Đặc sắc chương trình nghệ thuật ‘Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2025’

(CLO) Tối 25/12, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Chương trình “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2025” với chủ đề “Việt Nam thịnh vượng”.
z7365132440863_922a6e39431ed540d42630183cfa615b.jpg
Các đại biểu tham dự chương trình nghệ thuật ‘Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2025’.

Chương trình là dịp giao lưu, tôn vinh các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại Chương trình.

Cùng dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương cùng các điển hình tiêu biểu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2025.

Chương trình diễn ra trong bối cảnh năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt, là năm Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng và tròn 10 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Đây là dịp khẳng định giá trị bền vững của tư tưởng Hồ Chí Minh - kim chỉ nam định hướng cho đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng hùng cường, thịnh vượng.

bd3adb64-b357-4dc7-9df6-99561f470232_1_201_a.jpeg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại chương trình nghệ thuật ‘Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2025’.

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, việc không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tạo nền tảng vững chắc để đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, hướng tới mục tiêu đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Tổng Bí thư biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu được tôn vinh, khẳng định đây là những tấm gương sáng về tinh thần tiên phong, dám nghĩ, dám làm, đổi mới, sáng tạo, cống hiến vì lợi ích chung và hạnh phúc của Nhân dân.

Tổng Bí thư yêu cầu các cấp ủy, chính quyền tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường; phát huy hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp; chăm lo đời sống Nhân dân, không để ai bị bỏ lại phía sau. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, phải nêu gương bằng hành động cụ thể, kết quả thực chất.

25dc2990-ba7c-47cc-b9af-e223e837bbf4_1_201_a.jpeg
Tổng Bí thư Tô Lâm và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã trao Giấy chứng nhận và Biểu trưng tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2025.

Chương trình gồm 03 chương: Tự lực, tự cường và kiến tạo, đổi mới - vững bước vào kỷ nguyên mới; Hạnh phúc của Nhân dân là thước đo cao nhất; Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời, kết hợp hài hòa giữa chính luận, nghệ thuật và những câu chuyện truyền cảm hứng.

Tại chương trình, Tổng Bí thư Tô Lâm và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã trao Giấy chứng nhận và Biểu trưng tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2025.

Những biểu trưng được trao là sự ghi nhận quá trình cống hiến bền bỉ của các cá nhân, tập thể điển hình trong công việc hằng ngày, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và khát vọng phụng sự đất nước. Các điển hình tiêu biểu đều đã biến tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh thành động lực nội sinh, thành niềm tin và hành động cụ thể, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, củng cố niềm tin và khát vọng phát triển của dân tộc trong thời kỳ mới.

Một số hình ảnh tại chương trình:

318dcba1-f1b6-4567-9255-694e3fd17782_1_201_a.jpeg
47cb7899-4fae-46c2-9a7d-1440e941021c_1_201_a.jpeg
5a616979-940f-4e19-a008-c193d018f618_1_201_a.jpeg
d699d25b-7ee4-4483-94ca-282544fe6292_1_201_a.jpeg
cce9851c-471f-4352-b96a-633ac1e9ecc0_1_201_a.jpeg
a4a20742-af9f-4213-ac8b-890c808b3675_1_201_a.jpeg
29139999-2fe9-461b-bae1-18ca21c8431a_1_201_a.jpeg
95025ddc-f3c0-4274-8e92-c04546881fd6_1_201_a.jpeg
97299f24-ff42-49be-a6e0-a32c639b908f_1_201_a.jpeg
876a56dc-5d9d-4289-8340-6bedd34d3868_1_201_a.jpeg

Xem thêm

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: