Fred Ramsdell là một trong những nhà khoa học vừa được vinh danh với Giải Nobel Y sinh năm 2025, nhưng ông có thể vẫn chưa hay biết tin vui này vì hiện đang ở đâu đó trong vùng núi tiểu bang Idaho và không thể liên lạc được.
Theo Ủy ban Nobel, họ chưa thể kết nối với nhà khoa học này, người được cho là đang “tận hưởng cuộc sống” trong một chuyến đi bộ đường dài ngoài vùng phủ sóng.
Giải Nobel Y sinh năm 2025 đã được trao cho ba nhà khoa học - Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell (Mỹ) và Shimon Sakaguchi (Nhật Bản) - vì những khám phá đột phá giúp giải thích cách hệ thống miễn dịch kiểm soát bản thân và tránh tấn công cơ thể.
Tuy nhiên, ông đang thực hiện một chuyến đi bộ đường dài "ngoài luồng" ở Idaho, một khu vực không có sóng điện thoại. Hành động này được mô tả là "cai nghiện kỹ thuật số" (Digital Detox).
Cai nghiện kỹ thuật số là việc một người tạm thời ngắt kết nối hoặc giảm tối đa việc sử dụng các thiết bị điện tử. Trong trường hợp của ông Ramsdell, chuyến đi bộ đường dài ở Idaho của ông là một hình thức thải độc số triệt để. Trớ trêu thay, chính việc này lại khiến ông vô tình bỏ lỡ khoảnh khắc nhận được thông báo về giải thưởng danh giá nhất thế giới.
Jeffrey Bluestone, một người bạn lâu năm của ông Ramsdell, xác nhận nhà nghiên cứu này hoàn toàn xứng đáng với sự vinh danh đó. Tuy nhiên, bản thân ông Bluestone cũng không thể liên lạc được với Ramsdell.
Ông Bluestone chia sẻ: “Tôi đã cố gắng liên hệ với ông ấy. Tôi nghĩ ông ấy có thể đang đi du lịch bụi ở vùng hẻo lánh tại Idaho”.
Ủy ban Nobel cũng gặp khó khăn khi liên hệ với Mary Brunkow, do cả nhà nghiên cứu đều sinh sống ở Bờ Tây nước Mỹ, cách Stockholm tới chín múi giờ, nhưng cuối cùng đã liên lạc được với bà.
Trong lễ công bố tại Stockholm (Thụy Điển) vào ngày 6/10, Ủy ban Nobel cho biết bộ ba được vinh danh “vì những khám phá cơ bản liên quan đến khả năng dung nạp miễn dịch ngoại vi” - cơ chế giúp hệ miễn dịch phân biệt giữa “ta” và “địch”.
Các nhà khoa học này đã xác định và mô tả vai trò của “tế bào T điều hòa” - nhóm tế bào có nhiệm vụ duy trì trật tự trong hệ miễn dịch, ngăn ngừa tình trạng tự tấn công dẫn đến các bệnh tự miễn.
Sakaguchi, 74 tuổi, là người đầu tiên vào năm 1995 phát hiện ra một loại tế bào miễn dịch hoàn toàn mới, có khả năng bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh tự miễn.
Đến 2001, hai nhà khoa học Mỹ Mary Brunkow và Fred Ramsdell mở rộng công trình này khi tìm ra nguyên nhân khiến một dòng chuột dễ mắc bệnh tự miễn, củng cố hiểu biết về vai trò của tế bào T điều hòa.
Không phải lần đầu
Ủy ban Nobel từng gặp phải tình huống tương tự vào năm 2020 với những người đoạt Giải Nobel Kinh tế.
Khi điện thoại của Bob Wilson reo lên giữa đêm tại Stanford, ông đã rút phích cắm vì bị làm phiền, buộc Ủy ban Nobel phải gọi cho vợ ông để báo tin.
Ủy ban sau đó không thể liên lạc được với người đồng đoạt giải là Paul Milgrom. Cuối cùng, chính Wilson đã phải đi đánh thức Milgrom dậy để thông báo.