Tỷ phú giàu nhất châu Á tiếc vì không học đại học

(CLO) Khi có tên trong danh sách người giàu nhất châu Á của Forbes, doanh nhân Ấn Độ Gautam Adani đã bày tỏ sự hối hận vì đã bỏ học đại học, tin rằng các kỹ năng của ông sẽ phát triển nhanh hơn nếu ông có bằng cấp.
ty phu giau nhat chau a tiec vi khong hoc dai hoc hinh 1

Tỷ phú giàu nhất châu Á cho biết có thể tài năng của ông đã phát triển nhanh hơn nếu ông hoàn thành việc học đại học. (Nguồn: Next Shark)

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 75 năm thành lập Vidya Mandir Trust Palanpur, một tổ chức phi Chính phủ về giáo dục ở Gujarat, Ấn Độ, tỷ phú Adani chia sẻ rằng ông đã ngừng học chính thức ở tuổi 16. Sau đó, ông chuyển đến Mumbai và làm công việc kinh doanh kim cương.

Adani cho biết vào thời điểm đó, tất cả những gì ông muốn là “làm điều gì đó khác biệt” và “làm điều đó một mình”.

Ba năm sau, ông bắt đầu công việc môi giới kinh doanh kim cương của riêng mình, bắt đầu hành trình trở thành một doanh nhân giàu có.

Liên doanh đó cuối cùng đã phát triển và mở rộng để trở thành tập đoàn đa quốc gia Adani Group, với một loạt các doanh nghiệp thuộc nhiều ngành nghề bao gồm phát triển và vận hành cảng, hàng không vũ trụ và quốc phòng quân sự, sản xuất nhiệt điện và sản xuất điện mặt trời. Tháng trước, công ty đã nắm quyền kiểm soát NDTV, mạng truyền thông tư nhân lớn nhất Ấn Độ.

Mặc dù thành công trong kinh doanh với tư cách là người giàu thứ 3 thế giới với tài sản ròng trị giá 126,8 tỷ USD, ông Adani tin rằng mình có thể làm tốt hơn thế.

Người đàn ông 60 tuổi cho biết ông thường được hỏi liệu ông có hối hận khi bỏ học đại học hay không, một thực tế khiến ông được so sánh với các ông trùm kinh doanh của Mỹ như John D. Rockefeller và Cornelius Vanderbilt.

“Suy ngẫm về cuộc đời mình và những ngã rẽ khác nhau mà tôi đã trải qua, tôi - bây giờ - tin rằng mình sẽ được hưởng lợi hơn nữa nếu hoàn thành việc học đại học”, tỷ phú Adani nói tại sự kiện ở Gujarat, theo PTI .

“Mặc dù những kinh nghiệm thuở ban đầu giúp tôi trở nên khôn ngoan, giờ đây tôi nhận ra rằng giáo dục chính quy giúp mở rộng kiến thức của một người một cách nhanh chóng. Để có được sự khôn ngoan, người ta phải trải nghiệm nhưng để có được kiến thức, người ta phải nghiên cứu”, tỷ phú Adani chia sẻ.

Ông cũng nói thêm rằng: “Và đôi khi tôi nghĩ rằng tài năng của mình có thể phát triển nhanh hơn nếu tôi học đại học”.

Tuy nhiên, Adani hiểu rằng ông có một lợi thế duy nhất với tư cách là một doanh nhân thế hệ đầu tiên rằng: “Không có gì để mất”.

“Niềm tin này là sức mạnh của chúng tôi. Theo suy nghĩ của riêng tôi, điều này thật tự do. Tôi không có khối tài sản nào để thừa kế, nhưng tôi đã có cơ hội để tạo ra di sản”, tỷ phú Adani nói.

Khi ở độ tuổi 29, Adani cho biết lúc đó, ông đã nhận thức đầy đủ về giá trị của quy mô và tốc độ. Những yếu tố đó sau này sẽ xác định mọi thứ mà ông và công ty của ông đã làm.

Ngày nay, Tập đoàn Adani là công ty năng lượng mặt trời lớn nhất thế giới và sẵn sàng trở thành công ty năng lượng tái tạo lớn nhất thế giới vào năm 2030.

Đây cũng là công ty năng lượng tích hợp lớn nhất Ấn Độ, nhà điều hành sân bay lớn nhất và nhà cung cấp cảng và hậu cần lớn nhất Ấn Độ.

“Chúng tôi đã tuyên bố con đường phía trước của mình trong các lĩnh vực mới bao gồm trung tâm dữ liệu, siêu ứng dụng, dữ liệu đám mây quy mô công nghiệp, hàng không vũ trụ và quốc phòng, kim loại và hóa dầu”, tỷ phú Adani cho biết khi mô tả các hoạt động mở rộng trong tương lai.

Hồng Vân (Theo Next Shark)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: