TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 từ 0h ngày 18/8

(CLO) Hà Tĩnh quyết định thiết lập vùng cách ly y tế toàn bộ thị xã Hồng Lĩnh từ 0h ngày 18/8/2021 sau cuộc họp khẩn của Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hà Tĩnh với thị xã Hồng Lĩnh vào chiều nay (17/8).
Cách ly toàn bộ thị xã Hồng Lĩnh (trừ TDP 1, 2, 3 và 8 phường Đậu Liêu).

Cách ly toàn bộ thị xã Hồng Lĩnh (trừ TDP 1, 2, 3 và 8 phường Đậu Liêu).

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh vừa ký ban hành quyết định về việc thiết lập vùng cách ly y tế toàn bộ thị xã Hồng Lĩnh nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch, bệnh COVID-19 (theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ).

Thời gian cách ly từ 0h ngày 18/8/2021. Phạm vi cách ly: toàn bộ thị xã Hồng Lĩnh (trừ TDP 1, 2, 3 và 8 phường Đậu Liêu).

Yêu cầu cách ly: thực hiện cách ly theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn/tổ dân phố cách ly với thôn/tổ dân phố, phường/xã cách ly với phường/xã.

Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như: Mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu hoặc làm việc tại cơ quan, công sở, nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động.

Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.

Toàn thể nhân dân tự giác chấp hành các biện pháp phòng chống dịch, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ bản thân, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng.

TX Hồng Lĩnh đã cho tạm dừng hoạt động đối với 3 chợ trên địa bàn và test nhanh cho các hộ tiểu thương.

TX Hồng Lĩnh đã cho tạm dừng hoạt động đối với 3 chợ trên địa bàn và test nhanh cho các hộ tiểu thương.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh giao UBND thị xã Hồng Lĩnh chủ trì, phối hợp với: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan chỉ đạo thiết lập ngay các chốt kiểm soát, thực hiện kiểm soát 24/24 toàn bộ phạm vi thị xã Hồng Lĩnh và thực hiện cách ly y tế theo đúng các quy định hiện hành, bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự và an sinh xã hội.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ 0h ngày 18/8/2021 cho đến khi có quyết định tiếp theo.

Sở Y tế phối hợp với UBND thị xã Hồng Lĩnh tổ chức triển khai thiết lập phong tỏa vùng cách ly y tế đảm bảo đúng quy định của pháp luật và triển khai, chỉ đạo thực hiện ngay công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo quy trình, quy định.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thị xã Hồng Lĩnh, tính từ ngày 15/8 đến chiều 17/8, đã có 10 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng trên địa bàn.Cơ quan chức năng đã truy vết được 172 trường hợp F1, 523 trường hợp F2. Tất cả các F1 đã được đưa vào các khu cách ly tập trung.

Hiện nay, TX Hồng Lĩnh đã kích hoạt và sử dụng 4 khu cách ly tập trung tại các điểm trường, gồm: Trường THPT Hồng Lam (cũ); các trường mầm non Bắc Hồng, Nam Hồng, Trung Lương. Đồng thời dự phòng và sẵn sàng kích hoạt khu cách ly tập trung tại các trường mầm non: Đức Thuận, Đậu Liêu, Thuận Lộc và Trường Tiểu học Bắc Hồng.

Lực lượng y tế đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm 1.210 mẫu PCR, trong đó: 143 mẫu F1, 139 mẫu ở khu vực Chợ Hồng Sơn - La Giang, 628 mẫu tại khu vực phong tỏa, chợ Hồng Lĩnh và các đối tượng nguy cơ cao; tiến hành test nhanh cho 1.359 người thuộc diện F1, khu vực phong tỏa, Chợ Hồng Lĩnh, Chợ Hồng Sơn - La Giang và khu vực có nguy cơ cao.

Trần Phong

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: