taxi trong quá trình chuyển viện, Sở Y tế TP HCM đã yêu cầu Trung tâm Y tế khu vực Châu Đức báo cáo, làm rõ toàn bộ quy trình tiếp nhận, tư vấn, chỉ định chuyên môn và phương án chuyển viện đối với trường hợp này; đồng thời xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan.

Theo báo cáo nhanh từ Trung tâm Y tế khu vực Châu Đức, vào khoảng 16h55 ngày 17/1, thai phụ được tiếp nhận tại Khoa Sản trong tình trạng đang chuyển dạ, kèm yếu tố nguy cơ.

Sau khi thăm khám, nhân viên y tế đã tư vấn chuyển thai phụ lên cơ sở y tế tuyến trên để tiếp tục theo dõi và xử trí chuyên môn. Trung tâm đã chủ động xây dựng phương án chuyển viện bằng xe cấp cứu, có nhân viên y tế đi kèm theo đúng quy định.

Tuy nhiên, trong lúc cơ sở y tế đang hoàn tất thủ tục chuyển viện, gia đình thai phụ đã tự ý đưa sản phụ rời khỏi Trung tâm bằng taxi, không thực hiện theo phương án chuyển viện an toàn đã được tư vấn.

606468257_1188415666771426_1377634686294260091_n-1-.jpg
Sở Y tế TP HCM yêu cầu làm rõ vụ sản phụ sinh con trên taxi khi tự ý chuyển viện. Ảnh minh họa

Trong quá trình di chuyển, sản phụ sinh con trên xe và sau đó được đưa vào Bệnh viện Long Khánh để tiếp tục chăm sóc. Hiện sức khỏe của cả mẹ và bé được ghi nhận ổn định.

Để bảo đảm việc xác minh khách quan, toàn diện, Sở Y tế TP HCM yêu cầu Trung tâm Y tế khu vực Châu Đức khẩn trương báo cáo chi tiết diễn biến sự việc theo mốc thời gian; cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan; tổ chức họp kiểm điểm, đánh giá toàn bộ quy trình từ tiếp nhận, tư vấn, chỉ định chuyên môn đến công tác giao tiếp với người bệnh và thân nhân.

Trường hợp cần thiết, Giám đốc Trung tâm được yêu cầu mời chuyên gia sản khoa độc lập để đánh giá chuyên môn, làm rõ trách nhiệm và đề xuất hình thức xử lý theo đúng quy định nếu phát hiện sai phạm, tuyệt đối không bao che, không né tránh trách nhiệm.

Song song đó, Sở Y tế TP HCM yêu cầu rà soát, chấn chỉnh quy trình tiếp nhận và chuyển viện đối với sản phụ, đặc biệt trong các tình huống nguy cơ cao, diễn tiến nhanh; tăng cường công tác tư vấn, hướng dẫn để người bệnh và gia đình hiểu rõ, lựa chọn phương án vận chuyển an toàn, đúng quy định.

Sở Y tế TP HCM nhấn mạnh, an toàn người bệnh – nhất là sản phụ và trẻ sơ sinh là nguyên tắc bắt buộc, xuyên suốt trong mọi hoạt động khám chữa bệnh.

Người đứng đầu các cơ sở y tế phải chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc tổ chức, giám sát và bảo đảm tuân thủ nghiêm các quy trình chuyên môn và quy tắc ứng xử theo quy định của ngành.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: