Ứng cứu kịp thời 5 người bị sóng lớn cuốn trôi tại biển Mỹ Khê

(CLO) Ngày 24/9, Tổ quản lý biển Mỹ Khê (Quảng Ngãi) đã ứng cứu thành công 5 người tắm biển bị sóng lớn cuốn trôi ra xa bờ.

Theo đại diện Tổ quản lý biển Mỹ Khê, thời điểm xảy ra sự việc có khoảng 300 người dân đến tắm biển. Lúc 6h, đội cứu hộ phát hiện 5 người bị sóng cuốn, trong đó có trường hợp bị đẩy ra xa hơn 300m. Nhân viên cứu hộ đã nhanh chóng lao ra biển đưa cả 5 người vào bờ an toàn.

z7045182518263_6e00a78cc19fd19772fd5700e4cea83c.jpg
Bãi biển Mỹ Khê nằm ở xã Tịnh Khê, cách trung tâm tỉnh Quảng Ngãi khoảng 12km. Ảnh minh họa

Những ngày này biển Mỹ Khê xuất hiện sóng lớn và dòng chảy xa bờ, tiềm ẩn nguy cơ cao đối với người tắm biển. Để cảnh báo, tổ quản lý biển Mỹ Khê đã cắm nhiều biển báo, khuyến nghị người dân không bơi xa bờ và tránh khu vực có dòng chảy nguy hiểm.

Theo các chuyên gia, dòng chảy xa bờ là dòng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển, có thể kéo dài hàng chục đến hàng trăm mét với vận tốc rất lớn. Ngay cả người bơi giỏi cũng khó thoát nếu cố gắng bơi ngược dòng, dễ dẫn đến kiệt sức và bị cuốn ra xa.

Khi gặp tình huống này, người tắm biển tuyệt đối không nên chống lại dòng chảy bằng cách bơi thẳng vào bờ. Cách thoát hiểm an toàn là bơi theo phương song song với bờ biển để thoát ra khỏi phạm vi của dòng chảy xa bờ, sau đó bơi trở lại vào bờ.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: