Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, cho biết các phái đoàn từ Mỹ, Ukraine và Nga đã nhất trí trao đổi tổng cộng 314 tù binh chiến tranh, diễn ra vào thứ Năm. Đây là cuộc trao đổi tù binh đầu tiên trong vòng 5 tháng.
Ông Witkoff, viết trên nền tảng mạng xã hội X, cho biết: "Các cuộc thảo luận mang tính xây dựng và tập trung vào cách tạo ra các điều kiện cho một nền hòa bình bền vững".
Bộ Quốc phòng Nga cho biết Nga và Ukraine đã trao đổi mỗi bên 157 tù binh chiến tranh. Ba thường dân từ vùng Kursk cũng được đưa trở lại Nga.
Một đoạn video do Phủ Tổng thống Ukraine công bố cho thấy hàng chục tù binh chiến tranh Ukraine xuống xe buýt giữa trời tuyết, một số ôm nhau và những người khác khóc khi nói chuyện với người thân qua điện thoại di động.
Việc trao đổi tù binh chiến tranh là bước đi cụ thể duy nhất hướng tới hòa bình xuất phát từ các vòng đàm phán trước đó giữa Ukraine và Nga năm ngoái tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết vòng đàm phán tiếp theo sẽ sớm được tổ chức, nhiều khả năng là ở Hoa Kỳ. Trước đó, trong cuộc gặp với Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, ông cho biết cuộc đàm phán đã đề cập đến những điểm khác biệt chính giữa hai bên.
Ông Zelenskyy cho biết ông rất mong muốn các cuộc đàm phán sẽ dẫn đến việc chấm dứt cuộc chiến kéo dài bốn năm, nhưng nhắc lại lập trường kiên quyết của mình rằng Ukraine phải nhận được những đảm bảo an ninh vững chắc, kể cả từ Washington.
Đặc phái viên của Tổng thống Nga, ông Kirill Dmitriev, cho biết đã có tiến triển và những chuyển biến tích cực. Ông cũng nói rằng công việc đang được tiến hành để khôi phục quan hệ giữa Nga và Hoa Kỳ, bao gồm cả trong nhóm làm việc chung Mỹ-Nga về kinh tế.
Vấn đề lãnh thổ tại Donetsk nói riêng và cả khu vực Donbas nói chung, nơi đang diễn ra những trận chiến ác liệt nhất, vẫn là một trong những vấn đề phức tạp nhất trong các cuộc đàm phán. Moscow muốn Kiev rút quân khỏi toàn bộ khu vực này, bao gồm cả các lãnh thổ mà họ vẫn chưa kiểm soát.
Ukraine cho biết cuộc xung đột nên được đóng băng dọc theo các chiến tuyến hiện tại và bác bỏ bất kỳ việc rút quân đơn phương nào. Kiev tuyên bố muốn kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, nhà máy lớn nhất châu Âu, nằm trên lãnh thổ do Nga kiểm soát.