Ukraine nhận được khoản viện trợ mới 4,5 tỷ euro từ Liên minh châu Âu

(CLO) Ngày 20/3, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cho biết Kiev đã nhận được khoản hỗ trợ đầu tiên trị giá 4,5 tỷ euro (4,88 tỷ USD) từ chương trình tài chính bắc cầu của Liên minh châu Âu.

Khi cuộc chiến với Nga bước sang năm thứ ba, Ukraine phụ thuộc rất nhiều vào viện trợ tài chính từ các đối tác phương Tây, song nguồn tài trợ nước ngoài đã giảm trong hai tháng đầu năm nay. "Điều này củng cố sự ổn định kinh tế và tài chính của chúng tôi", ông Shmyhal cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội X.

ukraine nhan duoc khoan vien tro moi 45 ty euro tu lien minh chau au hinh 1

Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal.

Ukraine dành phần lớn ngân khố quốc gia để tài trợ cho hoạt động quốc phòng, đồng thời sử dụng tiền từ các đồng minh phương Tây để hỗ trợ các chi tiêu xã hội, trả lương và lương hưu trong khu vực công cho hàng triệu người.

Tháng trước, EU đã thông qua gói tài trợ 50 tỷ euro kéo dài 4 năm cho Ukraine. Bộ trưởng Tài chính Ukraine Serhiy Marchenko cho biết quỹ này sẽ giúp chính phủ tài trợ cho các nhu cầu xã hội và nhân đạo được ưu tiên cao. 

Bộ Tài chính Ukraine cũng cho biết khoản hỗ trợ 1,5 tỷ euro tiếp theo từ EU dự kiến ​​sẽ diễn ra vào tháng 4 với các điều kiện đòi hỏi Ukraine phải thể hiện tiến bộ trong các cải cách quan trọng, bao gồm quản lý tài chính nhà nước, chống tham nhũng và phát triển môi trường kinh doanh.

Chương trình viện trợ của EU nhằm giúp Ukraine duy trì sự ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ thực hiện cải cách kinh tế và phát triển các lĩnh vực ưu tiên khi xung đột vẫn tiếp diễn. 

Trước đó vào đầu tháng 3, EU cũng đồng ý cung cấp 5 tỷ euro viện trợ quân sự cho Ukraine như một phần trong kế hoạch cải tổ quỹ hỗ trợ do EU điều hành. 

Hoài Phương (theo Reuters)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: