(CLO) Tổng thống Volodymyr Zelenskiy đã ký sắc lệnh tăng quy mô lực lượng vũ trang Ukraine thêm khoảng 100.000 quân trong vòng 3 năm và tăng lương cho binh lính.
Các lực lượng vũ trang của Ukraine sẽ bị đánh bại bởi Nga, nhưng các chuyên gia quân sự cho rằng họ sẽ có khả năng kháng cự đáng kể và gây ra thương vong nặng nề cho Nga nếu nước này tiến hành một cuộc xâm lược quy mô lớn.
Quân đội Ukraine cũng được huấn luyện và trang bị tốt hơn so với năm 2014, khi Nga chiếm bán đảo Crimea từ Ukraine mà không cần giao tranh. Dưới đây là một số thông tin chi tiết về quân đội Ukraine.
Các con số tổng quát
Theo Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) có trụ sở tại London, quân đội Nga có khoảng 280.000 quân và tổng số lực lượng vũ trang tổng hợp khoảng 900.000 người. Đồng thời Nga có 2.840 xe tăng chiến đấu, nhiều gấp 3 lần so với Ukraine.
Thủ tướng Ukraine cho biết sắc lệnh do ông Zelenskiy ký về các biện pháp ưu tiên nhằm tăng cường khả năng quốc phòng của nhà nước, tăng sức hấp dẫn của nghĩa vụ quân sự và chuyển dần sang quân đội chuyên nghiệp, sẽ đưa lực lượng vũ trang Ukraine lên 361.000 quân.
Ukraine cũng đã tăng gấp 3 lần ngân sách quốc phòng từ năm 2010 đến năm 2020. Tổng chi tiêu quốc phòng của nước này vào năm 2020 lên tới 4,3 tỷ USD, nhưng cũng chỉ tương đương 1/10 chi tiêu quốc phòng của Nga.
Các nhà phân tích quân sự cho rằng khả năng phòng không và chống tên lửa của Ukraine rất yếu, khiến nước này rất dễ bị tấn công vào cơ sở hạ tầng quan trọng. Họ nói rằng Nga cũng sẽ tìm cách sử dụng ưu thế của mình trong chiến tranh điện tử để làm tê liệt quyền chỉ huy và kiểm soát của đối thủ và cắt đứt liên lạc với các đơn vị trên thực địa.
Quân đội Ukraine có kinh nghiệm thế nào?
Các lực lượng của Ukraine đã có được kinh nghiệm chiến đấu ở khu vực Donbass, phía đông đất nước, nơi họ đã chiến đấu chống lại phe ly khai do Nga hậu thuẫn kể từ năm 2014 và có tinh thần chiến đấu rất cao.
Họ cũng có hệ thống phòng không tầm ngắn và vũ khí chống tăng, bao gồm cả tên lửa Javelin do Mỹ cung cấp, sẽ giúp làm chậm bước tiến của Nga.
Ngoài quân đội chính quy, Ukraine còn có các đơn vị tình nguyện bảo vệ lãnh thổ và khoảng 900.000 quân dự bị. Hầu hết nam giới trưởng thành đều được đào tạo cơ bản về quân sự, vì vậy Nga có thể thấy mình phải đối mặt với sự phản kháng dai dẳng nếu tấn công nước này.
Thách thức quân sự sẽ cao hơn tất cả các cuộc chiến trước đây mà Nga đã tham chiến kể từ khi Liên Xô sụp đổ, bao gồm cả tại Chechnya vào những năm 1990 và Gruzia năm 2008.
Phương Tây giúp Ukraine thế nào?
Các nước phương Tây đã tăng cường giao vũ khí cho Ukraine, nhưng Kiev nói rằng họ cần nhiều hơn thế. Mỹ đã loại trừ việc gửi quân đội Hoa Kỳ đến Ukraine để chiến đấu.
Mỹ đã cung cấp hơn 2,5 tỷ USD viện trợ quân sự kể từ năm 2014, bao gồm tên lửa chống tăng Javelin, tàu tuần tra ven biển, Humvees, súng bắn tỉa, máy bay không người lái trinh sát, hệ thống radar, thiết bị quan sát ban đêm và vô tuyến điện. Một nhóm lưỡng đảng gồm các thượng nghị sĩ Mỹ đã hứa sẽ cung cấp thêm tên lửa phòng không Stinger, vũ khí nhỏ và tàu thuyền cho nước này.
Thổ Nhĩ Kỳ đã bán cho Kiev một số lô máy bay không người lái Bayraktar TB2 mà nước này triển khai chống lại phe ly khai do Nga hậu thuẫn ở miền đông Ukraine.
Anh đã cung cấp cho Ukraine 2.000 tên lửa chống tăng tầm ngắn và cử các chuyên gia của Anh đến huấn luyện. Nước này cũng đã cung cấp xe bọc thép Saxon.
Estonia cho biết họ đã gửi tên lửa chống giáp Javelin và Latvia và Lithuania đang cung cấp tên lửa Stinger. Cộng hòa Séc cho biết họ có kế hoạch viện trợ đạn pháo 152mm.
Đức đã loại trừ việc giao vũ khí cho Ukraine nhưng đang đồng tài trợ cho một bệnh viện dã chiến trị giá 6 triệu USD và cung cấp đào tạo.
Nga có thể tổ chức một cuộc tấn công toàn diện không?
Hầu hết các nhà phân tích quân sự cho rằng điều này sẽ khó xảy ra vì sẽ có thương vong nặng nề và khiến tình hình trở nên phức tạp. Họ kỳ vọng Nga sẽ chọn chiếm một vùng đất hạn chế hơn là chiến tranh tổng lực, bao gồm cả các trận chiến tranh giành các thành phố lớn.
Một lựa chọn là Nga sẽ đẩy mạnh về phía nam và phía tây ngoài khu vực Donbass, vốn đã được kiểm soát bởi các lực lượng thân Nga, để liên kết với Crimea và Biển Đen. Quân đội tập trận ở Belarrus cũng có thể phối hợp tấn công qua biên giới.
Sáng 1/4, tại Hà Nội, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt tuyên truyền Nghị quyết của Đảng.
(CLO) Liên quan đến dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh qua huyện Chư Sê (Gia Lai), địa phương này đã thực hiện chi trả cho 178 hộ, còn lại 39 hộ vẫn chưa được chi trả do thông tin cá nhân chưa chính xác.
(CLO) Một người nhà của bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm y tế huyện Chư Sê (Gia Lai) cho rằng bác sĩ khám bệnh ngứa mắt, sau đó tấn công bác sĩ này. Khi điều dưỡng hỏi tại sao đánh bác sĩ thì người này nói “tao thích thì tao đánh và tiếp tục đe dọa bác sĩ”.
(CLO) Tổng thống Donald Trump gần đây bày tỏ mong muốn đối đầu với cựu Tổng thống Barack Obama trong một cuộc tranh cử tổng thống giả định nhiệm kỳ thứ ba.
(CLO) Sáng 1/4, Công an TP HCM tổ chức Lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, phát động đợt thi đua đặc biệt 50 ngày đêm lập thành tích chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
(CLO) Hôm 31/3, các quan chức Liên hợp quốc thông báo đã tìm thấy thi thể của 15 nhân viên y tế và cứu trợ Palestine bị chôn trong một ngôi mộ cạn ở phía nam Dải Gaza.
(CLO) Trong cuộc phỏng vấn mới đây với truyền thông Hàn Quốc, HLV Kim Sang-sik đã chia sẻ kế hoạch nâng cao sức mạnh của đội tuyển Việt Nam, trong đó đặc biệt nhấn mạnh việc tìm kiếm và bổ sung cầu thủ nhập tịch.
(CLO) TP Hải Phòng đề xuất được bán hơn 4.100 căn chung cư thuộc tài sản công cho người dân thu về khoảng 4.500 tỷ đồng để tái đầu tư vào các lĩnh vực hạ tầng, giáo dục, y tế, dịch vụ công cộng, phát triển kinh tế xã hội địa phương.
(CLO) Tổng thống Donald Trump gần đây bày tỏ mong muốn đối đầu với cựu Tổng thống Barack Obama trong một cuộc tranh cử tổng thống giả định nhiệm kỳ thứ ba.
(CLO) Hôm 31/3, các quan chức Liên hợp quốc thông báo đã tìm thấy thi thể của 15 nhân viên y tế và cứu trợ Palestine bị chôn trong một ngôi mộ cạn ở phía nam Dải Gaza.
(CLO) Sau nhiều ngày nỗ lực, công binh Lithuania và Mỹ đã trục vớt thành công xe thiết giáp cứu hộ M88 Hercules khỏi đầm lầy, xác nhận ba trong số bốn quân nhân Mỹ trên xe đã thiệt mạng.
(CLO) Israel đã ban hành lệnh sơ tán bắt buộc mới tại Rafah, thành phố ở phía nam Dải Gaza, khi quân đội nước này tuyên bố sẽ mở rộng cuộc tấn công trở lại khu vực này.
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Hai cho biết việc lãnh đạo cực hữu Pháp Marine Le Pen bị kết án và bị cấm tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp 2027 là "một vấn đề rất lớn".
(CLO) Số người vượt biên trái phép từ Mexico vào Mỹ giảm gần 94% sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump triển khai hàng loạt biện pháp cứng rắn nhằm siết chặt nhập cư.
(CLO) Nhà lãnh đạo cực hữu Pháp Marine Le Pen hôm thứ Hai đã lên tiếng phản đối quyết định của tòa án cấm bà tranh cử tổng thống năm 2027 sau khi kết tội bà sử dụng sai mục đích các quỹ châu Âu.
(CLO) Nỗ lực tìm kiếm những người bị mắc kẹt đang được tăng cường ba ngày sau trận động đất lịch sử khiến ít nhất 2.000 người thiệt mạng ở Myanmar và Thái Lan.
(CLO) Chính phủ Nhật Bản dự kiến phân bổ hơn 20 nghìn tỷ yên (133,28 tỷ USD) trong kế hoạch phục hồi quốc gia kéo dài 5 năm, bắt đầu từ năm tài chính tiếp theo.