Ukraine sẽ từ chối quá cảnh khí đốt của Nga?

(CLO) Ukraine sẽ không đồng ý cho khí đốt của Nga đi qua lãnh thổ của mình để tiếp tục cung cấp cho Moldova, Phó Thủ tướng Moldova Oleg Serebrian cho biết.

"Tôi đã chuyển thông tin này đến Tiraspol từ những nguồn rất đáng tin cậy rằng Kiev sẽ không đồng ý quá cảnh khí đốt của Nga", vị quan chức này cho biết trên sóng truyền hình PRO TV.

Vấn đề quá cảnh khí đốt qua Ukraine trở nên phức tạp hơn khi Áo tìm ra một giải pháp thay thế cho Gazprom, ông Serebrian lưu ý.

ukraine se tu choi qua canh khi dot cua nga hinh 1

Ảnh minh họa: Theo RT.

"Ukraine sẽ không đồng ý duy trì quá cảnh cho Hungary và Cộng hòa Moldova", ông nói thêm.

Moldova và Transnistria đều đã ban bố tình trạng khẩn cấp do mối đe dọa của một cuộc khủng hoảng năng lượng, có thể xảy ra do tình trạng thiếu điện.

Trước xung đột với Ukraine, Nga là nhà cung cấp khí đốt số 1 của châu Âu và việc xuất khẩu khí đốt qua Ukraine vốn là một nguồn thu ngân sách ổn định của Nga. Đồng thời, thỏa thuận trung chuyển khí đốt của Moscow cũng mang lại cho Kiev khoản phí lên tới 1,25 tỷ USD mỗi năm, theo hợp đồng từ năm 2019.

Theo Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak, các nước EU đã giảm nhập khẩu khí đốt Nga. Thị phần của Nga từ 45% vào năm 2021 xuống chỉ còn dưới 15% vào năm 2023. Hiện có khoảng 5,7 triệu m3 khí đốt từ Nga đang đi qua Ukraine mỗi ngày, thay vì 9 triệu m3 theo hợp đồng, tương đương với khoảng 2 tỷ m3 khí đốt trong một năm.

Nếu quá cảnh qua Ukraine bị dừng hoàn toàn, lượng khí đốt xuất khẩu qua đường ống của Gazprom vào năm 2025 có thể chỉ giảm 5-7 tỷ m3. Vì công ty này có một số tuyến cung cấp thay thế.

Ví dụ, các đường ống TurkStream và Blue Stream được thiết kế theo cách mà công suất của chúng có thể tăng tổng cộng 6-7 tỷ mét khối trong một khoảng thời gian tương đối ngắn (1-2 năm), điều này sẽ cho phép cung cấp nhiều khí đốt hơn cho châu Âu qua tuyến đường này.

Thỏa thuận về quá cảnh khí đốt của Nga qua lãnh thổ Ukraine sẽ hết hạn vào cuối năm 2024. Tuyến quá cảnh qua Ukraine vẫn là tuyến đường duy nhất cung cấp khí đốt của Nga cho các nước Tây Âu và Trung Âu. Nguồn cung cấp khí đốt qua TurkStream và Blue Stream dành cho Thổ Nhĩ Kỳ và các nước Nam và Đông Nam Âu.

An Nhiên (Theo Tass)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: