Bệnh nhân Đ.T.N (16 tuổi, Sơn La) nhập viện tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng sốt cao liên tục 39-40°C, mạch nhanh, huyết áp tụt, mệt lả và rối loạn tri giác.
Trước đó, bệnh nhân có biểu hiện viêm họng cấp kèm sốt cao và được điều trị kháng sinh tại cơ sở y tế địa phương trong 5 ngày nhưng không cải thiện. Sau đó, bệnh nhân xuất hiện ban ở đầu chi, mệt mỏi, lơ mơ, nên được chuyển tuyến.
Theo ThS.BS Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Trung tâm Khám chữa bệnh theo yêu cầu và Quốc tế, kết quả cấy máu xác định bệnh nhân nhiễm tụ cầu vàng kháng Methicillin (MRSA) - loại vi khuẩn nguy hiểm có khả năng kháng nhiều loại kháng sinh.
Các xét nghiệm cho thấy bệnh nhân bị nhiễm trùng huyết, viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn cấp, hở van hai lá nặng, viêm phổi do tụ cầu. Chụp cắt lớp và cộng hưởng từ phát hiện nhồi máu não rải rác hai bán cầu kèm xuất huyết tiểu não, khiến bệnh nhân liệt tay phải và mất thăng bằng.
Sau hội chẩn khẩn, các bác sĩ đã sử dụng phác đồ kháng sinh đặc hiệu điều trị MRSA. Sau 3 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân hết sốt, tỉnh táo, vận động phục hồi, các chỉ số nhiễm trùng giảm mạnh và tổn thương tim, não cải thiện.
Theo các bác sĩ, trường hợp này nhiều khả năng vi khuẩn xâm nhập qua tổn thương nhỏ ở niêm mạc họng, dù bệnh nhân không có các tổn thương ngoài da.
Các chuyên gia khuyến cáo, khi sốt cao kéo dài, không đáp ứng điều trị thông thường hoặc xuất hiện ban ở lòng bàn tay, bàn chân, yếu tay chân, mất thăng bằng, người bệnh cần đến cơ sở y tế để kiểm tra sớm, tránh biến chứng nhiễm khuẩn nặng.