UAV tấn công tòa nhà ở St Petersburg, Nga và Trung Quốc nêu điều kiện đàm phán về Ukraine

(CLO) Một máy bay không người lái (UAV) đã đâm vào một tòa nhà chung cư 5 tầng ở thành phố St Petersburg của Nga vào thứ Bảy (2/3). Trong khi đó, Nga và Trung Quốc cho biết các cuộc đàm phán về Ukraine tới đây cần có sự tham gia của Nga.

Thống đốc St Petersburg, Alexander Beglov, cho biết hai tòa nhà bị hư hại và người dân đã được sơ tán mà không có thương vong. Người dân địa phương nói rằng họ đã nghe thấy một âm thanh lạ sau đó là một vụ nổ và hỏa hoạn vào sáng thứ Bảy.

uav tan cong toa nha o st petersburg nga va trung quoc neu dieu kien dam phan ve ukraine hinh 1

Hiện trường tòa nhà chung cư bị UAV tấn công ở St Peterburg vào ngày 2 tháng 3 năm 2024. Ảnh: TASS

“Tôi nghe thấy tiếng còi hú vì tôi vừa mở cửa sổ, sau đó có tiếng bốp, ngọn lửa và căn hộ đầy khói, cửa sổ bay ra ngoài”, người dân địa phương Elena nói với Reuters. Cô cho biết điều này xảy ra sau 07:00 thứ Bảy giờ địa phương.

Video quay tại hiện trường cho thấy mặt tiền của một tòa nhà bị hư hại với cửa sổ bị thổi bay, ban công bị hư hỏng, kính vỡ và các mảnh vụn trên mặt đất. Các phương tiện truyền thông Nga đưa tin rằng vụ việc có thể do một máy bay không người lái của Ukraine bị bắn rơi khi đang hướng tới một kho nhiên liệu gần đó.

Trong một diễn biến khác liên quan đến cuộc xung đột Nga - Ukraine, Bộ Ngoại giao Nga ngày 3/3 cho biết Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin và Đặc phái viên Trung Quốc về các vấn đề Á-Âu Li Hui nói rằng việc thảo luận về giải pháp Ukraine phải có sự tham gia của Nga.

Đặc phái viên Trung Quốc đã gặp ông Galuzin trong chuyến đi thứ hai tới châu Âu nhằm thúc đẩy giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine. Chuyến công du cũng sẽ bao gồm tới Ba Lan, Ukraine và Đức.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong tuyên bố đăng trên trang web của mình: “Một cuộc trao đổi quan điểm rất tích cực và kỹ lưỡng đã diễn ra về chủ đề cuộc khủng hoảng Ukraine”.

"Bất kỳ cuộc thảo luận nào về giải pháp chính trị và ngoại giao đều không thể thực hiện được nếu không có sự tham gia của Nga và tính đến lợi ích của Nga trong lĩnh vực an ninh", tuyên bố cho biết thêm.

Bùi Huy (theo TASS, Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: