Vì đâu dự án chống ngập 10.000 tỷ của Trung Nam tiếp tục lỗi hẹn?

Liên tục dừng thi công

Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu do Công ty Trung Nam BT 1547 (thuộc tập đoàn Trung Nam) làm nhà đầu tư với tổng vốn gần 10.000 tỷ đồng. Tháng 6/2016, dự án khởi công, dự kiến hoàn thành 30/4/2018 theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao).

vi dau du an chong ngap 10000 ty cua trung nam tiep tuc loi hen hinh 1

Hạng mục cống ngăn triều Tân Thuận thuộc dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng của Trung Nam BT 1547. Ảnh: Lê Giang.

Để thanh toán hợp đồng BT, TP.HCM sẽ thanh toán 16% giá trị hợp đồng bằng quỹ đất cho nhà đầu tư, còn 84% thanh toán bằng tiền mặt. Hiện nay, một số quỹ đất đang được đề xuất để thanh toán cho nhà đầu tư.

Khi được rầm rộ khởi công, người dân TP.HCM, đặc biệt là khu Nam Sài Gòn vui mừng vì tình trạng không mưa cũng nhập nhiều năm qua sẽ được giải quyết triệt vì dự án đặt mục tiêu kiểm soát ngập cho diện tích 750 km2 với khoảng 6,5 triệu dân thuộc khu bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm thành phố.

Dự án có quy mô rất lớn, đi qua quận 1, 4, 7, 8, huyện Nhà Bè và Bình Chánh với 6 cống ngăn triều lớn, rộng 40-160m gồm Tân Thuận, Bến Nghé, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô, Phú Định. Bên cạnh đó là tuyến đê kè ven sông Sài Gòn từ Vàm Thuật đến Sông Kinh dài 7,8 km.

Tuy nhiên đến nay, chỉ còn một tháng nữa sẽ đến ngày 30/4/2022, dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng sẽ trễ hẹn hoàn thành tròn 4 năm với nhiều lần dừng thi công.

“Đáng lẽ người dân chúng tôi đã không phải mệt mỏi mỗi khi triều cường dâng hay mưa lớn đã 4 năm rồi nếu dự án đúng tiến độ. Lâu nay thấy công trình gần xong rồi mà không biết khi nào mới hoạt động”, ông Lê Văn Xung - người dân trên đường Trần Xuân Soạn, đoạn gần cầu Tân Thuận ngán ngẩm nói.

Tháng 4/2018, khi chỉ còn ít ngày nữa là đến hạn hoàn thành thì dự án chống ngập bất ngờ ngừng thi công khi đạt 75% khối lượng thi công. Nguyên nhân được Trung Nam BT 1547 đưa ra là do UBND TP.HCM chưa ký xác nhận báo cáo thanh toán giải ngân của dự án để ngân hàng thực hiện cấp vốn. Và việc chậm xác nhận báo cáo của UBND TP.HCM đã xảy ra từ tháng 9/2017 nên dự án chậm tiến độ.

Phải đến gần một năm sau, tháng 2/2019 thì Trung Nam BT 1547 mới tiếp tục thi công dự án trở lại sau khi các thủ tục giải ngân hoàn tất và lùi thời gian dự kiến hoàn thành sang tháng 6/2020.

vi dau du an chong ngap 10000 ty cua trung nam tiep tuc loi hen hinh 2

Đường Trần Xuân Soạn ngập nặng trong những đợt triều cường dâng cao.

Quá hạn hoàn thành nhưng dự án vẫn chưa xong. Đến tháng 11/2020, Công ty Trung Nam tiếp tục dừng thi công dự án khi đạt khoảng 90% khối lượng công việc. Nguyên nhân lần này là do UBND TP.HCM chưa ký hợp đồng phụ lục thời gian hoàn thành vì thời hạn hợp đồng trước đó đã hết hiệu lực từ tháng 6/2020.

Suốt một năm từ giữa tháng 11/2020 đến tháng 12/2021, chi phí phát sinh do tạm dừng dự án hơn 600 tỷ đồng vì lãi vay, nhân công, máy móc thiết bị, khấu hao vật tư, thuê kho bãi.

Để tháo gỡ vướng mắc cho dự án quan trọng này, tháng 4/2021, Chính phủ ra nghị quyết chấp thuận cho TP.HCM tiếp tục thực hiện dự án theo cơ chế đặc thù nhằm đảm bảo lợi ích kinh tế, tránh lãng phí nguồn lực đã đầu tư; UBND TP.HCM chịu trách nhiệm trong quá trình hoàn thành dự án đúng quy định; đồng thời thanh toán cho nhà đầu tư và rà soát, loại bỏ các chi phí bất hợp lý, thất thoát.

Hy vọng lần "hẹn cuối”

Trong những năm dự án tạm dừng thi công, người dân băn khoăn vì công trình, nguyên vật liệu, thiết bị thi công phải nằm kho hoặc phơi mưa nắng, chất lượng khó đảm bảo khi hoàn thành. Đặc biệt, năm 2018, Công ty Trung Nam BT 1547 cũng vướng vào việc sử dụng thép Trung Quốc thay thế cho thép G7 khi thi công các cửa van cống ngăn triều Cây Khô và Phú Định.

Trả lời báo chí thời điểm đó, ông Nguyễn Tâm Tiến - Chủ tịch Tập đoàn Trung Nam cho rằng hợp đồng BT mà UBND TP.HCM ký với nhà đầu tư không có điều khoản hay ràng buộc nào là "thép sử dụng cửa van phải là thép G7, châu Âu, thép Mỹ, thép Nhật hay thép Trung Quốc”.

vi dau du an chong ngap 10000 ty cua trung nam tiep tuc loi hen hinh 3

Hạng mục thi công cống ngăn triều Bến Nghé không có người thi công trong ngày 29/3/2022. Ảnh: Lê Giang.

Việc chọn lựa thép phôi tấm để gia công chế tạo cửa van có thể dùng bất cứ loại thép đạt chuẩn kỹ thuật. Trung Nam mua thép xuất xứ nước nào thì khai báo giá vật tư đầu vào là thép của nước ấy, chứ không mua thép nước này khai báo giá thép nước kia.

Cũng trong 4 năm chậm tiến độ, những ngày triều cường dâng cao hay mưa lớn, nhiều tuyến đường quan trọng của TP.HCM như Trần Xuân Soạn (quận 7), Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè), Tôn Thất Thuyết (quận 4), quốc lộ 50 (huyện Bình Chánh), Quốc Hương, Nguyễn Văn Hưởng, Lương Định Của (TP Thủ Đức) đều lâm vào tình trạng ngập nặng, sinh hoạt người dân đảo lộn.

Trong buổi tiếp xúc với Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cuối năm 2021, cử tri quận 4, quận 7 và hai huyện Nhà Bè, Cần Giờ bức xúc vì dự án chống ngập trọng điểm của thành phố vẫn mãi ì ạch. Dự án đã chậm tiến độ đến năm thứ 4 trong khi người dân sống trong tình trạng cứ triều cường là ngập nặng mặc dù Chính phủ đã có Nghị quyết tháo gỡ khó khăn để TPHCM tiếp tục triển khai dự án theo cơ chế đặc thù nhằm nhanh chóng hoàn thành.

Gần đây nhất, cuối tháng 3/2022, ông Nguyễn Huy Bình - Trưởng phòng kế hoạch đầu tư, Ban quản lý dự án xây dựng hạ tầng đô thị cho biết thời gian qua, dự án gặp vướng liên quan đến thủ tục tái cấp vốn. TP.HCM đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung giải quyết vướng mắc để công trình sớm hoàn thành đưa vào vận hành.

Đến nay, các thủ tục với bộ ngành đã cơ bản được giải quyết và thành phố đang điều chỉnh phụ lục hợp đồng để triển khai các bước theo. Dự kiến trong năm 2022, công trình sẽ cơ bản hoàn thành và đến năm 2023 sẽ hoàn tất công tác thanh quyết toán liên quan.

Đại diện Ban quản lý dự án xây dựng hạ tầng đô thị nhận định, dù ngưng thi công kéo dài nhưng việc bào trì, bảo dưỡng công trình và nguyên vật liệu được đảm bảo nên không ảnh hưởng đến chất lượng dự án.

"Chúng tôi cũng trông chờ lắm, chứ sắp đến mùa mưa và triều cường rồi. Nếu dự án không kịp hoàn thành thì người dân con đường này tiếp tục cảnh ngập nặng thêm một năm nữa", nhiều người dân đường Trần Xuân Soạn bày tỏ.

Xem thêm

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

(CLO) Những lời hứa về “việc nhẹ, lương cao”, cuộc sống sung túc hay cơ hội được định cư ở nước thứ 3 từng khiến vợ chồng ông Mêch (68 tuổi, trú xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai) bán trâu bò, nương rẫy, gom tiền đưa cả gia đình sang Thái Lan. Đổi lại, họ phải trải qua những tháng ngày cơ cực, nhặt rác kiếm sống, sống chui lủi và cuối cùng bị bắt giữ, trục xuất về nước.

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

(CLO) Trước diễn biến mưa lũ đặc biệt phức tạp, lũ trên các sông đang lên nhanh, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất ở mức rất lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung cao nhất cho công tác ứng phó, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết.

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

(CLO) Sáng 17/9, mực nước trên các sông tiếp tục lên, mưa lớn tiếp diễn. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, đã có 35 địa phương tiến hành sơ tán người dân đến nơi an toàn; một số vị trí quốc lộ, đường tỉnh bị sạt lở gây tắc đường...

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

(CLO) Ngày 15/9/2026 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vừa ban hành văn bản 6946 đề nghị UBND phường Bỉm Sơn kiểm tra, làm rõ nội dung thông tin theo phản ánh, đề nghị của Báo Nhà báo và Công luận; nghiên cứu làm việc, cung cấp thông tin cho phóng viên báo chí đảm bảo đúng quy định để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trước ngày 22/9.

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Cỡ chữ bài viết: