Tuyển dụng giáo viên trước thềm năm học mới: Nên trao quyền cho ai?

Dù số lượng giáo viên tăng lên hàng chục nghìn mỗi năm, nhưng tình trạng thiếu hụt vẫn phổ biến, đặt ra bài toán lớn: Ai nên là người có quyền trực tiếp tuyển dụng để đảm bảo đội ngũ kịp thời, đủ về số lượng, mạnh về chất lượng?

Hơn 120.000 giáo viên còn thiếu, nhiều biên chế vẫn “treo”

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), hết năm học 2024-2025, cả nước có gần 1,28 triệu giáo viên từ mầm non đến trung học phổ thông, tăng gần 22.000 người so với năm học trước. Tuy nhiên, con số này chưa đủ để bù đắp thiếu hụt.

Đáng chú ý, dù từ năm 2022, Bộ GD&ĐT đã phối hợp Bộ Nội vụ báo cáo Trung ương bổ sung gần 66.000 biên chế, nhưng tính đến hết học kỳ I năm học 2024-2025, cả nước còn khoảng 60.000 biên chế chưa tuyển dụng, trong khi nhu cầu thực tế lại thiếu hơn 120.000 giáo viên.

Cách tính lương giáo viên các cấp theo dự thảo mới, thầy cô có thể tham khảo.
Chỉ còn ít ngày nữa là bước vào năm học mới 2025-2026, câu chuyện thiếu giáo viên lại một lần nữa nóng lên ở nhiều địa phương.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh thừa nhận: “Ngành giáo dục thành phố gặp khó khăn do chưa có sự phân cấp rõ ràng trong tuyển dụng. Nếu không giải quyết, việc sử dụng, luân chuyển nhà giáo từ địa phương này sang địa phương khác sẽ ngày càng phức tạp”.

Bộ GD&ĐT đề xuất giao quyền cho Sở GD&ĐT

Trước tình trạng trên, Bộ GD&ĐT vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh/thành phố, đề nghị xem xét giao sở GD&ĐT chủ trì việc tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, thuyên chuyển giáo viên. Điều này nhằm giảm khâu trung gian, tăng tính chủ động, đồng thời đảm bảo giáo viên được bố trí hợp lý ngay từ đầu năm học.

Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng gợi mở: nếu tuyển dụng do sở GD&ĐT chủ trì, cả nước chỉ còn 34 hội đồng thi, tổ chức trong cùng một ngày. Mỗi ứng viên có thể đăng ký nhiều nguyện vọng, từ xã này sang xã khác, giúp tăng cơ hội việc làm và giảm tình trạng bỏ sót nhân lực.

Hiệu trưởng có nên được “cầm lá phiếu” tuyển dụng?

Dù ủng hộ việc giao quyền cho ngành giáo dục, nhiều chuyên gia cho rằng, cần tiến thêm một bước: trao quyền trực tiếp cho hiệu trưởng.

TS Hoàng Ngọc Vinh – nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, Bộ GD&ĐT phân tích: “Tuyển dụng giáo viên đòi hỏi kỹ năng, tri thức và sự khách quan, minh bạch. Không phải lúc nào cơ quan quản lý cấp trên cũng đáp ứng được. Hiệu trưởng là người hiểu rõ nhất nhu cầu và năng lực thực tế của giáo viên”.

Tại Sơn La, cô kiên nhẫn cầm tay, nắn nót từng nét chữ đầu đời cho học sinh lớp 1.
Cả nước vẫn còn 60.000 biên chế chưa được tuyển dụng, trong khi vẫn thiếu hơn 120.000 giáo viên ở các cấp học.

Ông Vinh đề xuất áp dụng mô hình quản lý nhà trường mới, trong đó hiệu trưởng và ban giám hiệu chủ động tuyển dụng, cộng đồng cùng giám sát, còn cơ quan quản lý cấp trên đóng vai trò hỗ trợ, kiểm tra và bảo đảm quy định pháp luật.

Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo: “Không phải bất cứ hiệu trưởng nào cũng có thể tổ chức tốt tuyển dụng. Vì vậy, cần có lộ trình, hướng dẫn và cơ chế giám sát chặt chẽ”.

Ở góc nhìn thực tiễn, thầy Hà Công Minh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chiềng Nơi (Sơn La) cho rằng, nếu được trao quyền, hiệu trưởng sẽ chủ động hơn: “Trước đây, huyện đưa giáo viên về trường, chúng tôi lại phải đào tạo lại tay nghề. Trong khi hiệu trưởng là người hiểu rõ nhất yêu cầu chuyên môn, nếu có quyền tuyển dụng sẽ thuận tiện hơn nhiều”.

Thực tế cho thấy, vấn đề thiếu giáo viên không chỉ nằm ở số lượng biên chế được giao, mà còn ở cơ chế tuyển dụng còn rườm rà, thiếu tính thực tế. Nếu không có giải pháp mạnh mẽ, hàng trăm nghìn học sinh sẽ tiếp tục rơi vào tình cảnh “khát” giáo viên khi năm học mới bắt đầu.

Năm nay, TP Hồ Chí Minh thiếu 4.865 giáo viên từ mầm non đến THPT, trong đó thiếu nhất là giáo viên dạy bậc tiểu học với trên 800 người.
UBND cấp tỉnh có thể ủy quyền cho sở GD&ĐT chủ trì việc tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, thuyên chuyển giáo viên trong phạm vi địa phương.

Do đó, các ý kiến đều thống nhất: cần trao thêm quyền chủ động cho ngành giáo dục, đặc biệt là hiệu trưởng và nhà trường. Tuy nhiên, đi kèm phải là cơ chế giám sát, quy trình công khai, minh bạch để tránh tiêu cực, đảm bảo chất lượng đội ngũ.

Vấn đề đặt ra hiện nay không chỉ là “ai được quyền tuyển dụng” mà quan trọng hơn: cơ chế ấy có đủ nhanh, đủ linh hoạt và đủ minh bạch để kịp thời lấp đầy khoảng trống giáo viên đang ngày càng lớn hay không.

Xem thêm

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cỡ chữ bài viết: