Ukraine muốn đổi điện hạt nhân lấy ngoại tệ của Đức

(CLO) Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cho biết nếu xuất khẩu điện sang Đức trong bối cảnh cuộc khủng hoảng năng lượng hoành hành sẽ là "một thỏa thuận rất tốt cho cả hai bên”.

Ukraine cho biết họ có kế hoạch cung cấp năng lượng của mình cho Đức, nhằm giúp nền kinh tế lớn nhất châu Âu chấm dứt sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga.

"Hiện tại, Ukraine xuất khẩu điện sang Moldova, Romania, Slovakia và Ba Lan. Nhưng chúng tôi đã sẵn sàng mở rộng xuất khẩu sang Đức", Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal nói với hãng tin DPA hôm thứ Bảy (3/9).

ukraine muon doi dien hat nhan lay ngoai te cua duc hinh 1

Vẫn còn lo ngại về sự an toàn của nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia - hiện đã bị quân đội Nga chiếm giữ. Ảnh: DW.

Ông Shmyhal cho hay: Chúng tôi có đủ lượng điện nhờ công suất vận hành từ 15 lò phản ứng hạt nhân tại 4 nhà máy khác nhau với tổng công suất lên đến 14 gigawatt, cung cấp 55% điện năng cho Ukraine. Vấn đề này đã được thảo luận trong chuyến thăm của ông Shmyhal tới Berlin (Đức) vào cuối tuần trước, nơi ông sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng Đức Olaf Scholz.

Kể từ khi chiến sự Nga – Ukraine nổ ra, lượng điện tiêu thụ ở Ukraine đã giảm đáng kể do làn sóng di cư ồ ạt của người tị nạn và suy thoái kinh tế. Vì thế, "EU sẽ nhận được nhiều năng lượng hơn và chúng tôi sẽ nhận được ngoại tệ mà chúng tôi cần”, vị Thủ tướng Ukraine cho biết.

Tuy nhiên, giới quan sát lo ngại việc Nga chiếm được cơ sở Zaporizhzhia - nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu có thể dẫn đến một tai ương nghiêm trọng nếu chiến tranh gia tăng.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết, nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia của Ukraine đã bị ngắt khỏi đường dây điện chính cuối cùng còn lại vào lưới điện và hiện đang dựa vào đường dây dự trữ.

"Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (Ukraine) đã một lần nữa mất kết nối với đường dây điện chính bên ngoài cuối cùng còn lại của nước này, nhưng cơ sở này vẫn đang tiếp tục cung cấp điện cho lưới điện thông qua một đường dây dự trữ", IAEA tuyên bố.

Ủy viên Kinh tế EU Paolo Gentiloni cho biết hôm thứ Bảy tuần trước rằng ông hy vọng Nga sẽ vẫn đáp ứng các nghĩa vụ hợp đồng cung cấp khí đốt, bất chấp việc đường ống Nord Stream được đưa vào ngoại tuyến vào thứ Sáu.

Ông nói: “Chúng tôi mong muốn Nga tôn trọng các hợp đồng đã ký kết. "Nhưng ngay cả khi việc vũ khí hóa năng lượng tiếp tục hoặc tăng lên, EU sẵn sàng phản ứng." Bình luận của ông được đưa ra vài giờ sau khi gã năng lượng khổng lồ nhà nước Nga (Gazprom) thông báo trên mạng xã hội rằng họ có ý định xuất khẩu khí đốt sang châu Âu thông qua đường ống ở Ukraine.

Tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom của Nga cho biết nguồn cung cấp khí đốt đến Tây Âu thông qua đường ống Nord Stream 1 đã hoàn toàn ngừng do các vấn đề về thiết bị. Ngay sau đó, Đức đã cáo buộc Moscow vũ khí hóa các nguồn cung cấp năng lượng.

Lê Na (Theo DW)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: