Việt Nam đủ tiềm năng để trở thành 'bếp ăn của thế giới'

(CLO) Nguyên Thứ trưởng Bộ Thương mại cho biết, Việt Nam đang sở hữu nhiều sản phẩm nông sản được thế giới đánh giá cao, đủ tiềm năng để trở thành “bếp ăn của thế giới”.

Ông Lương Văn Tự, nguyên Thứ trưởng Bộ Thương mại, hiện là Chủ tịch Hiệp hội Thông tin tư vấn kinh tế thương mại Việt Nam, đã nhấn mạnh: Việt Nam đang sở hữu nhiều sản phẩm nông sản được thế giới đánh giá cao, đủ tiềm năng để trở thành “bếp ăn của thế giới”.

Theo ông Tự, Việt Nam hiện có nhiều nông sản đã được xếp hạng trong nhóm hàng đầu thế giới: Gạo từng đạt giải “ngon nhất thế giới”, cà phê đứng thứ hai toàn cầu, hồ tiêu từng giữ vị trí số một, và hạt điều đến nay vẫn duy trì vị thế dẫn đầu.

lt4-1761488787004427905607.jpg
Việt Nam đang sở hữu nhiều sản phẩm nông sản được thế giới đánh giá cao. (Ảnh: DMS)

Ngoài ra, các sản phẩm thủy sản, hải sản của Việt Nam cũng được đánh giá cao về sản lượng và chất lượng, góp phần quan trọng vào kim ngạch xuất khẩu hàng trăm tỷ USD mỗi năm.

“Nhiều nhân vật nổi tiếng quốc tế đã từng khuyến nghị Việt Nam nên trở thành bếp ăn của thế giới. Và tôi tin rằng, chúng ta hoàn toàn có đủ điều kiện để làm được điều đó, khi xuất khẩu nông sản của Việt Nam đang tăng trưởng rất nhanh trong thời gian qua”, ông Lương Văn Tự khẳng định.

Theo nguyên Thứ trưởng, để nông sản Việt thực sự “vươn tầm thế giới”, điều cốt lõi không chỉ nằm ở sản lượng, mà là chất lượng và giá trị gia tăng thông qua chế biến.

Ông dẫn chứng, gạo Việt Nam dù thuộc loại ngon vẫn chủ yếu xuất thô với giá khoảng 600 USD/tấn, trong khi nếu được chế biến thành bột gạo xuất khẩu sang châu Âu, giá có thể tăng gấp 3–4 lần. Tương tự, hạt điều hay cà phê nếu chỉ xuất nhân thô thì lợi nhuận rất thấp, nhưng qua chế biến sâu có thể nhân giá trị lên nhiều lần.

“Đơn giản như cà phê, nếu chỉ bán nhân thô, giá khoảng 4–5 USD/kg. Nhưng khi biến thành ly cà phê thành phẩm, giá trị có thể tăng gấp 20 lần. Vì vậy, để nâng cao thu nhập cho nông dân, chúng ta phải đầu tư đồng bộ từ sản xuất, chế biến đến bảo quản”, ông Tự phân tích.

Không chỉ dừng lại ở câu chuyện chế biến, ông Lương Văn Tự cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuẩn hóa tiêu chuẩn nông sản Việt Nam để đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế.

“Phải nâng chất lượng, xây dựng tiêu chuẩn quốc gia cho từng mặt hàng. Khi đã có tiêu chuẩn và thương hiệu, chúng ta có thể bán với giá cao hơn, thậm chí mang về cho đất nước hàng chục tỷ USD so với xuất thô như hiện nay”, ông Tự nhấn mạnh.

z7151473382247_313719c41b1eff81ebb52cda011b7e91.jpg
Ông Lương Văn Tự, nguyên Thứ trưởng Bộ Thương mại tại lễ khai mạc Tuần lễ Nông sản Việt Nam. (Ảnh: DMS)

Song song với đó, việc tìm kiếm và mở rộng thị trường cũng là yếu tố then chốt. Một sản phẩm tốt nhưng không có thị trường thì cũng không thể phát huy giá trị. Trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển mạnh, ông Tự cho rằng đây là “cơ hội vàng” để nông sản Việt tiếp cận toàn cầu.

“Giờ đây, chỉ cần ngồi một chỗ, chúng ta có thể bán hàng đi khắp thế giới. Nhiều sản phẩm như trà hoa vàng hay trà shan tuyết đã có đơn hàng xuất khẩu không đủ đáp ứng nhu cầu. Điều đó cho thấy tiềm năng của nông sản Việt là rất lớn,” ông nói thêm.

Một yếu tố khác không thể bỏ qua là thương hiệu. Theo ông Tự, riêng thương hiệu sản phẩm đã có thể góp tới 25% giá trị hàng hóa. Do đó, ngoài chất lượng, Việt Nam cần quan tâm tới bao bì, nhãn mác, câu chuyện sản phẩm để tạo ấn tượng và niềm tin cho người tiêu dùng quốc tế.

“Phải tính đến tất cả các khâu – từ sản xuất, chế biến, đến cách kể câu chuyện về sản phẩm – để khi bán hàng, giá trị nông sản được nâng lên”, ông kết luận.

Xem thêm

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

(CLO) Theo báo cáo của Thống kê tỉnh Ninh Bình, tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026 của tỉnh tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, với sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, du lịch tăng trưởng mạnh; đầu tư công được đẩy nhanh, trong khi đời sống dân cư cơ bản ổn định.
Doanh nghiệp nhà nước cần một cuộc cải cách thể chế thực chất

Doanh nghiệp nhà nước cần một cuộc cải cách thể chế thực chất

(NB&CL) Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế nhà nước trong giai đoạn phát triển mới không chỉ dừng lại ở việc khẳng định vai trò chủ đạo, mà quan trọng hơn là định nghĩa lại cách thức thực hiện vai trò này theo hướng “kiến tạo – dẫn dắt – lan tỏa”. Tuy nhiên, để chuyển hóa tư duy thành năng lực thực chất, khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) phải vượt qua những mâu thuẫn nội tại kéo dài nhiều năm.
E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
Cần Giờ đẹp mê hoặc trong ngày tranh tài VnExpress Marathon Green Paradise 2026

Cần Giờ đẹp mê hoặc trong ngày tranh tài VnExpress Marathon Green Paradise 2026

(CLO) Không chỉ chinh phục một trong những cung đường đẹp bậc nhất hệ thống VnExpress Marathon, hơn 5.000 runner và hàng ngàn du khách tới Cần Giờ dịp lễ này còn trực tiếp cảm nhận một siêu đô thị đang hiện hình với tốc độ hiếm thấy. Từ rừng Sác xanh ngút ngàn, gió biển khoáng đạt đến đại công trường rực sáng xuyên đêm, Vinhomes Green Paradise đang cho thấy một diện mạo chưa từng có khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: