UAE trục xuất quân đội Ý ra khỏi căn cứ Vùng Vịnh

(CLO) Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) sẽ trục xuất máy bay và nhân viên của Ý khỏi một căn cứ quân sự lớn để đáp trả lệnh cấm vận vũ khí do Rome áp đặt đối với UAE vào tháng Giêng năm nay, Defense News dẫn lời một nghị sĩ Ý đưa tin hôm thứ Sáu (25/6).
UAE quyết định trục xuất quân đội Ý khỏi một căn cứ ở Vùng Vịnh để đáp trả lệnh cấm vận vũ khí do Rome áp dụng hồi đầu năm nay - Ảnh: AFP

UAE quyết định trục xuất quân đội Ý khỏi một căn cứ ở Vùng Vịnh để đáp trả lệnh cấm vận vũ khí do Rome áp dụng hồi đầu năm nay - Ảnh: AFP

Bài liên quan

Iran bắt giữ tàu chở dầu ở vùng Vịnh khi căng thẳng gia tăng với Mỹ

Iran tuyên bố chấm dứt kỷ nguyên ‘sự hiện diện của Mỹ’ ở Vùng Vịnh

Kể từ khi có chỗ lưu trú tại Al Minhad ở UAE vào năm 2015 để thực hiện các chuyến bay qua Iraq và là điểm dừng trên đường đến các căn cứ của Ý ở Afghanistan, căn cứ chứa máy bay từ nhiều quốc gia này đã đóng vai trò quan trọng đối với Ý.

Theo ông Matteo Perego Di Cremnago, một thành viên quốc hội Ý và thành viên ủy ban quân sự quốc hội, Ý được cho là đã nhận thông báo cho đến ngày 2 tháng 7 để rời khỏi căn cứ không quân Al Minhad của UAE.

"Việc rút quân đã bắt đầu và trong khi Ý đang tiến hành công việc để đảm bảo hủy bỏ việc trục xuất vào phút cuối, tôi nghi ngờ nó sẽ thành công", ông di Cremnago được trích dẫn trong báo cáo.

Nếu được xác minh, việc trục xuất khỏi UAE có thể khiến việc rút quân hiện tại của Ý khỏi Afghanistan trở nên khó khăn hơn nhiều.

"Khi các mối quan hệ tan vỡ ở Vùng Vịnh, rất khó để phục hồi chúng", chính trị gia này lưu ý.

Chiếc máy bay cuối cùng của Ý đã rời căn cứ Al Minhad vào thứ Năm (24/6), chỉ để lại những thứ còn sót lại để tập kết, Defense News dẫn lời Tướng Leonardo Tricarico, cựu lãnh đạo không quân Ý cho biết. Theo Tướng Tricarico, việc trục xuất này là một phần trong việc UAE đối xử cứng rắn với Ý, vì quốc gia vùng Vịnh "cũng đã từ chối việc sử dụng không phận của mình cho các máy bay quân sự của Ý".

Căn cứ quân sự Al Minhad cũng đã được Ý sử dụng để hỗ trợ các hoạt động đa quốc gia ở bán đảo Sừng châu Phi và Ấn Độ Dương.

Việc trục xuất được cho là có liên quan đến quyết định của Ý vào tháng Giêng về việc áp đặt lệnh cấm bán vũ khí và tên lửa cho UAE và Ả Rập Xê-út, với lý do lo ngại về sự can thiệp quân sự của các quốc gia vùng Vịnh vào Yemen. Cả UAE và Ý đều là thành viên của liên minh chống phiến quân Houthi ở Yemen, nơi một cuộc nội chiến gây ra một thảm họa nhân đạo khổng lồ làm dấy lên lo ngại từ Liên hợp quốc.

Một nội các liên minh do cựu Thủ tướng Giuseppe Conte lãnh đạo và được sự ủng hộ của Đảng Dân chủ trung tả và Đảng Năm Sao chống thành lập đã ban hành lệnh cấm vận Ý.

Luigi Di Maio, Ngoại trưởng của chính phủ Conte vào thời điểm đó, đã tuyên bố công nhận lệnh cấm vận, gọi đây là "thông điệp hòa bình rõ ràng do đất nước chúng tôi" và nhấn mạnh rằng "tôn trọng nhân quyền là cam kết bắt buộc đối với chúng tôi".

Nội các của Thủ tướng Conte đã được thay thế vào tháng Hai bởi một chính phủ đoàn kết dân tộc do ông Mario Draghi lãnh đạo, người sau đó tiếp tục bổ nhiệm ông Di Maio làm Ngoại trưởng Ý.

"Đây là thời điểm đảng Năm Sao ở Ý cần phải chịu trách nhiệm về một sai lầm địa chiến lược lớn - việc trục xuất này là biểu tượng của mối quan hệ rạn nứt với một đồng minh. Ý đã đầu tư rất nhiều vào căn cứ và hy vọng sẽ mở rộng sự hiện diện của mình ở đó", ông Di Cremnago tuyên bố.

Vào tháng 1/2021, chính quyền Biden cho biết họ sẽ đánh giá một khoản bán vũ khí lớn trị giá 23,37 tỷ USD cho UAE, đã được chính quyền Trump công bố và bao gồm 50 máy bay chiến đấu F-35, máy bay không người lái và đạn dược. Vào tháng 4, Washington thông báo rằng họ sẽ thực hiện thỏa thuận.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: