Vòng 2 bầu cử Tổng thống Iran sẽ diễn ra giữa hai ứng viên ôn hòa và cứng rắn

(CLO) Một nhà lập pháp ôn hòa và một ứng viên theo đường lối cứng rắn đã lọt vào vòng 2 cuộc bầu cử Tổng thống Iran ngày 5/7 tới, sau khi Bộ Nội vụ nước này hôm thứ Bảy cho biết rằng không có ứng cử viên nào giành được tỷ lệ quá bán trong vòng bỏ phiếu đầu tiên.

Cuộc bỏ phiếu hôm thứ Sáu nhằm thay thế cố Tổng thống Ebrahim Raisi, người qua đời trong vụ tai nạn trực thăng tháng trước, đã diễn ra căng thẳng giữa một nhà lập pháp ít tiếng tăm là Massoud Pezeshkian, ứng cử viên ôn hòa duy nhất trong số 4 ứng cử viên, và cựu thành viên Lực lượng Vệ binh Cách mạng Saeed Jalili.

vong 2 bau cu tong thong iran se dien ra giua hai ung vien on hoa va cung ran hinh 1

Ứng cử viên tổng thống Masoud Pezeshkian vẫy tay chào những người ủng hộ vào ngày bầu cử tổng thống ở Tehran, Iran vào ngày 28 tháng 6 năm 2024. Ảnh: WANA

Bộ Nội vụ Iran cho biết không bên nào đạt được 50% cộng 1 phiếu bầu trong số hơn 25 triệu phiếu bầu cần thiết để giành chiến thắng, trong đó Pezeshkian dẫn đầu với hơn 10 triệu phiếu bầu, xếp sau là Jalili với hơn 9,4 triệu phiếu bầu.

Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu vào thứ Sáu đã đạt mức thấp kỷ lục là khoảng 40%, dựa trên số liệu của Bộ Nội vụ Iran công bố vào thứ Bảy.

Với việc Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei của Iran hiện đã 85 tuổi, rất có thể Tổng thống tiếp theo sẽ được lựa chọn kế nhiệm ông, người đang tìm kiếm một tổng thống trung thành, có thể đảm bảo quá trình kế nhiệm vị trí của mình diễn ra suôn sẻ.

Quan điểm chống phương Tây của ứng viên Jalili, cựu nhà đàm phán hạt nhân không khoan nhượng của Iran, trái ngược với quan điểm của Pezeshkian. Các nhà phân tích cho rằng chiến thắng của Jalili cố thể khiến chính sách đối nội và đối ngoại của Cộng hòa Hồi giáo Iran cứng rắn hơn.

Nhưng một chiến thắng dành cho nhà lập pháp có phong cách ôn hòa Pezeshkian có thể giúp giảm bớt căng thẳng với phương Tây. "Chúng tôi sẽ tôn trọng luật về khăn trùm đầu, nhưng không bao giờ được có bất kỳ hành vi xâm phạm hoặc vô nhân đạo nào đối với phụ nữ", Pezeshkian phát biểu sau khi bỏ phiếu.

Ông đang nhắc đến cái chết của Mahsa Amini, một phụ nữ trẻ người Kurd thiệt mạng vào năm 2022 khi bị cảnh sát đạo đức giam giữ vì cáo buộc vi phạm quy định về trang phục bắt buộc của đạo Hồi. Tình trạng bất ổn gây ra bởi cái chết của Amini đã trở thành cuộc biểu tình phản đối lớn nhất đối với các nhà lãnh đạo giáo sĩ ở Iran trong nhiều năm.

Huy Hoàng (theo WANA, Reuters, AJ)

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: