Phiên giao dịch sáng, thị trường chỉ xanh trong ít phút đầu, rồi một số cổ phiếu trụ cột giảm giá khiến thị trường rung lắc nhẹ. Kết thúc phiên sáng, VN-Index dừng tại mức 1.693,98 điểm, giảm 7,69 điểm.
Sang phiên chiều, thị trường tiếp tục rung lắc trong thời gian đầu. Từ gần 14h, lực cầu ở nhóm vốn hóa lớn tăng đã kéo VN-Index vượt tham chiếu và đi lên.
Kết thúc phiên ngày 2/12, VN-Index tăng 15,39 điểm (0,9%), lên mức 1.717,06 điểm; VN30-Index ở mức 1.950,12 điểm, tăng 16,56 điểm (0,86%).
Thanh khoản toàn thị trường đạt hơn 22.300 tỷ đồng. Khối ngoại mua ròng, với giá trị mua gần 3.310 tỷ đồng và bán hơn 2.672 tỷ đồng.
Số cổ phiếu tăng và giảm tương đối cân bằng. Toàn sàn có 144 mã tăng và 149 mã giảm. Riêng nhóm VN30, số mã tăng áp đảo với 20 mã, gấp bốn lần số mã giảm.
VIC là mã hỗ trợ mạnh nhất khi đóng góp 4,49 điểm cho VN-Index, tiếp theo là: VJC (1,97 điểm), TCB (1,62 điểm), GEE (1,06 điểm), SAM (1,04 điểm) và VHM (1,02 điểm).
Nhóm ngân hàng phân hóa rõ rệt: TCB, CTG và MBB đóng góp tích cực, còn VPB, LPB, BID và MSB giảm.
Xét theo ngành, các nhóm tăng điểm chiếm ưu thế; vận tải và dịch vụ tiêu dùng là hai nhóm tích cực nhất. Ngược lại, dược phẩm, công nghệ, sinh học - khoa học, phần mềm - dịch vụ, sản phẩm chăm sóc cá nhân - gia đình, viễn thông, thời trang - hàng lâu bền và thiết bị chăm sóc sức khỏe giảm điểm, đi ngược xu hướng thị trường.
Trên sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 0,96 điểm (0,37%) lên 258,87 điểm; HNX30-Index tăng 5,58 điểm (0,99%) lên 566,79 điểm. Thanh khoản đạt gần 1.400 tỷ đồng.