Vì sao Bộ GD&ĐT lấy ý kiến giới hạn nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng?

(CLO) Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho rằng, việc “mở cửa” quá rộng nguyện vọng chưa chắc đã đem lại nhiều cơ hội, mà ngược lại có thể khiến thí sinh rơi vào tình trạng “tẩu hỏa nhập ma”, rối bời, hoang mang khi lựa chọn.

Theo thống kê, hơn 20% thí sinh năm 2025 đăng ký từ 10 nguyện vọng trở lên, song phần lớn không sử dụng đến những nguyện vọng cuối cùng.

GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho rằng nhiều em chỉ “đăng ký cho vui”, để cảm thấy an toàn hoặc khẳng định “mình có đỗ đại học”.

Tuy nhiên, những nguyện vọng này hiếm khi mang lại kết quả nhập học thực chất. Thậm chí, không ít thí sinh sau khi đỗ lại không nhập học vì đã có dự định khác như đi du học.

495421930_1105470734959195_2241052514732606889_n.jpg
Theo thống kê, hơn 20% thí sinh năm 2025 đăng ký từ 10 nguyện vọng trở lên, song phần lớn không sử dụng đến những nguyện vọng cuối cùng.

“Điều này gây lãng phí nguồn lực xã hội, từ lệ phí xét tuyển đến vận hành hệ thống, đồng thời ảnh hưởng tới các trường đại học”, ông Thảo nhấn mạnh.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho rằng, việc giới hạn số lượng nguyện vọng sẽ giúp thí sinh tập trung hơn vào mục tiêu, có động lực phấn đấu thay vì đăng ký tràn lan.

Đây cũng là lý do Bộ GD&ĐT vừa gửi phiếu khảo sát tới các cơ sở giáo dục đại học, xin ý kiến về ba phương án: giới hạn 5 nguyện vọng, 10 nguyện vọng hoặc tiếp tục giữ nguyên “không giới hạn”.

PGS.TS Nguyễn Thanh Chương, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Giao thông vận tải bổ sung, thí sinh nên được tự chủ lựa chọn tổ hợp xét tuyển thay vì để hệ thống tự động quyết định, nhằm tránh tình trạng nhập học mà không rõ mình trúng tuyển theo phương thức nào.

494983581_1105472248292377_5983465432464931093_n.jpg
Việc giới hạn nguyện vọng nếu được áp dụng sẽ là bước điều chỉnh quan trọng nhằm tạo sự minh bạch, trách nhiệm và định hướng rõ ràng hơn cho thí sinh trong hành trình vào đại học.

Bên cạnh việc lấy ý kiến giới hạn nguyện vọng, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cũng thông tin: tuyển sinh năm 2026 cơ bản giữ ổn định, nhưng từ năm 2027 kỳ thi tốt nghiệp THPT dự kiến sẽ có phần thi trên máy tính.

Bộ GD&ĐT sẽ phối hợp với các đơn vị tổ chức thi đánh giá năng lực để xây dựng tiêu chí thống nhất, đảm bảo chất lượng và công bằng cho người học.

Việc giới hạn nguyện vọng nếu được áp dụng sẽ là bước điều chỉnh quan trọng nhằm tạo sự minh bạch, trách nhiệm và định hướng rõ ràng hơn cho thí sinh trong hành trình vào đại học.

Em Nguyễn Vũ Cẩm Tú (học sinh lớp 12, Trường THPT Hiệp Hòa số 3, tỉnh Bắc Ninh) chia sẻ: “Năm ngoái em đăng ký tới 12 nguyện vọng, nhưng cuối cùng chỉ quan tâm 2 trường mình thực sự muốn học. Nếu Bộ GD&ĐT giới hạn còn 5–7 nguyện vọng thì cũng hợp lý, bọn em sẽ đỡ phải suy nghĩ lan man".

Chị Phạm Thu Hương (phụ huynh tại Hà Nội) bày tỏ: “Tôi lo con đăng ký ít nguyện vọng sẽ mất cơ hội. Tuy nhiên, nếu các trường tư vấn rõ ràng, thí sinh được định hướng tốt, thì giới hạn số nguyện vọng cũng không ảnh hưởng nhiều".

Thầy Trần Đức An (giáo viên tư vấn hướng nghiệp ở Gia Lai) mong rằng: “Quan trọng là học sinh phải xác định sớm mục tiêu ngành nghề. Nếu không có định hướng, kể cả có 20 nguyện vọng thì cũng chỉ đăng ký theo phong trào".

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: