Ukraine phải nhập khẩu điện ở mức kỷ lục

(CLO) Ngày 15/5, Bộ Năng lượng Ukraine cho biết nước này có kế hoạch nhập khẩu điện ở mức cao kỷ lục sau khi cơ sở hạ tầng năng lượng bị thiệt hại đáng kể trong cuộc xung đột với Nga.

Ukraine dự kiến tăng nhập khẩu điện ​lên 23.692 megawatt giờ (MWh) vào 15/5, so với mức cao trước đó là 21.072 MWh hôm 14/5 và 19.484 Mwh hôm 13/5.

Bộ Năng lượng Ukraine cho biết: "Hôm nay, Ba Lan, Romania và Slovakia đã chuẩn bị nguồn cung điện khẩn cấp theo yêu cầu của Ukraine. Hỗ trợ khẩn cấp dự kiến ​​sẽ được cung cấp trong ngày. Vào buổi tối, vẫn có thể xảy ra tình trạng thiếu điện".

Trong một tuyên bố riêng, Ukrenergo - nhà điều hành hệ thống truyền tải điện do chính phủ Ukraine sở hữu - cho biết Ukraine sẽ nhập khẩu điện từ Ba Lan, Romania, Slovakia, Hungary và Moldova.

ukraine phai nhap khau dien o muc ky luc hinh 1

Một nhà máy nhiệt điện Ukraine bị hư hại do các cuộc tấn công tên lửa.

Khối lượng nhập khẩu điện dự kiến đạt gần mức tối đa 1.700 MWh - mức mà Ukraine có thể nhận được từ các quốc gia Liên minh châu Âu (EU). Công ty điện lực tư nhân lớn nhất Ukraine DTEK hôm 14/5 cho biết khối lượng nhập khẩu cùng lúc tối đa có thể tăng lên 2.200 MWh.

Ukrenergo và Bộ Năng lượng Ukraine cho biết các cuộc đàm phán về mức tăng nhập khẩu điện vẫn đang diễn ra.

Kể từ tháng 3, Nga đã tăng cường tấn công các cơ sở năng lượng Ukraine bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV), gây thiệt hại đáng kể và gây mất điện diện rộng.

Bộ trưởng Năng lượng Ukraine German Galushchenko cho biết các cuộc tấn công đã gây thiệt hại hơn 1 tỷ USD cho ngành này và khiến hệ thống năng lượng mất đi 8.000 MWh công suất phát điện. 

Công ty DTEK cho biết đã mất khoảng 90% công suất phát điện trong tuần này do các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga. Ukraine tiêu thụ tới 19.000 MWh vào thời kỳ cao điểm mùa đông.

Bộ này yêu cầu người dân và các ngành công nghiệp giảm mức tiêu thụ điện năng "nhằm giảm tải cho hệ thống điện, cũng như sử dụng nguồn điện nhập khẩu nhiều nhất có thể để đảm bảo tránh mất điện và để hệ thống điện có khả năng phục hồi tốt hơn".

Ngọc Ánh (theo Reters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: