Ngày 13/1, Cơ quan Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA) đã phát đi cảnh báo khẩn cấp đối với người mua xe cũ, chủ xe và các cơ sở sửa chữa tại Mỹ, sau khi ghi nhận thêm hai tài xế thiệt mạng trong tháng 12 liên quan đến bộ phận bơm túi khí thay thế nguy hiểm được cho là nhập khẩu trái phép.
NHTSA cho biết 8 tài xế đã thiệt mạng trong các vụ tai nạn lẽ ra có thể sống sót, trong khi hai người khác bị thương nặng, sau khi túi khí nguyên bản trên xe đã được thay thế bằng túi khí kém chất lượng sau những tai nạn trước đó.
Hồi tháng 10, NHTSA đã mở cuộc điều tra đối với các bộ phận bơm khí thay thế của một công ty Trung Quốc sau khi ghi nhận 8 vụ tai nạn và 6 ca tử vong. Cơ quan này đang phối hợp với các lực lượng thực thi pháp luật để xử lý mọi hoạt động bất hợp pháp liên quan đến việc nhập khẩu các bộ phận nói trên, đồng thời ước tính khoảng 10.000 bộ phận bơm khí đang nằm trong diện điều tra.
Theo NHTSA, tất cả các túi khí thay thế trong các vụ tai nạn chết người đều được lắp trên các xe Chevrolet Malibu hoặc Hyundai Sonata đã qua sử dụng. Tuy vậy, cơ quan này nhấn mạnh không thể khẳng định nguy cơ chỉ giới hạn ở hai dòng xe này.
Hyundai Motor cho biết hãng vô cùng lo ngại trước các báo cáo về việc bộ phận bơm túi khí giả được lắp làm phụ tùng thay thế trên ba chiếc Sonata cũ, dẫn đến vỡ túi khí trong các vụ va chạm. Theo Hyundai, những linh kiện nguy hiểm này không do hãng cung cấp hoặc cho phép sử dụng và thường xuất hiện trên các xe có giấy tờ đăng ký từng được sửa chữa hoặc tân trang. Hãng khẳng định bảo vệ khách hàng là ưu tiên hàng đầu và bày tỏ ủng hộ các nỗ lực của NHTSA trong việc xác định những xe chứa bộ phận giả mạo.
Đối với người tiêu dùng mua xe đã qua sử dụng từng gặp tai nạn và đã bung túi khí, NHTSA khuyến cáo cần kiểm tra ngay để bảo đảm túi khí thay thế là hàng chính hãng, có tiêu chuẩn an toàn tương đương với túi khí nguyên bản.