VinUni tổ chức lễ tốt nghiệp cho gần 150 sinh viên “thế hệ kiên cường”

Anh 1
Phụ huynh chuẩn bị lễ phục cho tân khoa trước buổi lễ

Ngày 28/6/2025, Trường Đại học VinUni đã tổ chức Lễ tốt nghiệp cho gần 150 sinh viên niên khóa 2021–2025, với chủ đề “Dấu ấn từ thế hệ kiên cường”. Sự kiện ghi dấu hành trình trưởng thành đặc biệt của các tân khoa là những sinh viên khởi đầu đại học trong bối cảnh giãn cách vì đại dịch COVID-19, nhưng đã vươn lên mạnh mẽ và đạt nhiều thành tựu nổi bật.

Anh 2
Không khí trang trọng của buổi Lễ tốt nghiệp với chủ đề “Dấu ấn từ thế hệ kiên cường”

"Thế hệ kiên cường” không chỉ tôn vinh bản lĩnh của sinh viên VinUni trưởng thành giữa đại dịch, mà còn ghi nhận nỗ lực bền bỉ của đội ngũ giảng viên - những người đã đồng hành, truyền cảm hứng và cùng sinh viên vượt qua thử thách.

Anh 3
Các tân khoa diễu hành, mở đầu buổi lễ tốt nghiệp

Mỗi bước chân trên thảm đỏ hôm nay là thành quả của hành trình vượt thử thách đáng tự hào.

Anh 4
TS. Lê Mai Lan - Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH VinUni vui mừng chứng kiến hành trình trưởng thành và tỏa sáng của tân khoa khóa 2.
Anh 5
GS. Soumitra Dutta – Hiệu trưởng Peter Moores Trường Kinh doanh Saïd, Đại học Oxford, Thành viên Hội đồng Cố vấn Trường Đại học VinUni phát biểu tại buổi lễ tốt nghiệp

Tại buổi Lễ tốt nghiệp, Giáo sư Soumitra Dutta – Hiệu trưởng Peter Moores Trường Kinh doanh Saïd, Đại học Oxford, Thành viên Hội đồng Cố vấn Trường Đại học VinUni bày tỏ: “Các em đã học trong điều kiện mà rất ít người từng trải qua, với lớp học trực tuyến, giãn cách xã hội và vô vàn bất định. Nhưng chính trong nghịch cảnh ấy, các em đã thể hiện sự kiên cường, bản lĩnh và khát vọng vươn lên”.

Anh 6
GS. Vũ Hà Văn, Giám đốc Khoa học VinBigData, Giáo sư Toán học tại Đại học Yale, Thành viên Hội đồng Trường Đại học VinUni phát biểu tại buổi lễ

“Hãy chạm tới thế giới từ nội lực Việt Nam”, Giáo sư Vũ Hà Văn – Giám đốc Khoa học VinBigData, Giáo sư Toán học tại Đại học Yale, Thành viên Hội đồng Trường Đại học VinUni gửi gắm tới các tân khoa khóa 2.

Anh 7
Anh 7

Thay mặt cho gần 150 sinh viên VinUni tốt nghiệp Khóa 2, tân khoa Phan Hữu Hoàng Gia Bảo, Viện Kinh doanh Quản trị chia sẻ: “Chúng em không chỉ nỗ lực cho riêng mình, mà còn mang theo hy vọng của gia đình, cùng nhau nâng đỡ, học hỏi và trưởng thành. Trên hành trình ấy, chúng em đã góp phần nhỏ bé vào hành trình vươn ra thế giới của VinUni – bằng tinh thần dấn thân, khát vọng kiến tạo và niềm tin vào một tương lai có thể được thắp sáng từ chính nơi đây.”

Tân khoa Phan Hữu Hoàng Gia Bảo, Viện Kinh doanh Quản trị đại diện khóa 2, phát biểu tại lễ tốt nghiệp.

GS. Laurent El Ghaoui, Hiệu phó phụ trách Nghiên cứu và Đổi mới Sáng tạo, Viện trưởng Viện Kỹ thuật và Khoa học Máy tính, không khỏi xúc động khi trao bằng cho tân khoa khóa 2

Tiếp nối thành công của thế hệ cử nhân khóa I, lứa tân khoa tinh hoa năm nay của VinUni tiếp tục ghi nhận thành tích ấn tượng: 55% sinh viên đã được tuyển dụng ngay trước lễ tốt nghiệp bởi các tập đoàn đa quốc gia uy tín như Google, Qualcomm, Boston Consulting Group, Unilever, P&G hay VinRobotics; 26% sinh viên trúng tuyển chương trình Thạc sĩ/Tiến sĩ tại những đại học danh tiếng toàn cầu, gần 50% trong số đó là đại học Top 20 như Cornell, University of Pennsylvania, UC Berkeley (Mỹ), NUS và NTU (Singapore).

Đặc biệt trong số này, có tân khoa đã được tuyển vào vị trí nghiên cứu tại Mỹ với mức đãi ngộ hơn 200.000 USD/năm (hơn 5 tỉ đồng).

Tân khoa Lê Chí Cường, Viện Kỹ thuật và Khoa học Máy tính, vừa nhận được học bổng toàn phần bậc tiến sĩ từ trường Đại học Texas tại Dallas


9 tân cử nhân xuất sắc nhận được thư mời nhập học thẳng lên bậc Tiến sĩ với học bổng toàn phần từ các trường Đại học danh tiếng như Đại học Quốc gia Singapore (NUS), Đại học California, Santa Barbara, Đại học Texas, Dallas... Nhiều sinh viên đã mạnh dạn khởi nghiệp trong các lĩnh vực công nghệ giáo dục, y tế và vật liệu mới.

Tân khoa Trần Đình Lê Hoàng, Viện Kinh doanh Quản trị, thành công gọi vốn 1,3 tỷ đồng từ VFS Global cho startup Dynapath, phát triển giải pháp “gạch điện” từ rác thải nhựa, có khả năng tạo ra điện từ mỗi bước chân.

Tân khoa Nguyễn Tường Minh, Viện Kỹ thuật và Khoa học Máy tính tại lễ tốt nghiệp

Tân khoa Nguyễn Tường Minh, Viện Kỹ thuật và Khoa học Máy tính với đa dạng kinh nghiệm thực tập tại các Tập đoàn hàng đầu Việt Nam và thế giới. Tường Minh đã chính thức đảm nhận vị trí Quản lý Chương trình Kỹ thuật (Technical Program Manager) tại Google trước khi nhận bằng tốt nghiệp.

Khoảnh khắc tân khoa xúc động cúi chào thầy cô và gia đình

Gần 150 tân khoa khóa 2 đã song hành cùng cột mốc lịch sử của VinUni – từ QS 5 Sao đến khát vọng Top 100 toàn cầu.

A group of people posing for a photo AI-generated content may be incorrect.

Lễ tốt nghiệp khóa 2 của trường Đại học VinUni khép lại một hành trình học thuật đầy thách thức, đồng thời mở ra con đường mới cho những người trẻ mang trong mình tri thức, bản lĩnh và tinh thần cống hiến. Đó cũng chính là một phần sứ mệnh mà VinUni theo đuổi: đào tạo ra thế hệ tinh hoa, góp phần định hình tương lai của Việt Nam và thế giới.

Xem thêm

Một năm thực hiện Nghị quyết 71: Thách thức ở khả năng thực thi và sự đồng bộ của cả hệ thống

Một năm thực hiện Nghị quyết 71: Thách thức ở khả năng thực thi và sự đồng bộ của cả hệ thống

(NB&CL) Sau một năm triển khai Nghị quyết 71-NQ/TW (gọi tắt là Nghị quyết 71), nhiều chủ trương lớn về giáo dục đã được thể chế hóa và bắt đầu đi vào cuộc sống, từ miễn học phí, sắp xếp mạng lưới trường học đến đào tạo nhân lực STEM và chuyển đổi số. Nhưng khi những “đường ray” chính sách dần được thiết lập, thách thức giờ đây không còn nằm ở việc ban hành thêm quy định, mà ở năng lực đưa chúng thành kết quả thực chất.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

(CLO) Sau 5 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều giáo viên cho rằng đã đến lúc đánh giá lại những điểm chưa phù hợp, từ cách tổ chức môn học tích hợp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục địa phương đến việc lựa chọn tổ hợp ở THPT, thay vì chỉ điều chỉnh sách giáo khoa.

Cỡ chữ bài viết: