Vinh danh 22 tác phẩm báo chí xuất sắc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long năm 2025

Giải được tổ chức thường niên hằng năm nhằm kịp thời ghi nhận, động viên, khen thưởng các nhà báo, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên, phóng viên thường trú, thông tin viên các cơ quan báo chí khu vực có tác phẩm báo chí chất lượng tốt đăng tải năm 2024 viết về miền Tây Nam Bộ.

vinh-danh-22-tac-pham-1.jpg
Ông Trần Thanh Lâm, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ Bến Tre phát biểu tại buổi lễ trao giải

Ông Phan Toàn Thắng, Chánh Văn Phòng Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Giải cho biết, năm nay, Ban tổ chức nhận được gần 300 tác phẩm tham dự với 4 loại hình báo chí. Hội đồng Sơ khảo xét chọn 111 tác phẩm xuất sắc nhất vào vòng Chung khảo. Trong 80 tác phẩm xuất sắc, Hội đồng Chung khảo đã lựa chọn 22 tác phẩm đoạt Giải năm nay, gồm: 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba và 10 giải Khuyến khích.

vinh-danh-22-tac-pham-2.jpg
Ông Phan Toàn Thắng, Chánh văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức giải báo chí ĐBSCL lần thứ IX - năm 2025 phát biểu tại buổi lễ.

Theo đó, hai tác phẩm đoạt giải Nhất gồm: Loại hình báo in - báo điện tử: Loạt bài 4 kỳ “Khoa học và công nghệ - động lực then chốt phát triển Đồng bằng sông Cửu Long” của nhà báo Nguyễn Quốc (Báo Bạc Liêu). Loại hình phát thanh - truyền hình: Loạt ký sự truyền hình 5 kỳ “Chín cửa sông rồng” của nhóm tác giả Nguyễn Thị Cẩm Nhung, Nguyễn Minh Cường, Trần Tuấn Tú và Bùi Tấn Vủ (Báo - Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Long).

vinh-danh-22-tac-pham-3.jpg
Nhà báo Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam, Trưởng Ban chỉ đạo Giải báo chí ĐBSCL lần thứ IX phát biểu tại buổi lễ.

Theo đánh giá của thành viên giám khảo, các tác phẩm loại hình phát thanh vào chung khảo giải báo chí Đồng bằng sông Cửu Long năm nay tuy không nhiều, nhưng chủ đề khá phong phú; từ việc đặt vấn đề tạo cơ chế tích tụ đất đai, mở rộng sản xuất; áp dụng chuyển đổi số trong sản xuất tiêu thụ sản phẩm; làm nông kết hợp du lịch; giải pháp tháo gỡ nguồn vốn cho thực hiện Đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao... đến những phóng sự thực tiễn về ảnh hưởng của hạn mặn, ô nhiễm môi trường và hệ lụy của nó, về những bức xúc của cử tri nhiều năm chưa được giải quyết.

vinh-danh-22-tac-pham-4.jpg
Ban tổ chức trao giải nhất cho nhóm tác giả phát thanh truyền hình

Bên cạnh đó còn có tác phẩm về gương người tốt việc tốt, công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, cải cách thủ tục hành chính, gắn kết cộng đồng... cũng được phản ánh trong các tác phẩm. Nhìn chung, đều thể hiện đặc trưng phát thanh, tiếng động nhân vật, tiếng động nền phù hợp, một số giọng đọc, giọng dẫn MC tốt, sôi động.

Đồng thời, các tác phẩm dự thi đa dạng về thể loại, về chủ đề, nội dung bám sát tính thời sự cũng như truyền tải nhiều thông tin được khán giả quan tâm.

vinh-danh-22-tac-pham-5.jpg
Ban tổ chức trao giải nhất cho tác giả báo in và điện tử

Đặc biệt có những tác phẩm truyền thông chính sách được làm khá tốt. Một số tác phẩm đã vận dụng tốt kỹ năng, kỹ thuật truyền hình hiện đại cũng như các công cụ đa phương tiện trong thể hiện.

Các tác phẩm báo in, báo điện tử phản ánh rõ nét cuộc sống sinh động của con người, vùng đất, cũng như khát vọng vươn lên trên mọi lĩnh vực của các tỉnh trong khu vực. Các đề tài về xây dựng Đảng, chính quyền, bảo vệ môi trường, phát triển xanh luôn được các cơ quan báo chí chú trọng đầu tư. Ngoài ra, còn rất nhiều tác phẩm đặc sắc khác đến từ các cơ quan báo chí trong khu vực.

Có thể thấy, năm nay, tác phẩm báo điện tử đã thể hiện rõ dấu ấn chuyển đổi số ở các cơ quan báo chí cũng như trong quá trình tác nghiệp của các nhà báo. Với lợi thế đa phương tiện, tác phẩm báo điện tử và trên các nền tảng số phản ánh sinh động hơn hẳn so với báo in, và chỉ nhường chỗ cho báo in ở các thể loại bình luận, nghị luận.

"Nhìn chung, tác phẩm được lựa chọn vào chung kết Giải thưởng Báo chí Đồng bằng sông Cửu Long năm nay đã đại diện cho sự đổi mới và phát triển của báo chí khu vực; thể hiện sự đóng góp tích cực của các nhà báo trong việc phản ánh và định hướng dư luận xã hội, đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan báo chí trong khu vực", ông Phan Toàn Thắng đánh giá.

vinh-danh-22-tac-pham-6.jpg
Ban tổ chức tặng hoa cho đại diện nhà tài trợ chính Agribank

Tuy nhiên, vẫn còn một số đề tài lặp lại và trùng nhau; giọng đọc một số tác phẩm chưa phù hợp; thiếu tác phẩm có tính phát hiện điều tra sâu hơn, mới hơn. Một số tác phẩm không đạt hiệu quả do thiếu đi tư duy hình ảnh, khi triệt tiêu tiếng hiện trường thay bằng âm nhạc không phù hợp; lỗi trong xử lý phỏng vấn còn nhiều.

Ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo Giải, chia sẻ: "Sắp tới, trong điều kiện các cơ quan báo chí các tỉnh được sáp nhập, bên cạnh những khó khăn, thách thức thì cũng đồng thời có những cơ hội, thời cơ cho phát triển báo chí nếu chúng ta biết tận dụng. Rõ ràng là sau khi sáp nhập và tinh gọn bộ máy, địa phương có điều kiện tập trung đầu tư, hỗ trợ nhiều hơn cho các cơ quan báo chí cả về nguồn nhân lực và tài lực, trang thiết bị nhất là liên quan hạ tầng số, cơ sở dữ liệu dùng chung..., khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, kém hiệu quả. Địa bàn hoạt động của các nhà báo sẽ rộng hơn, nhiều lĩnh vực, nhiều vấn đề để viết hơn.

Các cơ quan báo chí cũng có nhiều cơ hội tổ chức các hoạt động sau mặt báo hơn nếu biết tranh thủ, khai thác tốt nguồn kinh phí từ vận động xã hội hóa. Việc tác nghiệp trong điều kiện như vậy càng đòi hỏi báo chí ĐBSCL cần tiếp tục đào tạo bồi dưỡng kỹ năng làm báo hiện đại, sáng tạo cho đội ngũ những người làm báo, tích cực chuyển đổi số, nâng cao năng lực số hóa hoạt động tòa soạn không chỉ trong việc sản xuất mà còn trong việc phân phối nội dung báo chí. Đặc biệt, việc phát triển các nền tảng trực tuyến, mạng xã hội, và truyền thông đa phương tiện sẽ giúp mở rộng phạm vi tiếp cận thông tin, tăng cường tính tương tác và phản hồi từ cộng đồng, xã hội.

Bên cạnh đó không ngừng nâng cao ý thức, bản lĩnh chính trị, thực hiện tốt quy định của Hội Nhà báo Việt Nam về đạo đức người làm báo, và quy tắc ứng xử trên mạng xã hội của Người làm báo".

Nhân dịp này, Báo Người Lao Động đã trao tặng 50 suất học bổng hỗ trợ học sinh học sinh nghèo tỉnh Bến Tre.

Xem thêm

Đài Truyền hình Việt Nam cho ra mắt nền tảng VTVgo The Next

Đài Truyền hình Việt Nam cho ra mắt nền tảng VTVgo The Next

(CLO) Chiều 7/9 tại Hà Nội, Trung tâm Nền tảng và Dịch vụ số (Đài Truyền hình Việt Nam) giới thiệu VTVgo The Next, phiên bản mới của nền tảng truyền hình số VTVgo, hướng tới cá nhân hóa trải nghiệm và mở rộng hệ sinh thái nội dung, giải trí, dịch vụ số.

Xây dựng Nhà Tưởng niệm Liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam tại Nghệ An

Xây dựng Nhà Tưởng niệm Liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam tại Nghệ An

(CLO) Sáng 31/8, tại chùa Da - Âu Lạc Cổ Tự, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với nhà chùa tổ chức Lễ Hưng công xây dựng Nhà Tưởng niệm anh linh Liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam. Đây là công trình mang ý nghĩa tri ân sâu sắc đối với những người làm báo đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn lần thứ VIII: Giữ vững bản lĩnh, chủ động chuyển đổi số và nâng tầm báo chí Xứ Lạng

Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn lần thứ VIII: Giữ vững bản lĩnh, chủ động chuyển đổi số và nâng tầm báo chí Xứ Lạng

(CLO) Ngày 29/8, Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031 tổ chức phiên làm việc chính thức. Với tinh thần "Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Trách nhiệm", Đại hội đặt ra mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), không ngừng nâng cao đạo đức nghề nghiệp và bám sát thực tiễn, lấy Nhân dân làm trung tâm.

Trách nhiệm nghề nghiệp phải theo sát nội dung báo chí trên mọi nền tảng

Trách nhiệm nghề nghiệp phải theo sát nội dung báo chí trên mọi nền tảng

(CLO) Luật Báo chí năm 2025 đặt hoạt động báo chí trên không gian mạng vào khuôn khổ pháp lý rõ ràng hơn, đồng thời mở rộng trách nhiệm nghề nghiệp trên các nền tảng số. Theo nhà báo Đồng Mạnh Hùng, Trưởng ban Thư ký biên tập, Đài Tiếng nói Việt Nam, nội dung báo chí đi đến đâu thì trách nhiệm nghề nghiệp và pháp lý phải đi đến đó.

Góp ý Dự thảo Sổ tay AI của Hội Nhà báo Việt Nam: Cần hình thành năng lực điều phối giữa con người, AI và tòa soạn

Góp ý Dự thảo Sổ tay AI của Hội Nhà báo Việt Nam: Cần hình thành năng lực điều phối giữa con người, AI và tòa soạn

(NB&CL) Quy chế sử dụng AI trong báo chí cần chuyển từ tư duy quản lý việc sử dụng công nghệ sang xây dựng năng lực phối hợp hiệu quả giữa con người và AI. Đó là đề xuất của chuyên gia công nghệ Hà Thân, Phó Chủ tịch Hội Tin học TP. Hồ Chí Minh, khi góp ý hoàn thiện Dự thảo Sổ tay hướng dẫn xây dựng và triển khai Quy chế sử dụng trí tuệ nhân tạo cho các cơ quan báo chí của Hội Nhà báo Việt Nam.

Không phải tòa soạn cứ dùng nhiều công cụ AI là chuyển đổi thành công

Không phải tòa soạn cứ dùng nhiều công cụ AI là chuyển đổi thành công

(CLO) Tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA 2026 diễn ra ở Hà Nội ngày 14/8, các diễn giả cho rằng, bài toán lớn nhất của tòa soạn trong kỷ nguyên AI không nằm ở việc sở hữu bao nhiêu công cụ, mà ở khả năng biến những thử nghiệm riêng lẻ thành một phần của quy trình làm báo.

Bế mạc Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Khơi nguồn ý tưởng, truyền cảm hứng hành động trong kỷ nguyên AI

Bế mạc Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Khơi nguồn ý tưởng, truyền cảm hứng hành động trong kỷ nguyên AI

(CLO) AI đang chuyển từ vai trò công cụ hỗ trợ sang các tác nhân tự chủ, làm thay đổi cách các tòa soạn vận hành, cách công chúng tiếp cận thông tin và đặt ra yêu cầu phải tái định hình chiến lược phát triển báo chí. Đây là những thông điệp nổi bật được đúc kết tại phiên tổng kết Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026.

Hearst Newspapers để AI 'đi tìm' câu chuyện cho nhà báo

Hearst Newspapers để AI 'đi tìm' câu chuyện cho nhà báo

(CLO) Thay vì để AI trực tiếp sản xuất tin bài, Hearst Newspapers (Mỹ) lại thử nghiệm xây dựng các tác thể AI có khả năng tự thu thập dữ liệu, kết nối nhiều nguồn thông tin và chuẩn bị bối cảnh để phóng viên đưa ra quyết định. 

Kinh nghiệm quản trị AI thực chiến từ báo The Straits Times

Kinh nghiệm quản trị AI thực chiến từ báo The Straits Times

(CLO) Chia sẻ tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA 2026 ngày 14/8 tại Hà Nội, bà E-von Yeung - Biên tập viên Chiến lược Tòa soạn về AI và Đổi mới sáng tạo của tờ The Straits Times (SPH Media, Singapore) - đã mang đến cái nhìn cận cảnh về cách cơ quan báo chí này đưa AI vào vận hành thực tế.

Cách VnExpress sử dụng 'vibe coding' để biến ý tưởng thành sản phẩm

Cách VnExpress sử dụng 'vibe coding' để biến ý tưởng thành sản phẩm

(CLO) AI không chỉ thay đổi cách các tòa soạn sản xuất nội dung mà còn đang thay đổi chính cách những sản phẩm báo chí được tạo ra. Với phương thức "vibe coding", những người làm nội dung, thiết kế UX/UI, SEO hay quản lý sản phẩm có thể chủ động xây dựng các công cụ AI phục vụ công việc mà không cần kỹ năng lập trình chuyên sâu. Đây là mô hình được Báo điện tử VnExpress chia sẻ tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026.

HTV: Đưa AI vào toàn bộ quy trình sản xuất, con người giữ vai trò quyết định

HTV: Đưa AI vào toàn bộ quy trình sản xuất, con người giữ vai trò quyết định

(CLO) Tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026, ông Nguyễn Quốc Huy, Trưởng phòng Công nghệ và Kỹ thuật, Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh (HTV) nhấn mạnh AI không chỉ là công cụ hỗ trợ tác nghiệp mà đang trở thành một phần trong toàn bộ quy trình sản xuất chương trình, song mọi quyết định biên tập và phát sóng vẫn phải do con người đảm nhiệm.

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Báo chí trước làn sóng AI

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Báo chí trước làn sóng AI

(CLO) Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA 2026 quy tụ hơn 200 đại biểu, chuyên gia trong nước và quốc tế, cùng trao đổi về cơ hội, thách thức và những giải pháp để báo chí chủ động thích ứng, đổi mới trong kỷ nguyên AI.

Cỡ chữ bài viết: