Tưng bừng Lễ hội đua bò Bảy Núi cùng Number 1 Cola

Thứ ba, 01/10/2019 14:23 PM - 0 Trả lời

(CLO )Ngày 28/9 vừa qua, Lễ hội đua bò Bảy Núi tranh Cúp truyền hình An Giang lần thứ 26 với sự đồng hành của nhãn hàng Number 1 Cola đã diễn ra tại ấp Tô Hạ, xã Núi Tô (Tri Tôn, An Giang) thu hút hơn 30.000 lượt khán giả tham dự.

Báo Công luận

Tham gia Hội đua bò Bảy Núi năm nay có 64 đôi bò đến từ các huyện Tri Tôn, Tịnh Biên, Châu Phú, Châu Thành thuộc tỉnh An Giang và các đôi bò đến từ các huyện Giang Thành, Hòn Đất, Kiên Lương của tỉnh Kiên Giang; đặc biệt, năm nay, lần đầu tiên có sự tham gia của các đôi bò đến từ tỉnh Sóc Trăng.

Báo Công luận

Với sự đồng hành của Nước tăng lực Number 1 Cola, hội đua bò năm nay diễn ra trong cả ngày 28/9; buổi sáng diễn ra thi đấu vòng loại, buổi chiều thi đấu vòng chung kết. Ban tổ chức không thu phí vé vào cổng nên Hội đua bò Bảy Núi năm nay đã thu hút trên 30.000 lượt khán giả trong, ngoài tỉnh và cả các tỉnh của nước bạn Campuchia đến xem và cổ vũ cho các đôi bò thi đấu.

Báo Công luận

Các đôi bò tham gia thi đấu được chủ bò đầu tư chăm sóc theo bí quyết riêng của mình, với chế độ ăn rất đặc biệt, ngoài cỏ, bò còn được ăn cháo, uống trứng sống, sữa, nước tăng lực hàng ngày để tăng cường sức khỏe và độ dẻo dai.

Báo Công luận

Trước khi bước vào cuộc đua, các chủ bò bốc thăm chọn đôi bò đi trước, đi sau; thông thường đôi đi sau có phần ưu thế hơn; nếu trong khi đua, ở vòng hô, đôi bò nào chạy tạt ra khỏi đường đua, hoặc đôi bò sau giẫm lên giàn bừa (tấm gỗ rộng 30cm, dài 90cm) của đôi bò đi trước sẽ bị loại; nhưng đến vòng thả, đôi bò sau chỉ cần giẫm lên giàn bừa của đôi bò trước là thắng cuộc. Người điều khiển bò phải đứng thật vững nếu bị ngã hoặc rơi ra khỏi giàn bừa trong quá trình đua cũng xem như thua cuộc.

Báo Công luận

Bước vào tranh tài, hai đôi bò sẽ thi đấu theo thể thức một vòng hô và một vòng thả. Đôi bò giành chức vô địch phải tham gia tất cả các vòng thi đấu và loại từng “đối thủ” cạnh tranh trực tiếp.

Năm nay, giải Nhất Hội đua bò Bảy Núi với sự đồng hành của Nước tăng lực Number 1 Cola thuộc về đôi bò mang số đeo 06 của ông Nguyễn Văn Liệt (An Phú, Tịnh Biên, An Giang); giải Nhì thuộc về đôi bò mang số 33 của ông Nguyễn Thành Tài (Châu Lăng, Tri Tôn, An Giang); giải  Ba thuộc về đôi bò có số đeo 26 của ông Huỳnh Văn Tài (huyện Kiên Lương, Kiên Giang); giải Tư thuộc về đôi bò mang số đeo 50 của ông Lê Đức Tài (An Phú, Tịnh Biên, An Giang).  Ngoài ra, Nhãn hàng Number 1 Cola và Ban tổ chức còn trao 4 giải khuyến khích cho 4 đôi bò mang các số 10, 18, 47 và 64.

Với sự đồng hành của Nước tăng lực Number 1 Cola, ngoài 30 triệu tiền mặt, giải nhất Hội đua bò Bảy Núi năm nay còn được tặng thêm một chiếc xe máy.

Với sự đồng hành của Nước tăng lực Number 1 Cola, ngoài 30 triệu tiền mặt, giải nhất Hội đua bò Bảy Núi năm nay còn được tặng thêm một chiếc xe máy.

Báo Công luận

Đồng hành cùng Hội đua bò truyền thống này suốt nhiều năm liền, Đại diện nhãn hàng Nước tăng lực Number 1 Cola của Tập đoàn Tân Hiệp Phát cho biết: “Đây là nỗ lực của chúng tôi với mong muốn được góp phần bảo tồn văn hóa đặc sắc của đồng bào Khmer, mang đến cho người dân một lễ hội vui tươi, ý nghĩa và cổ vũ cho người dân tinh thần thể thao, khát khao chinh phục mọi thử thách của vùng Thất Sơn huyền thoại”.

Hội đua bò Bảy Núi An Giang hằng năm được tổ chức trùng vào dịp lễ Sene Dolta (lễ cúng ông bà) của người Khmer Nam Bộ, diễn ra vào cuối tháng 8 đầu tháng 9 âm lịch hàng năm.

Hội đua bò Bảy Núi An Giang hằng năm được tổ chức trùng vào dịp lễ Sene Dolta (lễ cúng ông bà) của người Khmer Nam Bộ, diễn ra vào cuối tháng 8 đầu tháng 9 âm lịch hàng năm.

Đây là một trong những lễ hội lớn mang tính truyền thống của người Khmer Nam Bộ để tỏ lòng tưởng nhớ, biết ơn đối với tổ tiên và công lao của những người đã khuất. Lễ hội thu hút hơn 30.000 khán giả và hàng trăm phóng viên tham dự.

Đây là một trong những lễ hội lớn mang tính truyền thống của người Khmer Nam Bộ để tỏ lòng tưởng nhớ, biết ơn đối với tổ tiên và công lao của những người đã khuất. Lễ hội thu hút hơn 30.000 khán giả và hàng trăm phóng viên tham dự.

Theo các vị cao niên vùng Bảy Núi An Giang kể lại, thuở xưa, hàng năm vào mùa cấy nông dân từ các phum, sóc đưa bò đến cày bừa ruộng của các chùa Khmer gọi là “bừa công quả”. Cày, bừa xong họ tự thúc bò “bừa đua” xem đôi bò nào nhanh khỏe, các sư, sãi thấy vậy đứng ra tổ chức, treo thưởng đôi bò nào cày giỏi, chạy nhanh sẽ hưởng phần thắng là dây “Cà tha” (lục lạc đeo cổ bò). Từ đó đua bò Bảy Núi trở thành lễ hội Đua bò truyền thống hàng năm của người dân tộc Khmer tỉnh An Giang, thu hút hàng chục nghìn du khách và người dân trong cả nước đến vùng Bảy Núi xem hội đua bò và thưởng thức cảnh đẹp của vùng đất Thất sơn huyền bí.

Number 1 Cola là nước tăng lực có vị Cola sảng khoái đầu tiên của người Việt. Sản phẩm ra đời sau một thời gian dài ấp ủ, kết hợp cả hai đặc tính, vị Cola mang lại sự sảng khoái, nước tăng lực với Taurin, Inositol đem lại năng lượng và tỉnh táo. Number 1 Cola giúp người uống luôn có tinh thần sảng khoái, năng lượng tràn trề, dễ dàng chinh phục mọi mục tiêu và thách thức trong cuộc sống.  

PV

Tin khác

Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2024, chủ đề 'Thế giới tôi đọc'

Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2024, chủ đề "Thế giới tôi đọc"

(CLO) Ngày 20/4, tại Hà Nội, đã diễn ra Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2024 với chủ đề "Thế giới tôi đọc" do Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức.

Đời sống văn hóa
57 cây chè cổ Shan tuyết ở Mộc Châu là cây di sản Việt Nam

57 cây chè cổ Shan tuyết ở Mộc Châu là cây di sản Việt Nam

(CLO) Ngày 20/4, UBND huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La phối hợp với Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam tổ chức Lễ công nhận cây di sản Việt Nam đối với quần thể 57 cây chè cổ Shan tuyết ở tiểu khu bản Ôn, thị trấn Nông trường Mộc Châu (huyện Mộc Châu).

Đời sống văn hóa
Ra mắt bộ sách về Đại tướng Võ Nguyên Giáp bằng 6 thứ tiếng

Ra mắt bộ sách về Đại tướng Võ Nguyên Giáp bằng 6 thứ tiếng

(CLO) Sáng 20/4, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ra mắt bộ sách "Võ Nguyên Giáp - Vị tướng của nhân dân" do PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật làm chủ biên.

Đời sống văn hóa
Phố sách Hà Nội 19/2: Không gian văn hóa dành cho các 'tín đồ' mê đọc sách

Phố sách Hà Nội 19/2: Không gian văn hóa dành cho các 'tín đồ' mê đọc sách

(CLO) Hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 - 2024, trong những ngày này, Phố Sách Hà Nội luôn nườm nượp du khách và người dân Thủ đô tới trải nghiệm, khám phá và tìm cho mình những đầu sách ưng ý để thỏa mãn đam mê đọc sách.

Đời sống văn hóa
Hoa hậu Lương Thùy Linh trở thành Đại sứ văn hóa đọc

Hoa hậu Lương Thùy Linh trở thành Đại sứ văn hóa đọc

(CLO) Hoa hậu Lương Thùy Linh xuất hiện tại sự kiện lễ khai mạc Ngày Sách và Văn Hóa đọc Việt Nam lần 3 năm 2024 với vai trò Đại sứ văn hóa đọc TP.HCM.

Đời sống văn hóa