Tuyến đường ống Nord Stream 2 trên bộ được Nga đưa vào sử dụng

Thứ hai, 09/05/2022 16:16 PM - 0 Trả lời

(CLO) Nord Stream 2 (Dòng chảy phương Bắc 2) là tuyến đường ống khí đốt gây tranh cãi của Nga, đã được đưa vào vận hành nhằm phục vụ thị trường khí đốt ở trong nước.

Mới đây, Tập đoàn năng lượng Gazprom (Nga) thông báo đã sử dụng đoạn đường ống Nord Stream 2 chạy trên đất liền để cung ứng nguồn dầu cho người dân vùng Tây Bắc nước Nga trong bối cảnh đường ống chạy ngầm dưới đáy biển hiện chưa thể đưa vào sử dụng.

tuyen duong ong nord stream 2 tren bo duoc nga dua vao su dung hinh 1

Hình ảnh đường ống Nord Stream 2 khi đang được thi công vào tháng 9/2021. Ảnh: Reuters

Nord Stream 2 là tuyến đường ống khí đốt quy mô lớn, có mức đầu tư lên tới trên 11 tỷ USD, nhằm chuyển khí đốt từ Nga tới Đức qua biển Baltic. Do đó cần phải có sự cấp phép của Đức thì mới có thể chính thức đi vào hoạt động.

Tuy nhiên, vào ngày 22/2 vừa qua, Thủ tướng Đức Olaf Scholz thông báo dừng việc cấp chứng nhận vận hành với dự án Nord Stream 2 ngay sau khi Nga công nhận độc lập 2 vùng ly khai ở miền đông Ukraine (Cộng hòa nhân dân Lugansk và Cộng hòa nhân dân Donetsk).

Mặc dù phía Đức không muốn đóng cửa hoàn toàn đường ống này trong tương lai gần, nhưng Đức cho biết họ muốn giảm thiểu phần lớn việc sử dụng khí đốt của Nga và cố gắng độc lập dầu khí vào năm 2024.

Tập đoàn năng lượng nhà nước Gazprom - thiết kế và vận hành tuyến đường ống này - khẳng định ngay cả khi Nord Stream 2 được cấp phép vận hành trong thời gian tới, năng lực trung chuyển khí đốt từ Nga sang Đức và từ đây đến một số nước châu Âu khác cũng chỉ có thể đạt mức 50% công suất thiết kế.

Theo dự kiến, tuyến đường ống thứ hai của dự án sớm nhất cũng phải đợi tới năm 2028 mới có thể bắt tay triển khai, khi hoàn thành sẽ đáp ứng được 100% công suất trung chuyển khí đốt sang châu Âu.

Gazprom và các đối tác đã hoàn tất việc xây dựng, lắp đặt tại dự án Nord Stream 2 vào ngày 10/9/2021. Nhưng sau đó dự án gặp một số trục trặc vì các vấn đề địa chính trị trong khu vực và sau đó là cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Ngọc Anh (Theo TNN)

Bình Luận

Tin khác

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h
Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

(CLO) Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Bảy (27/4) cho biết, tên lửa của họ đã bắn trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Vương quốc Anh cho biết thuyền trưởng đã báo cáo thiệt hại của con tàu.

Thế giới 24h
Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về một tương lai mới cho Liên minh châu Âu (EU), với mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ và thể hiện sự tự chủ chiến lược, giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Thế giới 24h
Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

(CLO) Hai trận động đất với cường độ cao nhất lên tới 6,1 độ richter đã xảy ra ở quận Hoa Liên phía đông Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ Bảy (27/4), theo cơ quan quản lý thời tiết của hòn đảo này cho biết và chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại.

Thế giới 24h