Vì sao Tổng công ty May Hưng Yên đặt mục tiêu lợi nhuận giảm?

(CLO) Tổng công ty May Hưng Yên (Mã CK: HUG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2021 với doanh thu và lợi nhuận tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước.
HUG lên kế hoạch kinh doanh giảm mạnh so với thực hiện năm 2020.

HUG lên kế hoạch kinh doanh giảm mạnh so với thực hiện năm 2020.

Theo đó, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 174,8 tỷ đồng, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn hàng bán tăng 16,8% lên 123,2 tỷ đồng, dẫn tới lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 51,6 tỷ đồng, giảm 7,5%, biên lãi gộp của doanh nghiệp giảm từ 35% xuống còn 30%.

Trong quý 1, doanh thu hoạt động tài chính giảm 36,8% xuống 1,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí tài chính tăng mạnh từ 156,8 triệu đồng lên 2,6 tỷ đồng. Ngược lại, cả chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều giảm lần lượt 10,5% và 18,4%.

Kết thúc quý đầu năm, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tăng hơn 10% lên 14,7 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp đạt gần 15 tỷ đồng, tăng 12,8%. Lợi nhuận sau thuế đạt 11,6 tỷ đồng, tăng 9,4%.

Dù vậy, năm 2021, Công ty lên kế hoạch kinh doanh giảm mạnh so với thực hiện năm 2020. Cụ thể, mục tiêu doanh thu 515 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 50 tỷ đồng, lần lượt giảm 11% và 31% so với kết quả đạt được năm 2020.

Để đạt được kế hoạch năm nay, HUG dự kiến đầu tư đổi mới thiết bị và lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động 20 tỷ đồng tại Công ty mẹ. Thêm vào đó, HUG sẽ từng bước triển khai đào tạo nguồn nhân lực để sản xuất FOB và ODM.

Đáng chú ý, doanh nghiệp cũng lên kế hoạch xây dựng nhà máy mới với tổng mức đầu tư 95 tỷ đồng, trong đó HUG chiếm hơn 51%.

ĐHĐCĐ HUG cũng ủy quyền cho HĐQT tiếp tục đầu tư nhà máy mới, lên phương án góp vốn đầu tư, nghiên cứu triển khai các cụm khu công nghiệp khi thời cơ thích hợp.

Trước đó, ông Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch HĐQT May Hưng Yên cho biết, doanh nghiệp đã có đơn hàng đến hết tháng 7/2021, trong đó 50% đơn hàng tập trung tại Mỹ. Năm 2021, tăng trưởng của May Hưng Yên sẽ vào khoảng 5 - 10% bù lại cho thiếu hụt năm 2020 và tăng nhẹ so với năm 2019.

Như vậy, hết quý 1, Công ty đã hoàn thành gần 34% kế hoạch doanh thu và 30% kế hoạch lợi nhuận.

Tại ngày 31/3/2021, tổng tài sản của HUG ghi nhận gần 600 tỷ đồng, giảm 8% so với hồi đầu năm. Trong đó, đầu tư tài chính ngắn hạn hơn 262 tỷ đồng, tăng 5% nhờ tăng khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn.

Hàng tồn kho giảm 29%, xuống còn 49 tỷ đồng chủ yếu do thành phẩm. Nợ phải trả tại thời điểm này cũng giảm 14%, ghi nhận hơn 256 tỷ đồng.

Doanh nghiệp cũng dự kiến trả cổ tức 2021 tỷ lệ 15% trong khi năm 2020 trả tỷ lệ 20%. Theo kế hoạch, ngày 24/5 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2020 của cổ đông HUG, thời gian thanh toán sẽ vào ngày 2/6.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 11/5, cổ phiếu HUG đạt thị giá 41.900 đồng/cp, mức giá đi ngang, không biến động.

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: