Vòng hai hòa đàm Nga - Ukraine: Trao đổi kế hoạch hòa bình và tù binh
(CLO) Vòng đàm phán trực tiếp thứ hai giữa Nga và Ukraine tại Istanbul đã kết thúc sau hơn một giờ. Các bên trao đổi các văn bản kế hoạch hòa bình và cũng nhất trí về việc trao đổi tù binh mới.
Tuyên bố của Nga
Trưởng đoàn đại biểu Nga, Trợ lý Tổng thống Vladimir Medinsky, cho biết Nga đã trao bản ghi nhớ gồm hai phần cho phía Ukraine. Theo ông, phần thứ hai đưa ra nhiều cách thức để ngừng bắn. Ông mô tả bản ghi nhớ của Nga là chi tiết và được trình bày chi tiết.
Ông cũng cho biết Nga sẽ đơn phương trao trả 6.000 thi thể đông lạnh của người chết. Ukraine sẽ nhận được vào tuần tới, sau cuộc đàm phán mà các phái đoàn trao đổi bằng tiếng Nga này.

Ông Medinsky nói thêm rằng Nga và Ukraine đã nhất trí về một cuộc trao đổi quy mô lớn trên cơ sở "tất cả đổi tất cả" giữa những người lính bị thương nặng và những người lính trẻ (dưới 25 tuổi), với không dưới 1.000 người đến từ mỗi bên.
Người đứng đầu phái đoàn lưu ý rằng Nga đã đưa ra đề xuất cụ thể về lệnh ngừng bắn trong 2-3 ngày ở một số khu vực nhất định của mặt trận. Theo ông, điều này sẽ cho phép thu thập các thi thể của những người đã chết. Ông lưu ý rằng Nga đang tiến công; do đó, có nhiều thương vong về quân sự của Ukraine hơn trên chiến trường.
Ông Medinsky cũng xác nhận rằng các bên đã thảo luận về chủ đề trẻ em. Ông đã đưa ra danh sách 339 cái tên do Ukraine gửi đến. Theo trưởng đoàn, Nga sẽ xem xét từng trường hợp trong danh sách trẻ em mất liên lạc với cha mẹ của Ukraine. Ông cho biết gần đây phía Nga đã trả lại 101 trẻ em, trong khi Ukraine đã trả về khoảng 20 trẻ.
Trưởng đoàn cũng lưu ý rằng quân nhân Nga đã hành xử có trách nhiệm với trẻ em, giống như những người lính Liên Xô đã làm khi họ kéo chúng ra khỏi vùng chiến sự, khiến tính mạng của chúng gặp nguy hiểm.
Tuyên bố của Ukraine
Người đứng đầu phái đoàn Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov, cho biết Kiev đã đề xuất tổ chức một cuộc họp mới từ ngày 20 đến ngày 30 tháng 6. Theo ông, các bên đã nhất trí trao đổi thi thể những người thiệt mạng.
Nga và Ukraine đã trao đổi biên bản ghi nhớ và đang chuẩn bị một cuộc trao đổi tù nhân mới, theo Tổng thống Volodymyr Zelenskyy phát biểu tại một cuộc họp báo sau sự kiện của NATO tại Vilnius.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Georgy Tykhy cho biết Kiev sẽ nghiên cứu bản ghi nhớ của Nga và phản hồi các điều khoản trong đó. Ông Umerov chỉ rõ rằng Kiev sẽ mất một tuần để xem xét tài liệu.
Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, Andrey Yermak, cũng xác nhận rằng phái đoàn Ukraine đã trao cho phía Nga danh sách những trẻ em mà họ muốn nhận lại.
Căng thẳng trên chiến trường và bàn đàm phán
Cuộc đàm phán giữa phái đoàn Nga và Ukraine kéo dài hơn một giờ một chút. Cuộc họp bắt đầu tại Cung điện Ciragan vào khoảng 2:43 chiều giờ địa phương và kết thúc vào lúc 3:57 chiều. Mở đầu cuộc hội đàm, Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho biết "cả thế giới" đang dõi theo sự kiện này.
Theo một chương trình phát sóng, các phái đoàn Nga và Ukraine ngồi ở hai bên đối diện của một chiếc bàn hình chữ U, với các đại diện Thổ Nhĩ Kỳ ngồi giữa họ. Cũng giống như trong vòng đầu tiên, cờ của Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine được đặt phía sau bàn.
Các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine bắt đầu được nối lại sau hơn 3 năm vào ngày 16/5. Cuộc họp đầu tiên kéo dài khoảng hai giờ. Ngoài việc bày tỏ ý định tiếp tục làm việc để ngừng bắn, các bên đã đồng ý trao đổi 1.000 tù nhân mỗi bên. Thỏa thuận sau đó đã được hai bên thực hiện và cho biết sẵn sàng tiếp tục liên lạc.
Tuy nhiên, cả Nga lẫn Ukraine đều quyết giành được lợi thế đàm phán từ các bước tiến trên thực địa chiến trường.

Cụ thể, Ukraine cho biết họ đã thực hiện một cuộc tấn công quy mô lớn vào Chủ nhật, gây hư hại khoảng 40 máy bay ném bom chiến lược của Nga trị giá 7 tỷ đô la trong một chiến dịch đặc biệt lớn.
Cơ quan an ninh Kiev cho biết kế hoạch này - được thực hiện trong 18 tháng - bao gồm việc tuồn máy bay không người lái vào Nga, sau đó phóng chúng từ gần các căn cứ không quân, cách xa tiền tuyến hàng nghìn km.
Ở chiều ngược lại, Ukraine bị tấn công dữ dội với 472 máy bay không người lái và bảy tên lửa được Nga phóng trong một đêm - con số cao kỷ lục. Nga cũng tiếp tục tăng tốc kiểm soát các lãnh thổ của Ukraine để gây sức ép đàm phán. Quân đội Nga thông báo đã tiến thêm vào vùng Sumy, chiếm khoảng 450 km² lãnh thổ Ukraine trong tháng 5, mức tiến nhanh nhất trong 6 tháng qua.
Trước các cuộc đàm phán, các quan chức Nga đã kêu gọi cắt đứt sự hỗ trợ quân sự của phương Tây đối với Ukraine. Ngược lại, Kiev muốn có những đảm bảo an ninh cụ thể do phương Tây hậu thuẫn - như sự bảo vệ của NATO hoặc quân đội châu Âu.