Ukraine thúc đẩy xuất khẩu công nghệ chống UAV ra Trung Đông

(CLO) Xung đột tại Ukraine thúc đẩy phát triển công nghệ chống UAV, mở ra cơ hội để Kiev đưa các hệ thống này ra thị trường Trung Đông.

Cuối tuần qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã tới khu vực Vịnh Ba Tư để thúc đẩy hợp tác với các quốc gia đang đối mặt với nguy cơ từ các cuộc tấn công UAV. Ông cho biết Ukraine không chỉ cung cấp thiết bị mà còn chia sẻ kinh nghiệm vận hành, chiến lược và hệ thống phòng thủ tổng thể.

Trong những ngày gần đây, Ukraine đã ký các thỏa thuận hợp tác khung với Ả Rập Xê Út và Qatar, đồng thời đang chuẩn bị một thỏa thuận tương tự với Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Ukraine nhấn mạnh mọi hoạt động xuất khẩu vũ khí cần được phê duyệt ở cấp chính phủ.

undefined
Máy bay không người lái Sting chuyên đánh chặn UAV đang được chuẩn bị để phóng. Ảnh: CC/Wiki

Nhiều doanh nghiệp quốc phòng Ukraine cho biết đang nhận được sự quan tâm từ Trung Đông. Ông Oleg Rogynskyy, lãnh đạo công ty công nghệ quân sự UForce, nói rằng các hệ thống như UAV trên biển Magura đang thu hút nhu cầu đáng kể.

Các nhà sản xuất khác như Wild Hornets hay SkyFall cũng ghi nhận các đề nghị hợp tác, nhưng chưa tiến hành đàm phán trực tiếp khi chưa có sự cho phép từ Chính phủ Ukraine.

Theo các chuyên gia, xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran gần đây đã cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của UAV trong chiến tranh hiện đại, đồng thời làm nổi bật nhu cầu về các hệ thống phòng thủ hiệu quả.

Ukraine đã tích lũy kinh nghiệm trong nhiều năm đối phó với các đợt tấn công UAV từ Nga. Hàng trăm UAV có thể được triển khai chỉ trong một đêm, buộc Kiev phải phát triển nhanh các giải pháp đánh chặn chi phí thấp, thường chỉ vài nghìn USD mỗi đơn vị.

Theo Giám đốc điều hành của Hội đồng Công nghiệp Quốc phòng Ukraine Ihor Fedirko, nước này có thể đạt kim ngạch xuất khẩu quốc phòng khoảng 2 tỷ USD trong năm nay, và có thể tăng lên 10 tỷ USD mỗi năm trong vòng 5 năm nếu điều kiện thuận lợi.

Chính phủ Ukraine cho biết đã sản xuất khoảng 40.000 UAV đánh chặn trong tháng 1, đồng thời nhấn mạnh ưu tiên vẫn là nhu cầu trong nước. Tổng thống Zelenskyy cho rằng nếu được tài trợ đầy đủ, năng lực sản xuất có thể đạt 2.000 UAV mỗi ngày.

Bên cạnh UAV trên không, Ukraine cũng phát triển UAV trên biển, từng được sử dụng tại Biển Đen để đối phó với lực lượng hải quân Nga. Những hệ thống này hiện có thể tích hợp công nghệ đánh chặn, mở rộng khả năng ứng dụng trong phòng thủ ven biển.

Tuy nhiên, một số ý kiến trong ngành cho rằng tiến độ mở cửa xuất khẩu vẫn còn chậm. Nghị sĩ Ukraine Halyna Yanchenko nhận định các doanh nghiệp quốc phòng đang cần thêm nguồn vốn và khung chính sách rõ ràng để tận dụng cơ hội thị trường.

Ngoài ra, việc triển khai hệ thống phòng thủ UAV đòi hỏi thời gian và nguồn lực đáng kể, bao gồm đào tạo nhân sự, vận hành kỹ thuật và xây dựng hệ thống radar. Ông Taras Tymochko, người đứng đầu chương trình máy bay không người lái đánh chặn tại Come Back Alive, cho rằng các quốc gia vùng Vịnh có thể thiết lập năng lực cơ bản trong vài tháng nếu được hỗ trợ đầy đủ.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: