Vỡ đập ở Sudan, nhiều ngôi làng bị xóa sổ và hàng chục người thiệt mạng

(CLO) Nước dâng cao đã làm vỡ một con đập, xóa sổ ít nhất 20 ngôi làng và khiến 30 người thiệt mạng nhưng có thể còn nhiều người hơn nữa ở miền đông Sudan, nơi vốn phải vật lộn sau nhiều tháng nội chiến, theo Liên hợp quốc cho biết vào thứ Hai

Những trận mưa xối xả đã gây ra lũ lụt làm tràn đập Arbaat vào Chủ nhật, chỉ cách thủ đô Port Sudan 40 km về phía bắc. Trận lũ đã khiến các nhà ngoại giao, các cơ quan viện trợ và hàng trăm nghìn người dân phải di dời.

"Khu vực này không thể nhận ra được. Đường ống điện và nước đã bị phá hủy", Omar Eissa Haroun, người đứng đầu cơ quan quản lý nước của bang Biển Đỏ, cho biết. Thông báo ban đầu cho biết có khoảng 150 đến 200 người mất tích.

Liên hợp quốc cho biết, nhà của khoảng 50.000 người đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, trích lời chính quyền địa phương, đồng thời cho biết thêm rằng con số này chỉ tính ở khu vực phía tây con đập vì khu vực phía đông không thể tiếp cận được.

Con đập là nguồn nước chính cho Cảng Sudan, nơi có cảng Biển Đỏ chính và sân bay đang hoạt động của đất nước, đồng thời tiếp nhận phần lớn các chuyến hàng viện trợ rất cần thiết của đất nước.

Các quan chức cho biết con đập đã bắt đầu sụp đổ và bùn đã tích tụ trong những ngày mưa lớn đến sớm hơn nhiều so với bình thường.

Các con đập, đường sá và cầu cống của Sudan đã xuống cấp trước khi cuộc chiến giữa quân đội Sudan và Lực lượng phản ứng nhanh bán quân sự (RSF) bắt đầu vào tháng 4 năm 2023. Từ đó, cả hai bên đều dồn phần lớn nguồn lực của mình vào cuộc xung đột, bỏ mặc cải tạo cơ sở hạ tầng.

Bộ Y tế Sudan cho biết một số người đã chạy khỏi nhà bị ngập lụt để đến vùng núi và hiện đang bị mắc kẹt. Theo các cơ quan của Liên hợp quốc, ít nhất 118.000 người đã phải di dời và hàng trăm người đã thiệt mạng do mưa lũ ở Sudan trong năm nay.

Hoàng Anh (theo Reuters, AFP, Guardian)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: