Tỷ giá USD hôm nay (30/8): USD có một tuần "nhảy múa" rồi hạ nhiệt, nhà đầu tư hờ hững

Chủ nhật, 30/08/2020 07:50 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 30/8 ghi nhận đồng USD trên thị trường thế giới tiếp đà giảm trong bối cảnh số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ gia tăng, ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý nhà đầu tư về bức tranh kinh tế màu xám của Mỹ trong thời gian tới.

USD hạ nhiệt, nhà đầu tư hờ hững. Ảnh minh họa.

USD hạ nhiệt, nhà đầu tư hờ hững. Ảnh minh họa.

Tỷ giá ngoại tệ thế giới

Đồng USD đã tạm dừng đà giảm và gần đạt mức cao nhất trong phiên giao dịch hôm 24/8 do kì vọng về việc Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell sẽ tiếp tục nhắc lại sự ủng hộ đối với chính sách nới lỏng tiền tệ hơn nữa.

Dữ liệu từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ cho thấy, các nhà đầu cơ đã giảm đặt cược giảm giá của họ vào đồng bạc xanh lần đầu tiên sau 7 tuần. 

Tín hiệu tích cực này khiến USD tăng ngay phiên đầu tuần.

Tuy nhiên, ngay phiên sau đó, USD để mất ngay 0.3% sau khi Mỹ và Trung Quốc đều tán thành sự thành công của cuộc điện đàm giữa các quan chức thương mại cấp cao hai nước.

Điều đó đã khẳng định lại niềm tin của các nhà đầu tư rằng ngay cả khi quan hệ ngoại giao giữa hai nước có xích mích, mối quan hệ thương mại vẫn có thể trường tồn.

Đồng bạc xanh tăng trở lại vào thứ sáu khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), ông Jerome Powell, tuyên bố rằng ngân hàng trung ương sẽ triển khai một chiến lược tích cực để hỗ trợ việc làm và lạm phát của nước này.

Tuy nhiên, Báo cáo từ Bộ Thương mại Mỹ cho thấy, thu nhập cá nhân tăng sau hai lần giảm liên tiếp hàng tháng, nhưng một phần của sự gia tăng là từ trợ cấp thất nghiệp, được hỗ trợ bởi khoản bổ sung 600 USD hàng tuần từ chính phủ hết hạn vào ngày 31/7. Cả 2 chỉ số chi tiêu và thu nhập của người tiêu dùng vẫn thấp hơn nhiều so với mức trước đại dịch.

Ngoài ra, chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết, tăng trưởng kinh tế tiềm năng đã chậm lại và mối đe dọa lạm phát cao đã giảm bớt trong những năm qua, ngay cả khi tỷ lệ thất nghiệp thấp.

Trong hơn một thập kỷ, tỷ lệ lạm phát hàng năm của Mỹ luôn dưới mục tiêu lạm phát 2%. Tuy nhiên, chỉ số này có thể tăng lên 2% vào cuối năm nay.

Tính đến hết ngày 22/8, Mỹ đã có thêm 1 triệu người đã nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp. Những con số này ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý nhà đầu tư về bức tranh kinh tế màu xám của Mỹ trong thời gian tới.

Chốt tuần, tỷ giá USD đạt 92.287 điểm.

Bên cạnh đó, đồng yen Nhật tăng mạnh sau khi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố từ chức.

Tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, tỷ giá USD được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) niêm yết ở mức 23.205 đồng/USD, tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN là 23.175 đồng/USD (mua vào) và 23.851 đồng/USD (bán ra).

Vietcombank giữ mức niêm yết tỷ giá là: 23.060 - 23.270 đồng/USD (mua -bán). Giá giao dịch tại Vietinbank lần lượt là: 23.053 đồng/USD và giữ nguyên chiều bán ra ở mức 23.233 đồng/USD.

BIDV niêm yết giá USD ở mức 23.085 - 23.265 đồng/USD.

Minh Châu

Tin khác

Lãi suất vẫn đang giảm

Lãi suất vẫn đang giảm

(CLO) Trong buổi họp báo quý I/2024, Ngân hàng Nhà nước cho biết, lãi suất tiền gửi và cho vay mới của các ngân hàng thương mại giảm so với cuối năm 2023.

Tài chính - Bảo hiểm
Saigontel (SGT) lợi nhuận kém khả quan, giảm lượng cổ phiếu chào bán xuống 75 triệu

Saigontel (SGT) lợi nhuận kém khả quan, giảm lượng cổ phiếu chào bán xuống 75 triệu

(CLO) CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn - Saigontel (SGT) dự kiến giảm lượng chào bán cổ phiếu riêng lẻ xuống còn 75 triệu cổ phiếu.

Tài chính - Bảo hiểm
SeABank đặt mục tiêu tăng trưởng 28%, tăng vốn điều lệ lên 30.000 tỷ đồng

SeABank đặt mục tiêu tăng trưởng 28%, tăng vốn điều lệ lên 30.000 tỷ đồng

(CLO) Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, SeABank công bố kế hoạch kinh doanh năm 2024 với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 5.888 tỷ đồng, tăng 28% so với năm 2023 và tăng vốn điều lệ lên 30.000 tỷ đồng.

Tài chính - Bảo hiểm
MB dự kiến đạt 30 triệu khách hàng, tổng tài sản vượt 1 triệu tỷ đồng năm 2024

MB dự kiến đạt 30 triệu khách hàng, tổng tài sản vượt 1 triệu tỷ đồng năm 2024

(CLO) Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, ban lãnh đạo MB dự kiến tổng tài sản tăng vượt 1 triệu tỷ đồng, tăng số lượng khách hàng lên 30 triệu người.

Tài chính - Bảo hiểm
Vì sao Long Châu chỉ mở 2.500-3000 cửa hàng là dừng, trong khi dung lượng thị trường tới 60.000 cửa hàng?

Vì sao Long Châu chỉ mở 2.500-3000 cửa hàng là dừng, trong khi dung lượng thị trường tới 60.000 cửa hàng?

(CLO) Câu hỏi được cổ đông của FPT Retail (FRT) đưa ra về kế hoạch mở rộng đến 2.500 - 3.000 nhà thuốc là dừng lại trong khi dung lượng thị trường tới gần 60.000 cửa hàng. Như vậy liệu thị phần của Long Châu có quá ít ỏi?

Tài chính - Bảo hiểm