Nhờ đó, công tác tôn giáo trên địa bàn được thực hiện nền nếp, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội địa phương.
Xã Vân Hồ được thành lập từ ngày 1/7/2025 trên cơ sở sáp nhập 4 xã: Chiềng Yên, Lóng Luông, Vân Hồ và Mường Men. Trên địa bàn có nhiều dân tộc cùng sinh sống, với đời sống văn hóa – tín ngưỡng phong phú.
UBND xã đã chỉ đạo Phòng Văn hóa – Xã hội căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo và hướng dẫn của Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Sơn La để tham mưu, giải quyết kịp thời, đúng quy định các nhu cầu chính đáng của tổ chức, cá nhân tôn giáo; đồng thời đảm bảo mọi hoạt động tôn giáo diễn ra đúng pháp luật, đúng tinh thần “tốt đời, đẹp đạo”.
Đưa pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo đến gần người dân
Nhận thức rõ công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật là nền tảng trong quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, cấp ủy, chính quyền xã Vân Hồ đã xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên.
Các hình thức tuyên truyền được triển khai linh hoạt, phù hợp với đặc điểm vùng đồng bào dân tộc thiểu số như: tổ chức hội nghị, lồng ghép trong sinh hoạt bản, tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh, qua đội ngũ già làng, trưởng bản và người có uy tín trong cộng đồng.
Theo Ban Tôn giáo Chính phủ, công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số giúp “nâng cao nhận thức, loại bỏ định kiến, củng cố niềm tin của đồng bào có đạo vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước”.
Tại Vân Hồ, nhờ làm tốt công tác này, các tổ chức tôn giáo, chức sắc, tín đồ ngày càng đồng thuận, tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường – đúng tinh thần “sống tốt đời, đẹp đạo” mà Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động.
Hoạt động tôn giáo ổn định, đúng pháp luật
Hiện trên địa bàn xã có 6/36 bản có người theo đạo, với 44 hộ, 127 nhân khẩu, sinh hoạt tại 3 tổ chức tôn giáo hợp pháp gồm: Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Bắc), Hội Thánh Tin Lành Liên hữu Cơ đốc Việt Nam và Liên hiệp Hội Thánh Tin Lành Báp-tít Việt Nam. Trong đó, Liên hiệp Hội Thánh Tin Lành Báp-tít Việt Nam có số tín đồ đông nhất, với 38 hộ, 109 nhân khẩu, sinh hoạt tại 7 điểm, nhóm thuộc các bản, tiểu khu trong và ngoài xã.
Các cơ sở, điểm nhóm sinh hoạt đều tuân thủ quy định pháp luật; không có trường hợp khiếu kiện, tranh chấp đất đai, không để xảy ra vi phạm hành chính trong lĩnh vực tôn giáo. Các lễ nghi, sinh hoạt tín ngưỡng được tổ chức trang nghiêm, an toàn, góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống, tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng.
Chủ động ngăn ngừa “đạo lạ”, bảo đảm an ninh trật tự
Cùng với việc tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tôn giáo thuần túy, UBND xã Vân Hồ thường xuyên rà soát, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện “đạo lạ”, “tà đạo” hoặc hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để tuyên truyền trái pháp luật, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.
Nhờ sự phối hợp đồng bộ của Mặt trận Tổ quốc, Công an xã, Ban công tác Mặt trận các bản, đến nay trên địa bàn không phát hiện hoạt động tôn giáo trái phép hay mê tín dị đoan.
Công tác phối hợp giữa các ngành trong quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo được duy trì hiệu quả. Chính quyền xã thường xuyên nắm bắt tư tưởng đồng bào có đạo, kịp thời giải quyết kiến nghị, vướng mắc, không để phát sinh “điểm nóng”.
Đồng thời, khuyến khích đồng bào có đạo tham gia thực hiện hương ước, quy ước của bản, phong trào “5 có, 5 không” (có nhà kiên cố, có việc làm, có con học hành, có bảo hiểm, có vệ sinh môi trường; không vi phạm pháp luật, không tảo hôn, không mê tín dị đoan, không ma túy, không đói nghèo).
Giữ vững ổn định, phát triển bền vững
Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, hoạt động tôn giáo trên địa bàn xã Vân Hồ đã đi vào nền nếp, thuần túy, ổn định, góp phần củng cố lòng tin của đồng bào có đạo vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.
Các chức sắc, tín đồ hăng hái tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào “Chung tay xây dựng nông thôn mới”, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế – xã hội địa phương.
Theo Báo cáo công tác tôn giáo của Bộ Nội vụ năm 2024, Sơn La là một trong những tỉnh miền núi phía Bắc làm tốt công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, không để phát sinh điểm nóng, qua đó góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng Tây Bắc.
Với sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và tinh thần đoàn kết, đồng thuận của đồng bào có đạo, xã Vân Hồ đang tiếp tục phát huy kết quả đạt được, thực hiện hiệu quả Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng của Nhân dân, góp phần xây dựng địa phương phát triển bền vững, giàu bản sắc và thấm đượm tình đoàn kết dân tộc.