Vẫn chưa biết được cơ quan nào quản lý giá thuốc

Vẫn chưa biết được cơ quan nào quản lý giá thuốc

(Congluan.vn) - Tại buổi họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Dược ngày 16/5, vấn đề cơ quan Bộ nào sẽ chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về giá thuốc lại được đưa ra bàn luận, dù đã có nhiều ý kiến khác nhau, nhưng cuối cùng vẫn chưa xác định được cụ thể là cơ quan nào.

>>>

Theo đó, tại phiên họp, có rất nhiều ý kiến được đưa ra, nhưng 2 luồng ý kiến được quan tâm nhất là Bộ Y tế hay Tài chính sẽ quản hoặc là cả 2 Bộ cùng bắt tay nhau để quản lý nhà nước về giá thuốc.

Với luồng ý kiến thứ nhất, Bộ Y tế sẽ trực tiếp quản lý giá theo đúng như quy định hiện hành của Luật Dược, trong đó Bộ Tài chính và Công thương sẽ phải có trách nhiệm phối hợp Bộ Y tế để cùng nhau làm tốt trách nhiệm.

Luồng ý kiến thứ 2 đưa ra là Bộ Tài chính sẽ là cơ quan chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý nhà nước về giá, thanh tra và kiểm tra việc thực hiện phương pháp quản lý giá, còn Bộ Y tế sẽ phải chịu trách nhiệm liên ngành về giá thuốc.

Tuy nhiên, khi Thường trực Ủy ban Quốc hội sau khi xem xét phân tích thì đồng ý nhất trí với ý kiến thứ nhất và đã đề nghị Ban soạn thảo đưa vào đề án, để rõ trách nhiệm của các ngành liên quan. Nhưng Bộ trưởng Bộ Y tế thì lại phản đối với ý kiến này của Ủy ban Thường vụ, Bộ trưởng Y tế cho rằng, hiện nay Bộ Y tế đang phải chịu hết trách nhiệm trong cả một chuỗi quy trình khép kín về thuốc.

Dù phiên họp kéo dài hơn 1 giờ so với dự kiến, có rất nhiều luồng ý kiến khác nhau nhưng cuối cùng vẫn chưa xác định được cơ quan Bộ nào sẽ chịu trách nhiệm quản lý giá thuốc (Ảnh Internet)

Hơn nữa theo Luật Dược đang hiện hành thì Bộ Y tế phải quản lý giá thuốc nhưng thuốc là mặt hàng đặc biệt, hiện nay, nước ta có khoảng 25.000 mặt hàng thuốc trên thị trường, việc quản lý giá đối với số lượng mặt hàng thuốc lớn như vậy gặp rất nhiều khó khăn. Trong khi đó, Bộ Y tế cũng chỉ có Cục Quản lý Dược, Cục này lại không có chuyên môn về quản lý giá. Bà Kim Tiến lại tiếp tục cho rằng, Bộ Tài chính là thích hợp nhất vì Bộ Tài chính có Cục Quản lý giá. Nếu tất cả đều do Bộ Y tế chịu trách nhiệm thì không đảm bảo được sự công bằng, thị trường sẽ không thể nào phát triển.

Còn về phía Bộ Tài chính lại “phản bác” lại rằng, Bộ Tài chính chỉ chịu trách nhiệm trước Nhà nước về việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực giá, còn việc quản lý giá là do chính các Bộ chuyên ngành quản lý. Hơn nữa, Dược là 1 lĩnh vực có đặc thù phức tạp với hơn 25.000 loại thuốc, từ công dụng và tên thuốc đều khó có thể gọi tên và nhớ công dụng thì làm sao có thể quản giá. Cho nên, xét theo 2 khía cạnh pháp lý và yếu tố kỹ thuật, Bộ Y tế nên là Bộ chịu trách nhiệm quản lý giá.

Cuối phiên họp, vẫn chưa quy định được Bộ nào sẽ là nơi chịu trách nhiệm nhà nước về giá thuốc. Theo ý kiến của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Ban soạn thảo sẽ soạn thảo lại dự thảo Luật, tiếp đến là Ủy ban Các vấn đề xã hội của QH thẩm tra, chỉ rõ cơ quan Nhà nước nào thực hiện trách nhiệm QLNN về vấn đề giá thuốc. Cũng theo ý kiến của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Bộ Y tế chỉ nên là cơ quan thực hiện các chuyên môn về ngành Y mà thôi.

  • Hạ Du

Xem thêm

Mưa lũ dâng cao, Thanh Hóa yêu cầu sẵn sàng cho học sinh nghỉ học

Mưa lũ dâng cao, Thanh Hóa yêu cầu sẵn sàng cho học sinh nghỉ học

(CLO) Trước diễn biến mưa lớn trên địa bàn, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa yêu cầu các cơ sở giáo dục chủ động phương án ứng phó, bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên; trường hợp cần thiết có thể cho học sinh nghỉ học theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Một năm thực hiện Nghị quyết 71: Thách thức ở khả năng thực thi và sự đồng bộ của cả hệ thống

Một năm thực hiện Nghị quyết 71: Thách thức ở khả năng thực thi và sự đồng bộ của cả hệ thống

(NB&CL) Sau một năm triển khai Nghị quyết 71-NQ/TW (gọi tắt là Nghị quyết 71), nhiều chủ trương lớn về giáo dục đã được thể chế hóa và bắt đầu đi vào cuộc sống, từ miễn học phí, sắp xếp mạng lưới trường học đến đào tạo nhân lực STEM và chuyển đổi số. Nhưng khi những “đường ray” chính sách dần được thiết lập, thách thức giờ đây không còn nằm ở việc ban hành thêm quy định, mà ở năng lực đưa chúng thành kết quả thực chất.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Cỡ chữ bài viết: