Tuổi trẻ vun đắp nghĩa tình thủy chung Việt Nam – Cuba

(CLO) Sáng 17/12, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (Hà Nội), Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Trung ương đã tổ chức chương trình sinh hoạt chính trị, tham quan thực tế với chủ đề “Sắt son nghĩa tình Việt Nam – Cuba”.

Đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Cuba (2/12/1960 – 2/12/2025), thể hiện trách nhiệm, tình cảm và vai trò xung kích của tuổi trẻ trong việc gìn giữ, bồi đắp mối quan hệ đoàn kết truyền thống, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai dân tộc.

Chương trình có sự tham dự của ông Rogelio Polanco Fuentes – Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Cuba tại Việt Nam; ông Nguyễn Nhất Linh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, cùng đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên thuộc các cơ sở Đoàn trực thuộc.

cuba.webp
Ông Rogelio Polanco Fuentes – Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Cuba tại Việt Nam.

Với hai nội dung trọng tâm gồm Triển lãm “Nghĩa tình thủy chung” và chương trình giao lưu “Thắm tình hữu nghị” với Đại sứ Cuba tại Việt Nam, sự kiện đã tái hiện sinh động chặng đường 65 năm gắn bó, sẻ chia, thủy chung son sắt giữa Việt Nam và Cuba – mối quan hệ hiếm có trong lịch sử quan hệ quốc tế, được xây dựng trên nền tảng của lý tưởng cách mạng, tinh thần quốc tế trong sáng và sự tin cậy chính trị đặc biệt.

Thông qua các tư liệu, hình ảnh và câu chuyện lịch sử được giới thiệu tại triển lãm, đoàn viên, thanh niên có dịp tìm hiểu sâu sắc hơn về sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình của nhân dân Cuba dành cho Việt Nam trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Qua đó, chương trình góp phần tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi đắp tinh thần quốc tế và khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc tiếp nối và phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước trong giai đoạn mới.

cuba1.webp
Ông Nguyễn Nhất Linh - Uỷ viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc (Thứ 2 từ trái qua phải).

Phát biểu và giao lưu tại chương trình, Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes bày tỏ xúc động trước tình cảm chân thành, sự trân trọng mà các thế hệ lãnh đạo, nhân dân và đặc biệt là tuổi trẻ Việt Nam dành cho Cuba. Ông nhấn mạnh, mối quan hệ Việt Nam – Cuba là mối quan hệ thủy chung, hiếm có, đã được thử thách qua thời gian và những giai đoạn lịch sử đầy khó khăn, gian khổ của cả hai dân tộc.

Nhắc lại câu nói nổi tiếng của Chủ tịch Fidel Castro: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”, Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes khẳng định đây không chỉ là một phát biểu mang tính biểu tượng, mà còn là sự khẳng định mạnh mẽ tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng, vô tư, thủy chung giữa hai dân tộc Việt Nam – Cuba. Theo ông, chính những giá trị đó đã và đang trở thành nền tảng vững chắc để hai nước tiếp tục đồng hành, hỗ trợ lẫn nhau trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động phức tạp.

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Cuba, Đại sứ bày tỏ tin tưởng và kỳ vọng rằng thế hệ trẻ hai nước sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong trong việc gìn giữ, vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, đưa quan hệ song phương không ngừng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của mỗi quốc gia.

cuba2.webp
Đoàn viên, thanh niên thuộc các cơ sở đoàn trực thuộc tham gia sự kiện.

Chia sẻ với báo chí, ông Nguyễn Nhất Linh cho biết, chương trình mang ý nghĩa chính trị – giáo dục sâu sắc trong bối cảnh Việt Nam và Cuba đang hướng tới dấu mốc 65 năm quan hệ ngoại giao. Theo ông, việc tổ chức các hoạt động sinh hoạt chính trị gắn với tham quan thực tế, giao lưu trực tiếp là hình thức phù hợp, giúp đoàn viên, thanh niên tiếp cận lịch sử một cách sinh động, gần gũi và giàu cảm xúc.

“Thông qua chương trình, mỗi bạn trẻ sẽ hiểu rõ hơn về lịch sử quan hệ đặc biệt giữa hai nước, từ đó ý thức sâu sắc hơn vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ Việt Nam trong việc gìn giữ, vun đắp mối quan hệ Việt Nam – Cuba, đồng thời góp phần thực hiện hiệu quả đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong tình hình mới”, ông Nguyễn Nhất Linh nhấn mạnh.

Ông cũng cho rằng, truyền thống “uống nước nhớ nguồn” là giá trị đạo lý bền vững của dân tộc Việt Nam. Việc tìm hiểu, tri ân các quốc gia đã từng ủng hộ, giúp đỡ Việt Nam trong những giai đoạn lịch sử gian khó, trong đó có Cuba, không chỉ mang ý nghĩa giáo dục lịch sử, mà còn là nền tảng quan trọng để tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ ngoại giao hiện nay.

Theo ông Nguyễn Nhất Linh, thông qua những hoạt động như chương trình “Sắt son nghĩa tình Việt Nam – Cuba”, mỗi đoàn viên, thanh niên sẽ ngày càng ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc phát huy vai trò của tuổi trẻ trên mặt trận đối ngoại nhân dân, góp phần xây dựng hình ảnh Việt Nam là một quốc gia độc lập, tự do, yêu chuộng hòa bình, có quan hệ hữu nghị, hợp tác bền chặt với bạn bè quốc tế, đặc biệt là với nhân dân Cuba anh em.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: