Võ Nhai: Vươn tầm phát triển du lịch di sản

(CLO) Trong tiết trời thu tháng 9, chúng tôi tìm về huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên để tận hưởng không khí trong lành, êm dịu sau những giờ làm việc căng thẳng. Khi bắt đầu rẽ vào cung đường của điểm du lịch, cảnh sắc thiên nhiên yên bình dần hiện ra, núi đồi và những ruộng hoa thơm ngát, thấp thoáng những cô gái mặc trang phục màu sắc rộn ràng thật lay động lòng người.

Sản phẩm du lịch phong phú, độc đáo

Vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở nước ta có hệ thống di sản văn hóa vô cùng phong phú, đa dạng. Đây là nguồn tài nguyên du lịch quan trọng, là tiềm năng, lợi thế so sánh trong phát triển du lịch. Hầu hết các tỉnh miền núi, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số trong các cuộc kháng chiến của dân tộc là những căn cứ địa quan trọng.

Bên cạnh đó, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn là vùng văn hóa đa dạng với nhiều sắc thái văn hóa đặc sắc, hấp dẫn. Đây là nguồn lực văn hóa giàu giá trị, trực tiếp tạo nên các sản phẩm du lịch di sản mang tính đặc thù như sản phẩm du lịch mang dấu ấn người Mông, người Dao, người Xa Phó, người Tày; sản phẩm du lịch phản ánh sự thích ứng với môi trường, như những khu ruộng bậc thang kỳ vĩ.

Các loại hình canh tác trên nền đất dốc, trên ruộng bậc thang hay những thung lũng ven sông, ven suối đều tạo ra vẻ đẹp hấp dẫn của du lịch trải nghiệm... Như vậy, tính đa dạng, phong phú của các di sản văn hóa tộc người đã tạo nên sức hút cho du lịch di sản.

vo nhai vuon tam phat trien du lich di san hinh 1

Hang Phượng Hoàng là một trong những địa điểm thu hút nhiều khách du lịch ở huyện Võ Nhai.

Võ Nhai - vùng đất có tiềm năng lợi thế phát triển du lịch, với cảnh quan thiên nhiên đa dạng, hệ sinh thái động, thực vật phong phú, sông, hồ, hang động đẹp, như: hồ Quán Chẽ, hang Phượng Hoàng - suối Mỏ Gà, thác Mưa Rơi, Di chỉ khảo cổ học mái đá Ngườm Thần Sa...

Trên địa bàn có nhiều đồi, núi cao với những đồi chè, thảm cỏ, nương ngô... xen giữa những bản làng tạo nên nét đẹp riêng có của vùng cao. Võ Nhai cũng có nền văn hóa đậm đà bản sắc của 9 dân tộc (Kinh, Tày, Nùng, Dao, Mông, Cao Lan…).

vo nhai vuon tam phat trien du lich di san hinh 2

Đồng chí Hà Thị Bích Hồng - Bí thư Huyện uỷ Võ Nhai.

Trên địa bàn có 98 di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh được kiểm kê và nhiều lễ hội văn hóa truyền thống, thuận lợi cho phát triển du lịch. Nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh, huyện đã xây dựng Đề án Phát triển du lịch huyện Võ Nhai giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030, với 4 sản phẩm du lịch chính gồm: du lịch tâm linh, lịch sử về nguồn; du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng; du lịch cộng đồng, nông thôn gắn với văn hóa trà; du lịch khám phá hang động.

Đồng chí Hà Thị Bích Hồng - Bí thư Huyện uỷ Võ Nhai nhận định, phát triển du lịch là một trong những nội dung được cấp uỷ, chính quyền huyện đẩy mạnh, nhằm tuyên truyền quảng bá về tiềm năng lợi thế phát triển của địa phương, đẩy mạnh thu hút đầu tư, trong việc phát triển du lịch huyện cũng có định hướng cụ thể, giải pháp đầu tư xây dựng và quy hoạch bài bản, đáp ứng đủ các tiêu chí du lịch gắn với các yếu tố môi trường sinh thái và văn hoá bản địa.

Lễ hội văn hoá quy mô, đặc sắc

"Võ Nhai nơi cội nguồn" là lễ hội văn hóa quy mô lớn nhất của huyện, nhằm quảng bá, giới thiệu bản sắc văn hóa, lịch sử, các danh lam thắng cảnh độc đáo của mảnh đất Võ Nhai đến với đông đảo du khách trên mọi miền đất nước, góp phần thúc đẩy tiềm năng du lịch của huyện cũng như tỉnh Thái Nguyên.

Ngoài lễ hội này, hằng năm, trên địa bàn huyện Võ Nhai còn có nhiều lễ hội độc đáo khác, như: Võ Nhai mùa na chín, Lễ hội đình Mỏ Gà, Lễ hội đền Đình Cả…

vo nhai vuon tam phat trien du lich di san hinh 3

"Võ Nhai nơi cội nguồn" là lễ hội văn hóa quy mô lớn nhất của huyện.

Đến với lễ hội "Võ Nhai nơi cội nguồn" du khách sẽ được trải nghiệm rất nhiểu hoạt động đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa như: trò chơi dân gian kéo co, tung còn, bịt mắt bắt vịt, bắn nỏ…; múa sạp tập thể; thưởng thức ẩm thực vùng cao tại chợ quê... Chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ hội, phần đa là các tiết mục ca, múa nhạc đặc sắc, dàn dựng công phu thể hiện những nét độc đáo của các dân tộc anh em trên địa bàn…

Trong những năm gần đây, các lễ hội trên địa bàn huyện được tổ chức với quy mô ngày càng lớn. Ngoài việc tạo sân chơi cho người dân địa phương, những hoạt động lễ hội còn được huyện đẩy mạnh nhằm quảng bá, giới thiệu hình ảnh du lịch Võ Nhai đến với du khách gần xa, tạo thành sản phẩm du lịch độc đáo của vùng cao Võ Nhai.

Bà Hoàng Thị Dậu - Trưởng Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Võ Nhai cho biết, để tạo thành nét văn hóa đặc trưng của địa phương nhằm thu hút du khách, chúng tôi đang triển khai các phương án tổ chức các lễ hội theo quy mô lớn hơn, cách thức bài bản hơn và mang đậm bản sắc văn hoá các dân tộc. "Đây sẽ là một “kênh” tiềm năng để Võ Nhai phát huy thế mạnh về du lịch", bà Hoàng Thị Dậu nhấn mạnh.

vo nhai vuon tam phat trien du lich di san hinh 4

Được tổ chức lần đầu tiên năm 2014, “Võ Nhai nơi cội nguồn” là lễ hội được tổ chức hàng năm, góp phần mở ra co hội phát triển kinh tế - xã hội cho vùng cao Võ Nhai và tạo ra sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn cho địa phương.

Nhằm hình thành các tour, tuyến du lịch và tạo thuận lợi cho du khách tham gia trải nghiệm, huyện Võ Nhai cũng gắn các lễ hội với những địa điểm nổi tiếng, sản phẩm du lịch độc đáo trên địa bàn. Tiêu biểu như Lễ hội đình Mỏ Gà gắn với Điểm du lịch cộng đồng xóm Mỏ Gà, xã Phú Thượng; Lễ hội Võ Nhai mùa na chín và trải nghiệm hái na gắn với du lịch nông nghiệp, nông thôn tại xã La Hiện, Lâu Thượng; Lễ hội đền Đình Cả kết nối với điểm du lịch hang Phượng Hoàng - suối Mỏ Gà; hoạt động trải nghiệm văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số gắn với du lịch khám phá Khu dự trữ thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng…

Vươn tầm trở thành điểm đến lý tưởng

Năm 2022, Võ Nhai thu hút gần 116 nghìn lượt khách du lịch, tăng gần 10 lần so với năm 2021 và đạt 70% so với năm 2019 - thời điểm trước khi dịch Covid-19 xảy ra. Năm 2023 huyện đón trên 130,5 nghìn lượt du khách đến tham quan trải nghiệm tại địa phương, tổng doanh thu du lịch đạt 9 tỷ đồng.

vo nhai vuon tam phat trien du lich di san hinh 5

Trong những năm gần đây, các lễ hội trên địa bàn huyện được tổ chức với quy mô ngày càng lớn.

Đồng chí Hà Thị Bích Hồng - Bí thư Huyện uỷ Võ Nhai khẳng định, theo Đề án, huyện Võ Nhai sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, di sản, du lịch; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về phát triển du lịch; quảng bá hình ảnh, tiềm năng và sản phẩm nông, lâm, nghiệp gắn với du lịch đến du khách trong và ngoài tỉnh; tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các công ty, hợp tác xã nâng cao chất lượng các dịch vụ, hoàn thiện các hạng mục tại điểm du lịch cộng đồng phục vụ khách du lịch; phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng liên quan đến hoạt động du lịch…

"Võ Nhai phấn đấu đưa du lịch cơ bản là một ngành kinh tế của huyện và trở thành điểm đến của du lịch Thái Nguyên. Huyện đặt mục tiêu đến năm 2025 đón khoảng 260 nghìn khách/năm", bà Hà Thị Bích Hồng cho biết.

Hoà Giang

Xem thêm

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

(CLO) Sau gần bảy thập kỷ lưu lạc vì bị bắt cóc khi mới 4 tuổi, bà Phạm Thị Vân (tên thật Phạm Thị Vinh) cuối cùng đã tìm lại được gia đình ruột trong tập 203 chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”. Cuộc đoàn tụ xúc động đã khép lại hành trình tìm kiếm tưởng như vô vọng kéo dài suốt 69 năm.

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: