'Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu' - Chương trình nghệ thuật hướng tới Đại hội XIV

(CLO) Tối 5/1/2026 tới, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật “Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu” hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Chương trình được xây dựng bằng ngôn ngữ văn hóa - nghệ thuật, kết nối chiều sâu truyền thống với nhịp sống đương đại.

“Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu” đặt trọng tâm vào thông điệp về tình cảm và niềm tin của nhân dân đối với Đảng trong quá trình lãnh đạo đất nước vượt qua khó khăn, thử thách; góp phần tạo không khí phấn khởi, đồng thuận, khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và khát vọng cống hiến.

img_0554.jpeg
Ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc VOV phát biếu tại họp báo thông tin về chương trình nghệ thuật “Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu” hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Chia sẻ tại họp báo chiều 30/12 tại Hà Nội, ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc VOV cho biết, “Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu” được Đài xác định là một trong những hoạt động văn hóa và nghệ thuật trọng điểm hướng tới Đại hội XIV của Đảng, diễn ra trước thời điểm Đại hội khoảng hai tuần.

Phó Tổng Giám đốc cho biết, VOV có lợi thế là một đơn vị vừa làm báo chí, vừa là cơ quan văn hóa có bề dày lịch sử, nên thời gian qua đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ hướng tới Đại hội XIV. Nổi bật là cuộc vận động sáng tác các tác phẩm âm nhạc, thơ và đặt lời mới cho dân ca cùng tên, thu hút đông đảo tác giả trên cả nước tham gia.

Tuần trước, chúng tôi đã tổ chức lễ tổng kết và trao giải tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam, số 58 Quán Sứ, tôn vinh 40 tác phẩm tiêu biểu và xuất sắc nhất trong gần 2.700 tác phẩm dự thi”, ông Hùng cho biết thêm.

Theo ông Hùng, từ nguồn tác phẩm nhận được, VOV sẽ tiếp tục dàn dựng và giới thiệu trên các kênh phát thanh và nền tảng số, đồng thời chọn lọc những sản phẩm tiêu biểu để đưa lên sân khấu Nhà hát Hồ Gươm trong đêm diễn 5/1.

img_0526.jpeg
Quang cảnh buổi họp báo về chương trình nghệ thuật “Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu”.

Chương trình gồm 03 chương. Cụ thể, chương I - “Lời đất nước” đưa khán giả trở về cội nguồn với những câu hát ru, làn điệu dân ca, giai điệu truyền thống, tạo không gian dung dị, đằm sâu để cảm nhận hồn cốt văn hóa Việt Nam.

Chương II - “Nhịp thời đại” mở ra không gian chuyển động và đổi mới, âm nhạc trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn giữ tinh thần Việt, thể hiện nhịp bước đi lên của đất nước trong thời kỳ hội nhập. Chương III - “Sắc đỏ thiêng liêng” là cao trào cảm xúc, tôn vinh sắc đỏ biểu tượng của Đảng và Tổ quốc; các tác phẩm hào sảng hòa quyện giữa truyền thống và sáng tạo mới, thể hiện niềm tin và khát vọng cống hiến, hướng tới mục tiêu dựng xây đất nước hùng cường, văn minh, thịnh vượng.

img_0530.jpeg
NSƯT Đăng Dương (thứ 2 từ trái qua) nói rằng anh có cảm xúc riêng khi đứng trên sân khấu của sự kiện do chính VOV tổ chức.

Là một trong những nghệ sĩ sẽ trình diễn tại chương trình, NSƯT Đăng Dương nói rằng anh có cảm xúc riêng khi đứng trên sân khấu của sự kiện do chính VOV tổ chức.

Anh chia sẻ: “Tôi đã công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam hơn 20 năm, thường xuyên nghe Đài, lớn lên và phát triển giọng hát của mình cùng với Đài. Tôi may mắn được tham gia nhiều chương trình lớn, và lần nào cũng thấy hạnh phúc vì đó là những cột mốc quan trọng. Với chương trình lần này, cảm xúc đặc biệt hơn vì diễn ra trước thềm Đại hội, mang ý nghĩa chào mừng rõ nét. Tôi cũng thấy ý nghĩa ở chỗ chương trình có cả tác phẩm đã đi cùng năm tháng và tác phẩm mới vừa được chọn từ cuộc vận động”.

Theo ban tổ chức, “Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu” không chỉ là một đêm biểu diễn nghệ thuật mà còn thể hiện vai trò của VOV trong việc phát huy chức năng báo chí chủ lực đa phương tiện, đồng thời đổi mới cách chuyển tải nội dung chính luận, đưa các giá trị tư tưởng đến gần công chúng bằng hình thức nghệ thuật phù hợp với nhịp sống đương đại.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng dự kiến diễn ra từ ngày 19-25/1/2026. Với chương trình tổ chức ngày 5/1/2026, Ban tổ chức kỳ vọng “Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu” sẽ góp phần tạo không khí hướng tới sự kiện chính trị quan trọng, đồng thời mang đến một không gian thưởng thức nghệ thuật giàu cảm xúc cho khán giả cả nước qua nhiều kênh phát sóng và nền tảng truyền thông.

Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ. Trong số đó có các nghệ sĩ trưởng thành từ môi trường sáng tạo nghệ thuật của VOV như NSND Thanh Hoa, NSND Mai Hoa, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Hoàng Tùng, NSƯT Đăng Thuật, Đinh Thành Lê, nghệ sĩ ngâm thơ Ngọc Thọ. Bên cạnh đó là sự tham gia của các nghệ sĩ được công chúng mến mộ như Phạm Thu Hà, Võ Hạ Trâm, Anh Tú, Đỗ Hoàng Hiệp, Quách Mai Thy, Minh Thúy, Lâm Phúc, RamC, Cao Phú Quý; cùng Dàn nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam, Đoàn Nghệ thuật HT, tốp ca ASP và Câu lạc bộ Thiếu nhi Sao Tuổi Thơ. Không gian biểu diễn được giới thiệu đa dạng với dàn nhạc bán cổ điển, tạo nền để kết nối mạch truyền thống - hiện đại.

Chương trình bắt đầu lúc 20h00 và được truyền hình trực tiếp trên Kênh Truyền hình Công an Nhân dân (ANTV), phát thanh trực tiếp trên VOV1, VOV3, đồng thời truyền trực tuyến trên các báo điện tử và nền tảng số của VOV; tiếp sóng trên hệ thống báo chí, phát thanh, truyền hình các tỉnh, thành phố trong cả nước; đăng tải, phát tin trên các kênh phát thanh thiết yếu Dân tộc (VOV4) và Đối ngoại (VOV5).

Xem thêm

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: