Việt Yên (Bắc Giang): Tránh để thất thoát nguồn tài nguyên khoáng sản

Vừa qua, Báo Nhà báo và Công luận nhận được phản ánh của nhiều người dân thôn Mỏ Thổ (xã Minh Đức, huyện Việt Yên) về những tồn tại trong quá trình công ty CP Tập đoàn xây dựng Trường Thịnh khai thác khoáng sản tại khu vực núi Khống.

viet yen bac giang tranh de that thoat nguon tai nguyen khoang san hinh 1

Người dân mong muốn sớm có mặt bằng để được sản xuất, canh tác.

Thông tin từ ông Nguyễn Hữu Long trú tại xã Minh Đức (huyện Việt Yên) cho biết, quá trình thực hiện, doanh nghiệp đã khai thác ngoài mốc giới được UBND tỉnh Bắc Giang cấp phép từ cột mốc số 8 đến cột mốc số 9 thuộc đất ở của hộ gia đình bà Nguyễn Thị Yên, ông Nguyễn Như Trình, Nguyễn Thị Thái. Và từ cột mốc số 4 đến cột mốc số 3 thuộc vườn cây nhà ông Hoàng Văn Doanh, bà Nguyễn Thị Yên.

Bên cạnh đó, việc khai thác cũng quá độ sâu cho phép từ cột mốc số 3 đến cột mốc số 2 tại khu vực nhà ông Nguyễn Hữu Thập. Từ cột mốc số 2 đến cột mốc số 1 vừa khai thác ngoài mốc giới vừa khai thác quá độ sâu.

Cùng đó là những vi phạm về kỹ thuật khai thác, khai thác không đúng thời gian quy định… Hệ thống thoát nước thải chỉ là hình thức đối phó với các cơ quan khi kiểm tra còn thực chất là không đủ khả năng tiêu nước. Khi có mưa lớn nước chảy vòng quanh dự án rồi tràn xuống đất ở của các hộ dân liền kề.

Tại buổi làm việc với người dân vào ngày 14/10/2018, ông Phạm Ngọc Ninh, Tổng giám đốc công ty CP Tập đoàn xây dựng Trường Thịnh cam kết tuyệt đối không dùng thuốc nổ trong quá trình khai thác, trong khi thi công bảo đảm an toàn…

viet yen bac giang tranh de that thoat nguon tai nguyen khoang san hinh 2

Cam kết của đơn vị khai thác mỏ đất núi Khống.

Về phía thôn Mỏ Thổ có ý kiến, công ty khai thác xong sẽ trả lại mặt bằng cho người dân sử dụng trồng cây. Đến nay khi thời hạn giấy phép khai thác đã hết nhưng người dân vẫn chưa nhận lại được mặt bằng để tiếp tục canh tác.

Theo tìm hiểu của PV, để phục vụ thi công đường vành đai IV và một số dự án hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn huyện Việt Yên, ngày 13/3/2019, UBND tỉnh Bắc Giang đã có Quyết định số 153/QĐ-UBND cho phép công ty CP Tập đoàn xây dựng Trường Thịnh khai thác khoáng sản (đất, đá làm vật liệu san lấp) tại núi Khống.

Diện tích được phép khai thác là 5ha được giới hạn bởi các điểm góc từ 1 đến 12, trữ lượng hơn 931 nghìn m3 (trữ lượng được phép đưa vào thiết kế khai thác hơn 893 nghìn m3). Thời gian khai thác trong 4 năm kể từ ngày ký Giấy phép khai thác.

Mức sâu khi kết thúc khai thác: đến cốt +20,5m, cao hơn cốt nền đường thôn Mỏ Thổ vào khu mỏ (gần điểm góc số 5) là 1,5m.

Trước những bức xúc của người dân, trao đổi với PV Báo Nhà báo và Công luận, ông Nguyễn Văn Toản, cán bộ địa chính xã Minh Đức thừa nhận :“Việc đào sâu là đơn vị tính đến phương án thu nước khi mà cắt hết cây rồi. Mưa xuống sẽ thu gom vào hồ chứa nước này. Tuy nhiên bên mình về kiểm tra thấy có việc hạ quá so với độ sâu cho phép đã yêu cầu khắc phục. Hiện đã khắc phục và san lấp trả lại ban đầu”.  

viet yen bac giang tranh de that thoat nguon tai nguyen khoang san hinh 3

Hình ảnh mỏ đất núi Khống (thôn Mỏ Thổ, xã Minh Đức huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang)

viet yen bac giang tranh de that thoat nguon tai nguyen khoang san hinh 4

Người dân mong muốn xử lý dứt điểm những tồn tại trong quá trình khai thác.

Với phản ánh đơn vị khai thác ngoài chỉ giới, ông Toản cho biết, nội dung này đang được Thanh tra tỉnh kiểm tra, chưa có kết quả. Giai đoạn thực hiện dự án, khi bàn giao mốc thì không công tác ở đây và mới chuyển về năm ngoái.

Vừa rồi đã có đánh giá thăm dò khai thác sau khi hết hạn đã được Sở Tài Nguyên và Môi Trường về thẩm tra lại các mốc giới, chỉ giới và thuê 1 đơn vị đo đạc độc lập để đặt lại toàn bộ các mốc giới. Xác định chỉ giới đã khai thác và phần khối lượng còn lại để xem xét tiếp tục cho gia hạn.

Phòng Tài nguyên Khoáng sản thuộc Sở Tài Nguyên và Môi trường cũng đã về làm việc tại thực địa và đang hoàn tất thủ tục, hồ sơ theo quy định trình gia hạn…, ông Toản cho biết thêm.

Để có thêm thông tin về quá trình thực hiện khai thác tại mỏ đất núi Khống (thôn Mỏ Thổ, xã Minh Đức), PV đã liên hệ với UBND huyện Việt Yên và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang.

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin./.

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: