Ukraine tuyên bố đã tấn công lãnh thổ Nga bằng vũ khí phương Tây

“Đó là S-300 của Nga. Trên lãnh thổ Nga. Những ngày đầu tiên sau khi được phép sử dụng vũ khí phương Tây trên lãnh thổ đối phương”, Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk đăng trên Facebook kèm theo một bức ảnh được cho là ghi lại cuộc tấn công.

ukraine tuyen bo da tan cong lanh tho nga bang vu khi phuong tay hinh 1

Bức ảnh do Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk đăng kèm trên Facebook khi nói rằng hệ thống tên lửa S-300 của Nga bị vũ khí do phương Tây cung cấp bắn trúng bên trong lãnh thổ Nga.

Điều này xảy ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden cho phép Ukraine thực hiện các cuộc tấn công hạn chế bằng cách sử dụng vũ khí của Mỹ trên lãnh thổ Nga xung quanh Kharkiv, sau khi một số quốc gia châu Âu cũng đã dỡ bỏ các hạn chế về việc sử dụng vũ khí phương Tây tấn công vào lãnh thổ Nga.

Ukraine trong nhiều tháng đã đề nghị Washington cho phép họ tấn công các mục tiêu trên đất Nga bằng vũ khí của Mỹ, với hy vọng có thể đẩy lùi các cuộc tấn công toàn diện của Nga vào vùng Kharkiv. Kiev cuối cùng đã nhận được sự cho phép của Mỹ và các đồng minh phương Tây.

Tuy nhiên, sự cho phép của Mỹ cũng kèm theo các điều kiện nghiêm ngặt. Ukraine chỉ có thể tấn công các mục tiêu xung quanh Kharkiv. Mỹ cũng kiên quyết không cho phép Ukraine sử dụng loại đạn mạnh nhất của họ bắn vào Nga: tên lửa tầm xa ATACMS có thể bắn trúng mục tiêu ở cự ly 300 km. Thay vào đó, Ukraine chỉ có thể sử dụng tên lửa tầm ngắn được gọi là GMLRS, có tầm bắn khoảng 70 km.

Chánh văn phòng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy hôm thứ Ba cho biết việc sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công bên trong Nga là một quyết định quan trọng, sẽ hạn chế sức mạnh không kích và khả năng hoạt động ở khu vực biên giới của Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã ca ngợi quyết định của ông Biden cho phép một số cuộc tấn công trên lãnh thổ Nga là một “bước tiến” giúp lực lượng của ông bảo vệ khu vực Kharkiv đang bị bao vây.

Sau khi phương Tây đồng ý cho Ukraine dùng vũ khí của họ tấn công hạn chế vào lãnh thổ Nga, Tổng thống Vladimir Putin và các quan chức Nga đã đưa những cảnh báo nghiêm trọng, thậm chí nói về một cuộc xung đột toàn cầu. Nga cũng đã tiến hành một cuộc tập trận vũ khí hạt nhân chiến thuật ở quy mô lớn như một động thái nhằm cảnh báo Ukraine và phương Tây.

Huy Hoàng (theo CNN, Reuters)

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: