UBND Thị xã Ngã Năm vận động người dân di dời về chợ mới

(NB&CL) Sau khi nhà lồng chợ Ngã Năm được xây dựng xong, UBND thị xã Ngã Năm đã thực hiện di dời, sắp xếp, bố trí các hộ tiểu thương vào đây mua bán. Tuy nhiên, việc di dời chợ hiện vấp phải một số khó khăn, do còn những tiểu thương chưa đồng tình chuyển sang nơi kinh doanh buôn bán mới.

Chợ tạm quá tải, xuống cấp

Theo UBND thị xã Ngã Năm, trước đây, do nhu cầu kinh doanh của các hộ tiểu thương tăng cao, trong khi nhà lồng chợ cũ không đáp ứng đủ, UBND thị xã đã sử dụng đường 3/2 (khóm 1, phường 1) để xây dựng sạp và ki-ot cho các hộ tiểu thương kinh doanh tạm thời.

Đến năm 2015 thì chợ xuống cấp trầm trọng, không đảm bảo an toàn, diện tích chợ cũ quá chật hẹp không đáp ứng nhu cầu kinh doanh. Thêm nữa, một số hộ tiểu thương còn thường xuyên che mái hiên, tràn ra lòng lề đường mua bán gây mất an toàn giao thông. Nhất là khi xảy ra hỏa họa, lực lượng cứu hộ và phương tiện chữa cháy gặp nhiều khó khăn để vào xử lý sự cố.

Nhà lồng chợ Ngã Năm được xây mới khang trang, đảm bảo vệ sinh môi trường và PCCC.

Nhà lồng chợ Ngã Năm được xây mới khang trang, đảm bảo vệ sinh môi trường và PCCC.

Bên cạnh đó, do không có hệ thống thu gom và xử lý nước thải nên chợ nhà lồng cũ luôn bị ẩm thấp, không đảm bảo vệ sinh môi trường cho người bán lẫn người mua, gây mất mỹ quan đô thị.

Trước thực trạng trên, để giải quyết những khó khăn, bức xúc của địa phương, nhu cầu mua bán của người dân, UBND thị xã Ngã Năm đã xin chủ trương kêu gọi đầu tư Trung tâm thương mại và nhà lồng chợ Ngã Năm.

Đến 14/4/2015, UBND tỉnh Sóc Trăng ra Quyết định 833/QĐ-UBND phê duyệt phương án công bố kêu gọi đầu tư; giao UBND thị xã Ngã Năm thực hiện di dời các tiểu thương, người buôn bán từ chợ cũ (chợ cá, chợ rau cải,…) đã quá tải sang chợ mới.

Thế nhưng, khi chợ Ngã Năm mới chính thức đi vào hoạt động ngày 12/12/2018, bên cạnh sự đồng tình, ủng hộ của đa số tiểu thương, hiện còn một số hộ chưa đồng ý di dời vào chợ mới để mua bán với lý do tiền thuê sạp, ki-ot trong nhà lồng chợ Ngã Năm mới cao hơn ở chợ cũ (!?).

Vì sao một số tiểu thương chưa đồng thuận về chợ mới?

Ông Hồng Minh Nhật - Trưởng Phòng Kinh tế thị xã Ngã Năm cho biết: Việc các tiểu thương phản ánh về giá thuê các điểm sạp, ki-ot là chưa đúng và chưa đủ cơ sở pháp lý để giải quyết.

Theo ông Nhật, việc vận dụng văn bản để áp giá cho thuê mặt bằng, thu tiền cơ sở hạ tầng trong nhà lồng chợ Ngã Năm đều được thực hiện đúng quy định, có lợi cho các hộ tiểu thương (thấp hơn giá quy định tại Quyết định 12/2018 của UBND tỉnh Sóc Trăng về sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn). Ngoài ra, việc di dời các hộ tiểu thương về chợ Ngã Năm mới cũng phù hợp với chủ trương của UBND tỉnh về quản lý và phát triển chợ trên địa bàn.

Một số tiểu thương tại đường 3 tháng 2 chưa đồng thuận di dời về nhà lồng chợ mới.

Một số tiểu thương tại đường 3 tháng 2 chưa đồng thuận di dời về nhà lồng chợ mới.

Trao đổi với báo chí, một tiểu thương tại chợ Ngã Năm mới cho biết: Giá thu trung bình mỗi ki-ot tại nhà lồng chợ mới khoảng 1,2 triệu đồng/tháng (tùy vị trí), trong khi giá thuê mặt bằng tại chợ cũ lên tới 5 - 6 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ tiểu thương tại chợ mới, đơn vị xây dựng - quản lý chợ vẫn chưa thực hiện thu phí.

Nguyên nhân chủ yếu khiến các hộ chậm di dời về chợ Ngã Năm mới là vì chưa hiểu rõ. Trước đây, khi nhà lồng chợ mới hoàn thành, có tới 95% hộ tiểu thương đồng tình, chỉ còn khoảng trên 10 hộ mua bán lớn là không đồng thuận. Tiếp đó, việc có các hộ không di dời này đã tác động đến các hộ buôn bán nhỏ lẻ khác, khiến họ muốn về lại chợ cũ.

Tiểu thương này còn cho biết, việc các hộ ở chợ cũ chưa di dời đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động mua bán tại chợ mới. Nếu tình trạng này cứ tiếp tục diễn ra sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới thu nhập và cuộc sống của họ.

Nhiều tiểu thương bày tỏ rằng, việc xây dựng chợ Ngã Năm mới đã đáp ứng nhu cầu kinh doanh, mở rộng giao lưu hàng hóa của đa số người dân, phát triển thương mại, dịch vụ. Đồng thời, chợ mới hoàn thành cũng giúp cải thiện vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị địa phương.

Minh Luân

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: