Tôn vinh 103 năm ngày sinh cố Nhạc sĩ Đỗ Nhuận qua chương trình nghệ thuật đặc biệt

​(CLO) Tối 6/12, tại Trung tâm Hội nghị và Biểu diễn thành phố, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng và Nhà hát Nghệ thuật đương đại thành phố đã tổ chức chương trình nghệ thuật kỷ niệm 103 năm ngày sinh của Nhạc sĩ Đỗ Nhuận với tên gọi: "Đỗ Nhuận - Âm thanh cuộc đời."

Chương trình nghệ thuật Kỷ niệm 103 năm Ngày sinh của Nhạc sĩ Đỗ Nhuận do Thành ủy - HĐND - UBND TP. Hải Phòng chỉ đạo nội dung; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng thực hiện.

img_20251206_231544.jpg
Chương trình được thực hiện bởi các nghệ sĩ tên tuổi trong lĩnh vực sân khấu - âm nhạc.

Chương trình là sự tri ân của thành phố Hải Phòng đối với những cống hiến của Nhạc sĩ Đỗ Nhuận và tôn vinh di sản âm nhạc đồ sộ của cây đại thụ của nền âm nhạc cách mạng Việt Nam, người đặt nền móng cho thể loại nhạc kịch Opera tại nước nhà.

Cố Nhạc sĩ Đỗ Nhuận sinh ngày 10/12/1922 tại thôn Hoạch Trạch, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương (nay là xã Đường An, TP. Hải Phòng).

img_20251206_231636.jpg
Chương trình “Đỗ Nhuận – Âm thanh cuộc đời” được dàn dựng tỉ mỉ.

Trong cuộc đời hoạt động âm nhạc, Nhạc sĩ Đỗ Nhuận đã đạt các giải thưởng như: Huân chương Độc lập hạng Nhì; Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt I (1996); Huân chương Chiến sĩ hạng Nhì; Huân chương Chiến thắng hạng Nhì. Hiện nay, tên của ông được đặt tên cho một đường phố ở Hà Nội.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Đỗ Nhuận - Âm thanh cuộc đời” dưới sự chỉ huy dàn nhạc của PGS.TS. Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, cùng sự tham gia của một ê kíp giàu kinh nghiệm như Thiếu tướng - Nhạc sĩ Đức Trịnh (Chủ nhiệm chương trình) và các nghệ sĩ tên tuổi như NSND Phạm Phương Thảo, NSƯT Đức Hoài, Lan Quỳnh, cùng tập thể Nhà hát Nghệ thuật đương đại Hải Phòng, khán giả đã được chiêm ngưỡng một đêm diễn chất lượng cao về cả nội dung và hình thức.

img_20251206_231626.jpg
Khán giả đã được chiêm ngưỡng một đêm diễn chất lượng cao về cả nội dung và hình thức.

​Các tiết mục ca múa nhạc kết hợp trình chiếu tư liệu đã khéo léo khắc họa những dấu mốc sáng tác quan trọng của Nhạc sĩ Đỗ Nhuận, từ những tác phẩm mang âm hưởng lịch sử đấu tranh hào hùng của dân tộc đến những ca khúc trữ tình, giàu cảm xúc nhân văn. Sự kiện này một lần nữa khẳng định giá trị bền vững của kho tàng âm nhạc mà ông để lại - những "âm thanh cuộc đời" đã trở thành tài sản tinh thần vô giá của văn hóa nghệ thuật Việt Nam.

​Đáng chú ý, việc tổ chức một sự kiện nghệ thuật quy mô lớn như "Đỗ Nhuận - Âm thanh cuộc đời" ngay tại Trung tâm Hội nghị và Biểu diễn thành phố vào thời điểm này mang một ý nghĩa kép.

Đây không chỉ là hoạt động tri ân người nghệ sĩ tài hoa mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ của thành phố Hải Phòng trong việc thực hiện đề án “Xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố âm nhạc”. Đề án đầy tham vọng này hướng tới việc đưa Hải Phòng gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực âm nhạc.

img_20251206_231530.jpg
Khán phòng lớn là 1.500 chỗ ngồi chật kín khán giả xem Chương trình.

Thông qua việc tổ chức thành công các chương trình nghệ thuật chất lượng cao, Hải Phòng đang chứng minh năng lực trở thành một trung tâm âm nhạc có bản sắc, nơi giao thoa giữa hơi thở hiện đại và tinh thần văn hóa Xứ Đông, góp phần xây dựng con người Hải Phòng mới, văn minh, hiện đại và giàu lòng nhân ái.

​Chương trình đã khép lại trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt, mở ra một chương mới cho sự phát triển văn hóa nghệ thuật tại thành phố Cảng, nơi âm nhạc sẽ đóng vai trò là điểm nhấn nổi bật cho sự phát triển bền vững trong tương lai.

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: