Vì sao số nguyện vọng xét tuyển đại học tăng kỷ lục, có trường tăng tới 100%?

(CLO) Năm 2025 ghi nhận “cơn bùng nổ” nguyện vọng xét tuyển đại học với hơn 7,6 triệu nguyện vọng của gần 850.000 thí sinh, tăng mạnh so với năm trước.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), đến 17 giờ ngày 28/7 - thời điểm kết thúc đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng, cả nước có 849.544 thí sinh tham gia xét tuyển đại học, cao đẳng với tổng cộng 7.615.560 nguyện vọng.

Tỷ lệ thí sinh tham gia xét tuyển đạt 73,23% số thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Đáng chú ý, nhiều trường ghi nhận số nguyện vọng tăng 100% so với năm trước.

Thạc sĩ Trương Thị Ngọc Bích, Giám đốc Trung tâm Thông tin - Truyền thông Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP Hồ Chí Minh cho biết, năm nay lượng thí sinh đăng ký xét tuyển tăng thêm 115.892 người so với 2024.

Đây là năm đầu tiên tổ chức thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, khiến nhiều học sinh chưa nắm rõ cách thức mới.

522634431_1066045385667545_1071693914901659743_n.jpg
Đa số các trường Đại học đều ghi nhận số lượng nguyện vọng thí sinh đăng ký xét tuyển tăng so với năm ngoái.

“Để bảo đảm an toàn, các em đăng ký nhiều nguyện vọng hơn, trung bình 9 nguyện vọng/thí sinh, thay vì 5 nguyện vọng như năm ngoái”, bà Bích nói.

Thạc sĩ Trần Văn Trắng, Phó phòng Tuyển sinh Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn bổ sung: “Năm nay không còn xét tuyển sớm, tất cả phương thức đều thực hiện trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT. Thêm nữa, lệ phí xét tuyển giảm từ 20.000 xuống 15.000 đồng/nguyện vọng cũng khuyến khích thí sinh mạnh dạn đăng ký nhiều hơn”.

Thạc sĩ Nguyễn Trần Ngọc Phương, Giám đốc Trung tâm Marketing và Phát triển thương hiệu Trường ĐH Công nghệ TP Hồ Chí Minh nhận định, số nguyện vọng tăng còn nhờ các trường đẩy mạnh cải tiến chương trình, chính sách tuyển sinh linh hoạt và ưu đãi học phí, học bổng. Năm nay, trường của ông ghi nhận hơn 40.000 nguyện vọng.

Tương tự, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành cũng chứng kiến lượng nguyện vọng tăng mạnh, đặc biệt ở các ngành sức khỏe.

Thạc sĩ Trương Quang Trị, Phó phòng Công tác sinh viên cho rằng, sự hấp dẫn đến từ kiểm định chất lượng, ngành mới đáp ứng thị trường lao động và quy trình xét tuyển minh bạch, thuận tiện.

Chuyên gia cũng cảnh báo thí sinh không nên nhầm lẫn giữa điểm sàn, điểm chuẩn và mức điểm nhận học bổng.

“Một ngành có điểm sàn 17, điểm chuẩn 20 nhưng để nhận học bổng có thể phải đạt 25 – 26 điểm tùy quy định”, ông Trắng dẫn chứng.

Ngoài ra, theo thạc sĩ Bích, cách quy đổi điểm giữa các trường có thể khác nhau, nên thí sinh cần nghiên cứu kỹ trước khi đăng ký.
Khoảng một tuần nữa, điểm chuẩn sẽ được công bố. Sau khi có kết quả, thí sinh bắt buộc phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD&ĐT.

“Nếu bỏ qua bước này, toàn bộ quá trình trước đó coi như vô hiệu”, thạc sĩ Trị lưu ý.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: