Về miền Trung dâng hương tại các nghĩa trang liệt sĩ

Giữa tháng 7, trời miền Trung nắng như đổ lửa, song không làm chùn bước chân của các cán bộ nhân viên Tập đoàn TNG Holdings Vietnam trong chuyến hành trình về nguồn.

Điểm đến đầu tiên của đoàn là Di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc - nơi có tiểu đội nữ TNXP anh hùng quả cảm cùng hàng nghìn thanh niên mười tám đôi mươi ở khắp mọi miền Tổ quốc đã ngã xuống để bảo vệ tuyến huyết mạch giao thông an toàn, góp phần vào thắng lợi cuối 30 tháng 4 năm 1975, thống nhất đất nước … Sự hy sinh của mỗi một người con đất Việt để giành lấy chiến thắng đã trở thành biểu tượng của lòng yêu nước, sự khát khao tự do và tinh thần độc lập của dân tộc.

ve mien trung dang huong tai cac nghia trang liet si hinh 1

Đoàn lãnh đạo, CBNV Tập đoàn TNG Holdings Vietnam trong hành trình tri ân tháng 7/2023.

Tại địa chỉ đỏ thiêng liêng này, đoàn đã phối hợp với báo Tiền Phong thăm hỏi, tặng quà cho các cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Hà Tĩnh. Chương trình có sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh, Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh.

Toàn bộ 20 cựu TNXP, thân nhân cựu TNXP tham gia buổi lễ đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; kinh tế eo hẹp hoặc bệnh tật. Một số bác sức khỏe quá yếu phải nhờ người thân đến nhận thay như bác Trần Văn Ngôn (nhà ở Thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết: Bác cũng là cựu TNXP nhưng hôm nay đi thay cho vợ là Nguyễn Thị Mậu vì bác Mậu đang bị bệnh nặng, không đi lại được. Nhà vợ chồng hai bác Ngôn, Mậu lại có một người con đầu óc không tỉnh táo. Hay bác Lê Thị Hải ở huyện Cẩm xuyên cũng phải nhờ người đến nhận quà thay vì bị ung thư giai đoạn cuối.

ve mien trung dang huong tai cac nghia trang liet si hinh 2

Đoàn thăm hỏi, tặng quà các cựu TNXP đặc biệt khó khăn tại Hà Tĩnh.

Ông Lê Văn Liêm, Chủ tịch Hội cựu TNXP Hà Tĩnh cho biết khi nghe cán bộ báo Tiền Phong thông báo Tập đoàn sẽ trao tặng cho 20 hội viên, mỗi người 5 triệu đồng, lãnh đạo hội rất mừng. Đây là khoản hỗ trợ cá nhân lớn hơn bình thường nên lãnh đạo hội đã lựa chọn những trường hợp đặc biệt khó khăn. “Những món quà này rất quý, nhất là trong dịp kỷ niệm thành lập lực lượng. Thay mặt các hội viên, xin cảm ơn tấm lòng của nhà tài trợ và các đơn vị phối hợp kêu gọi, tổ chức”, ông Liêm nói.

Điểm đến tiếp theo của đoàn là nghĩa trang liệt sĩ Đường 9, nơi yên nghỉ của hơn 9.500 anh hùng, liệt sĩ thuộc bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích và thanh niên xung phong đã từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên mặt trận Đường 9 và trên đất Lào trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ. Trong đó có 3.227 mộ liệt sỹ được xác định đầy đủ tên tuổi quê quán, được mai táng theo từng tỉnh thành, có 785 mộ xác định chưa đầy đủ, còn lại chưa rõ tên tuổi. Nghĩa trang đường 9 cũng là nơi Tập đoàn đã trao tặng ô tô điện để vận chuyển những người già, người tàn tật và đồ lễ khi đi hành hương trong chuyến về nguồn năm 2022.

Rời khỏi nghĩa trang đường 9, đoàn Hành trình tri ân của cán bộ, nhân viên Tập đoàn TNG Holding Việt Nam đã đến dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trương Sơn tại xã Vĩnh Trường, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Bình - nơi quy tập 10.333 phần mộ Liệt sĩ đã hy sinh trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh. Mỗi một thành viên trong đoàn đều dâng trào lên những cảm xúc trước anh linh của những người con ưu tú của dân tộc đã hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc.

Trong Hành trình tri ân lần này, đoàn còn đến dâng hương tại các Nghĩa trang của các liệt sỹ thanh niên xung phong như Vạn Ninh, Thọ Lộc và Tân Ấp. Những nén nhang thơm và sự biết ơn các anh hùng liệt sĩ từ trong tâm thức của mỗi thành viên trong đoàn hành trình chính là hình ảnh của mỗi một người dân Việt Nam mỗi khi dịp tháng 7 về.

ve mien trung dang huong tai cac nghia trang liet si hinh 3

 Hành hương tri ân đã trở thành một nét đẹp trong văn hóa doanh nghiệp ở Tập đoàn TNG.

Các hoạt động truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” đã được Ban lãnh đạo tập đoàn gây dựng từ những ngày đầu thành lập. Đó là hành trình tâm linh, hành trình tri ân để nhắc nhở sự biết ơn với quá khứ và nhân lên tinh thần trách nhiệm với hiện tại và tương lai…

Nhiều cán bộ nhân viên bày tỏ qua các chuyến đi giúp họ hiểu, cảm nhận rõ hơn về tinh thần trách nhiệm, lòng biết ơn. Đó cũng là lý do vào mỗi dịp Tết Nguyên đán và Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7, Tập đoàn lại tổ chức những chuyến về nguồn như thế.

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: