Tưng bừng khai mạc Lễ hội Vịnh ánh sáng quốc tế Nha Trang 2024

(CLO) Tối 13/7, Lễ hội Vịnh Ánh sáng Quốc tế Nha Trang 2024 chính thức khai mạc tại Quảng trường 2/4, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, với chủ đề “Ngân hà rực rỡ”.

Hoạt động chính của lễ hội là chương trình thi đấu ánh sáng bằng thiết bị bay không người lái (drone), với sự tham gia của bốn đội đến từ Hàn Quốc, Pháp, Trung Quốc và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Phát biểu chào mừng lễ hội, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong cho biết: “Lễ hội Vịnh Ánh sáng Quốc tế Nha Trang 2024 không chỉ là sự kiện văn hóa, giải trí mang tầm quốc tế, mà còn là dịp để tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và con người Nha Trang. Đây là cơ hội để giới thiệu Việt Nam hòa bình, phát triển và giàu bản sắc đến bạn bè quốc tế”.

tung bung khai mac le hoi vinh anh sang quoc te nha trang 2024 hinh 1

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong phát biểu khai mạc. Ảnh: TTXVN

Trong lời phát biểu khai mạc lễ hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Đinh Văn Thiệu nhấn mạnh: “Lễ hội Vịnh Ánh sáng Quốc tế Nha Trang 2024 là một trong nhiều hoạt động nhằm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động của Tỉnh ủy Khánh Hòa về xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Với chủ đề 'Ngân hà rực rỡ', Khánh Hòa hướng đến mục tiêu xây dựng thương hiệu lễ hội riêng, tạo sức hấp dẫn và kết nối giao lưu trong nước và quốc tế, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh”.

Chương trình lễ hội 

Lễ hội diễn ra trong hai đêm 13/7 và 20/7. Đêm khai mạc là màn trình diễn giữa đội Hàn Quốc và Trung Quốc với chủ đề “Nha Trang bừng sáng - Glamour Nha Trang”. Đêm trình diễn thứ hai giữa đội Pháp và UAE với chủ đề “Kỳ quan tụ hội - Night of the Wonders” và lễ bế mạc sẽ diễn ra tại Vinpearl Harbour, đảo Hòn Tre, vào tối 20/7.

Trong thời gian từ 15 đến 20 phút theo quy định, các đội trình diễn kết hợp ánh sáng drone và âm nhạc hiện đại, tạo thành những bức tranh tổng thể sống động. Đội Hàn Quốc với chủ đề “Nha Trang - Vịnh đẹp thế giới” sử dụng drone kết hợp với pháo hoa không tiếng nổ. Đội Trung Quốc với chủ đề “Khánh Hòa - Thành phố tương lai” tập trung vào hình ảnh một thành phố năng động, phát triển.

Ngoài phần trình diễn của hai đội, đêm khai mạc còn có chương trình ca nhạc với sự tham gia của các ca sĩ Tùng Dương, Đông Hùng, Phương Ly... thể hiện những ca khúc sôi động như: Một vòng Việt Nam, Vinh quang đang chờ ta, Cánh chim phượng hoàng, One moment in time, Missing you, Mặt trời của em.

tung bung khai mac le hoi vinh anh sang quoc te nha trang 2024 hinh 2

Màn trình diễn nghệ thuật âm nhạc mở màn của Lễ hội Vịnh Ánh sáng quốc tế Nha Trang 2024 - Ảnh: TTXVN

Kỳ vọng từ sự kiện

Theo Sở Du lịch Khánh Hòa, Lễ hội Vịnh Ánh sáng Quốc tế Nha Trang 2024 dự kiến thu hút hơn 50.000 người dân và du khách theo dõi trực tiếp mỗi đêm. Các khách sạn, khu nghỉ dưỡng tại trung tâm Nha Trang đạt công suất phòng trung bình trên 80% trong thời gian diễn ra lễ hội.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa, cho biết: “Khánh Hòa đặt mục tiêu đón 9 triệu lượt khách lưu trú, trong đó có 3 triệu lượt khách quốc tế, với doanh thu du lịch đạt khoảng 40.000 tỷ đồng.

Từ đầu năm đến nay, nhiều hoạt động, sự kiện quy mô lớn đã được tổ chức liên tiếp nhằm khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa, du lịch và vui chơi giải trí, tạo ấn tượng đối với du khách trong nước và quốc tế”.

Di Ái

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: